Nỗ lực thực hiện dự án giảm nghèo và cận nghèo

Thực hiện ý kiến của Cơ quan chủ trì, điều phối (Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên) về Chương trình mục tiêu Quốc gia, thành phố Phổ Yên đã và đang quyết tâm thực hiện dự án giảm nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Kết thúc năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn, toàn TP Phổ Yên chỉ còn 796 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,74%, giảm 187 hộ so với năm 2022.

Để có được kết quả đó, công tác giảm nghèo đã được sự quan tâm của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, các cấp, ngành đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu và hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn khá đồng bộ, hiệu quả. Người nghèo, cận nghèo đã được hưởng đầy đủ các chính sách giảm nghèo, hệ thống cơ sở hạ tầng các xã, phường được tăng cường đầu tư, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, UBND thành phố Phổ Yên đã ban hành quyết định phê duyệt 7 mô hình trong đó có 6 mô hình đa dạng hóa sinh kế (2 mô hình nuôi trâu nái sinh sản tại xã Phúc Thuận, xã Phúc Tân, 3 mô hình nuôi bò nái sinh sản tại xã Vạn Phái, xã Thành Công, phường Tiên Phong, 1 mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì triển khai tại xã Phúc Thuận và Vạn Phái), 1 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất (mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Trung tâm DVNN chủ trì triển khai tại xã Thành Công, phường Tiên Phong). Với 148 hộ tham gia, trong đó: Hộ nghèo 68 hộ, 73 hộ cận nghèo, 7 hộ mới thoát nghèo.

Hình thức hỗ trợ con giống cho hộ dân đối với các dự án do UBND các xã, phường là chủ đầu tư hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho hộ dân tham gia dự án tự mua con giống tại địa phương, UBND xã, phường nghiệm thu con giống và hỗ trợ kinh phí.

Đối với dự án do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là chủ đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã thực hiện các quy trình đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu. Căn cứ vào kết quả đấu thầu, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã hỗ trợ đưa các hộ dân trực tiếp lựa chọn bò giống tại trại giống của nhà thầu. Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra rà soát số con giống được hỗ trợ cho các hộ của dự án đều sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều con giống đã chửa và đã đẻ con. Cụ thể, đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo do UBND các xã phường là chủ đầu tư: Xã Thành Công có 28 còn bò, hiện nay bỏ sinh trưởng, phát triển tốt. Các hộ dân đã áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi bò theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Một số con bò đã được phối giống.

Tại xã Phúc Tân: 18 con trâu, hiện sinh trưởng, phát triển tốt. Đàn trâu phát triển khỏe, tăng về trọng lượng. Hiện đã có 5 con trâu đẻ con, 13 con còn lại đã được phối giống. Xã Phúc Thuận có 10 con trâu, hiện sinh trưởng, phát triển tốt. Đàn trâu phát triển khỏe, tăng về trọng lượng. Trong khi đó, xã Vạn Phái có 11 còn bò, hiện sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh. Có 5 con bò đã phối giống. Ở phường Tiên Phong: 16 con bỏ, hiện sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh. Có 1 con đang có chửa, 1 con đã đẻ. Dự án do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp làm chủ đầu tư với 65 con bò giống (xã Phúc Thuận 10 con, xã Vạn Phái 20 con, xã Thành Công 23 con, phường Tiên Phong 12 con). Hiện nay bò sinh trưởng, phát triển tốt, đã có 5 con đã động dục lần đầu.

Bà Trần Thị Na ở tại xóm 7, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên cho biết: Gia đình bà được trong diện hỗ trợ tham gia dự án phát triển sản xuất cộng đồng do UBND xã Phúc Thuận triển khai là dự án nuôi trâu sinh sản và đã được hỗ trợ 1 con trâu giống sinh sản với trị giá là 22 triệu đồng.

Trâu lái của gia đình bà Trần Thị Na rất béo tốt.

