Nỗ lực tìm kiếm người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nước lũ bắt đầu rút chậm, tuy nhiên còn nhiều địa bàn vẫn bị cô lập, giao thông đường bộ không thể cơ động được. LLVT cùng các lực lượng của huyện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều tối 1-11, trời mưa trở lại, tại khu vực cầu Khe Ba, xã Hà Linh, các lực lượng của Ban CHQS huyện Hương Khê và dân quân xã Hà Linh dưới sự chỉ huy của Thượng tá Hồ Mạnh Thích, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn. Các xuồng máy cứu hộ, cứu nạn chia làm hai hướng tìm cả thượng nguồn và hạ nguồn.

Địa hình tại đây khá phức tạp: Sông, suối, khe chằng chịt, chạy vòng giữa đồi núi và rừng rậm, giữa lòng sông có nhiều cây cối, bụi rậm và thân gỗ mục do nước lũ đẩy về cản trở đường cơ động và có thể gây nguy hiểm lật xuồng.

Lực lượng của Ban CHQS huyện Hương Khê và dân quân xã Hà Linh tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, sáng 1-11, lực lượng bộ đội và dân quân do Trung tá Nguyễn Cao Cường, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hương Khê chỉ huy đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực khe Bánh Rán. Lực lượng tìm kiếm đã dò tìm trên chiều dài hơn 6km, kiểm tra kỹ các khu vực nghi ngờ, lòng suối sâu. Cùng với lực lượng chức năng, bà con ở các xóm 10, 11, 12 xã Hà Linh cũng tình nguyện lập thành 3 nhóm rải dọc theo khe Bánh Rán và các khu vực khác để tìm kiếm.

Thượng tá Hồ Mạnh Thích cho biết, khi nhận được tin báo có người mất tích do lũ cuốn tại xã Hà Linh vào ngày 30-10, Ban CHQS huyện đã kịp thời triển khai nhanh lực lượng và phương tiện, huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng lực lượng dân quân làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhờ đó đã tìm được 1 thi thể nạn nhân. Với nạn nhân thứ hai, đã 3 ngày nay, dù nỗ lực hết sức để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trưa 1-11, UBND huyện Hương Khê tổ chức cuộc họp hiệp đồng các lực lượng tìm kiếm nạn nhân và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND các phương án tìm kiếm, huy động hơn 200 người tham gia...

Hai xã Điền Mỹ, Hương Thủy bị ngập sâu nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Tại xã Hương Thủy ngập 123 hộ dân, trường tiểu học ngập sâu 50cm, trường mầm non ngập gần 2m; thiệt hại hoa màu rất lớn. Hiện nay nước đã rút, nhân dân và các lực lượng đang tập trung dọn vệ sinh sau lũ.

Còn tại xã Điền Mỹ, mưa lũ gây ngập 198 hộ dân, có 19 hộ dân bị sạt lở đất ảnh hưởng tới nhà ở; điểm trường mầm non ngập sâu; toàn bộ tầng dưới và khuôn viên trụ sở UBND xã bị ngập hơn 1m... Ông Nguyễn Trọng Anh, Phó chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cho biết: “Hiện tại nước đã rút, chúng tôi đang tập trung lực lượng để dọn vệ sinh sau lũ.

Đợt lũ vừa qua, do chủ động làm công tác chuẩn bị nên địa phương không có thiệt hại về người; dù bị cô lập nhiều ngày nhưng cuộc sống của người dân vẫn được bảo đảm; địa phương đã có phương án ký hợp đồng với các đại lý trên địa bàn để sẵn sàng cung cấp lương thực, thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn. Hiện nay, khó khăn nhất là vụ đông đã đến nhưng không tổ chức sản xuất được. Đây là vụ sản xuất chính của địa phương, bảo đảm lương thực cho cả năm. Người dân chăn nuôi gia súc nhiều nhưng đợt mưa lũ vừa qua đã làm hỏng hết các đồng cỏ nên rất khó khăn về nguồn thức ăn cho đàn gia súc”.

Thượng tá Hồ Mạnh Thích, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp cùng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, người dân ở những khu vực “rốn lũ” Hương Khê được xây dựng nhà tránh lũ. Chị Hoàng Thị Tường ở xóm Trung Tiến, xã Điền Mỹ chia sẻ: “Do có nhà tránh lũ nên đợt mưa lũ vừa qua, gia đình ít bị thiệt hại; chỉ trôi một ít gia cầm và hư hỏng hoa màu ở ngoài đồng”.

Đến ngày 1-11, nước lũ trên các sông, suối thuộc khu vực biên giới huyện Hương Khê dần rút xuống. Các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì quân số bám địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Trong đó, các đơn vị tập trung cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng vệ sinh trường học, nhà văn hóa, giải phóng đất, đá tại những điểm sạt lở đường giao thông; hỗ trợ các gia đình chính sách, neo đơn dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường nối Đường Hồ Chí Minh với các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) bị sạt lở ở nhiều nơi khiến ô tô không thể lưu thông. Sau khi trời ngớt mưa, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã cử lực lượng cùng dân quân địa phương vận chuyển đất, đá để thông đường. Còn tại địa bàn xã biên giới Hòa Hải nước rút rất chậm, còn khoảng 50 ngôi nhà bị ngập nước. Với tinh thần nước rút đến đâu vệ sinh sạch đến đó, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã duy trì 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đến từng gia đình để hỗ trợ vệ sinh, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt. Trung tá Nguyễn Đức Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Đơn vị tiếp tục triển khai hỗ trợ nhân dân vệ sinh nhà cửa và phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Trong ngày 1-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã điều động cán bộ, chiến sĩ về giúp người dân Hương Khê và các cơ quan, trường học dọn vệ sinh môi trường sau lũ.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI - LÊ TẦN - VIẾT LAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/no-luc-tim-kiem-nguoi-mat-tich-va-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-749644