Nỗ lực vì những hải trình an toàn

Hơn 32 năm thực hiện nhiệm vụ trên những chuyến tàu của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, trung tá chuyên nghiệp Bùi Văn Hạnh có hơn 28 năm gắn bó với Tàu 13 ở cương vị Khẩu đội trưởng pháo 7,62mm, ngành 2.

Trung tá chuyên nghiệp Bùi Văn Hạnh (trái) hướng dẫn sĩ quan trẻ chuẩn bị cho hải trình trước khi tàu rời bến. Ảnh: N.Anh

Chia sẻ với chúng tôi trước hải trình dài ngày mới đây, trung tá Hạnh cho hay, khi làm nhiệm vụ dài ngày trên biển khó có thể nói trước điều gì. Vì thế, chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận, kỹ lưỡng sẽ giúp mỗi pháo thủ và cán bộ, chiến sĩ trong hải trình yên tâm, sẵn sàng xử lý và ứng phó thắng lợi với các tình huống bất ngờ.

Kỷ niệm mà trung tá Hạnh nhớ nhất là hải trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ. “Dù chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ nhưng khi thực hiện bắn kiểm tra loạt đạn đầu thì vũ khí bị kẹt. Trong tình huống đó, tôi và đồng đội phải xử trí nhanh chóng, đưa vũ khí trở lại trạng thái bình thường; kết quả bắn diễn tập đạt mục tiêu, yêu cầu và tuyệt đối an toàn” - trung tá Hạnh kể lại.

Luôn nỗ lực tự rèn, tự học và thực hiện nghiêm các quy định của đơn vị, trung tá Hạnh là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu, cải tiến sáng kiến nâng cao chất lượng huấn luyện của vũ khí trang bị; kéo dài tuổi thọ của vũ khí và soạn nhiều bài giảng trên các mô hình học cụ ngắn gọn, dễ hiểu cho chiến sĩ mới, kể cả sĩ quan mới tốt nghiệp. Từ đó, giúp đồng đội nhanh chóng làm chủ, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí hiện đại, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đạt nhiều thành tích nhưng với trung tá chuyên nghiệp Bùi Văn Hạnh, những hải trình an toàn luôn là đích mà anh hướng đến...

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/no-luc-vi-nhung-hai-trinh-an-toan-94c5ab1/