Sau khi được nhận hỗ trợ trâu bà được dự lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trâu sinh sản do cán bộ khuyến nông của TP Phổ Yên tập huấn. Bà trực tiếp đi chọn mua trâu giống ở tại địa phương xã của mình, nên khi mang về nhà nuôi trâu rất khỏe mạnh và phát triển rất tốt, vì thích hợp với khí hậu của địa phương. Bởi vậy, sau 10 ngày chăm sóc con trâu của bà trâu đã đòi đi ngóng đực và hiện tại đã lấy được đực hiện tại con trâu lái đã chửa hơn 3 tháng”- Bà Na nói.

Hộ ông Vũ Văn Huề ở tại xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên cho biết thêm: Tôi được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để mua trâu giống, ngoài kinh phí nhà nước hỗ trợ gia đình tôi không phải bỏ thêm bất cứ 1 khoản chi phí nào.

Trâu lái hộ gia đình nhà ông Vũ Văn Huề chuẩn bị sinh trâu nghé con.

Từ khi gia đình nhận được trâu giống, thì cán bộ của xã thường xuyên xuống tận gia đình kiểm tra sức khỏe của trâu và nắm bắt tình hình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu sinh sản. Cho đến thời hiện tại, con trâu của gia đình phát bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì về bệnh tật cũng là chậm, kém phát triển cả.

Hộ chị Nguyễn Thị Vịnh ở xóm Hạ Vụ I, xã Vạn Phái TP Phổ Yên cho biêt thêm: Gia đình chị nằm ở diện hộ cận nghèo, năm 2023 gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ cho gia đình một con bó lái, con bò nhà chị được mua giống tại địa phương, sau 5 tháng chăn nuôi con bò của gia đình phát triển nhanh, to, khỏe chị và gia đình rất vui và khấn khởi.

Bò lái của hộ gia đình chị Nguyễn Thị Vịnh dự kiến sẽ sinh bê con vào cuối năm 2024.

Cuối năm nay (2024) con bò của gia đình sẽ sinh sản thêm chú bê con, sau khi con bê lớn thì gia bán đi lấy tiền cho các cháu ăn học. Trước đây, gia đình không có trâu, không có bò để nuôi, gia đình lại làm nông nghiệp, nên việc có tiền cho các cháu ăn học là cực kỳ khó khăn, cũng rất may gia đình được Nhà nước hỗ trợ con bò lái giống, chỉ cần chăm sóc bò thật tốt thì gia đình sẽ thoát được cảnh cơ nghèo đeo đẳng bao năm nay, các cháu sẽ được ăn học đàng hoàng hơn…

Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, Trưởng phòng LĐTBXH thành phố Phổ Yên chia sẻ: Việc triển khai dự án trên địa bàn lúc đầu gặp khó khăn do người dân còn tư tưởng ngại tham gia, tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, phổ biến triển khai các chính sách của Nhà nước, sự vào cuộc tháo gỡ của các Bộ, ngành có liên quan, việc thực hiện dự án đã thực hiện hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Bà Dương Thị Ngọc Mỹ trưởng phòng LĐTBXH thành phố Phổ Yên trao đổi với phóng viên.

Hơn nữa với cách làm là mua con giống tại địa phương được các xã, phường tổ chức thực hiện (Theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính Phủ) phù hợp với đặc thù của địa phương, con giống mua tại địa phương sinh trưởng, phát triển tốt do không có sự thay đổi về phương pháp chăm sóc, khí hậu. Con giống mua tại địa phương phù hợp với điều kiện chăm sóc của các gia đình Nhiều hộ dân đã tự bỏ thêm kinh phí để mua được con giống to hơn tiêu chuẩn được phê duyệt, nên hiện có con trâu đã sinh đẻ lứa đầu tiên…

Với kinh nghiệm và cách quản lý chặt chẽ của các cấp, các ngành, các xã, phường thành phố Phổ Yên, chúng ta có thể tin tưởng rằng: Trong thời gian tới Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và cận nghèo cho người dân trên địa bàn sẽ đánh dấu một bước ngoặt cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Trọng Tài

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/no-luc-thuc-hien-du-an-giam-ngheo-va-can-ngheo-155589.html