Nỗ lực thực hiện công tác PCCC

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy trong năm 2023 trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 15 vụ (năm 2023 xảy ra 66 vụ) và thiệt hại tài sản giảm gần 370 tỷ đồng. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh tiếp tục không để xảy ra cháy làm chết người. Để đạt được kết quả đó chính là nhờ sự chung tay của toàn xã hội.

Mạnh tay với các cơ sở vi phạm

Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.108 nhà chung cư, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, chung cư, cư xá; 2.077 phòng trọ; 380 nhà trẻ, mầm non, hàng trăm trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS và Tiểu học. Riêng địa bàn TP Huế có 1.849 phòng trọ cho thuê… Vì vậy, đòi hỏi công tác PCCC luôn phải đặt lên hàng đầu khi mà nguy cơ cháy nổ ngày càng cao và nguy hiểm như hiện nay.

Tháng 10 vừa qua, thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại 378 lượt cơ sở trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tồn tại, đồng thời lập biên bản xử lý 23 cơ sở kinh doanh vi phạm về PCCC. Trong đó, có 18 cơ sở bị đình chỉ hoạt động toàn bộ, 5 cơ sở bị đình chỉ hoạt động từng hạng mục.

Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Đào tạo Ielts nằm trên đường Hùng Vương, TP Huế.

Một số cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoạt động toàn bộ như: Công ty TNHH Sản xuất và Xuất khẩu gỗ dán QT (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc); Công ty CPĐT Dệt may Thiên An Phúc (Cụm công nghiệp An Hòa, TP Huế); Trung tâm sự kiện Thiên Phú (phường Hương Sơ, TP Huế); Công ty TNHH Việt Hương (Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thủy); Công ty CP Vinh Phát (KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy)...

Các cơ sở này đều chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Đế Vương Lăng Cô Hotel (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng với lý do chưa được cơ quan chức năng chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa công trình vào hoạt động.

Theo cơ quan chức năng, từ thực tế kiểm tra của lực lượng chức năng, những cơ sở kinh doanh nói trên đã có hành vi vi phạm do chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, nhưng vẫn đưa vào hoạt động; cải tạo, mở rộng cơ sở khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC của cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đã buộc các cơ sở vi phạm phải khắc phục trước khi quay trở lại hoạt động.

Tăng cường tuyên truyền, thực hành, diễn tập

Những ngày cuối năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo TP Huế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 2.000 học sinh Trường THCS Chu Văn An và THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế). Dịp này, các em học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như: thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas; trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có khói khí độc, thoát nạn trong không gian hạn chế; thực hành rải vòi chữa cháy, phun nước vào hộp tiêu điểm.

Em Quỳnh Như, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An chia sẻ: “Qua buổi trải nghiệm đã giúp em có thêm những kiến thức bổ ích trong việc phòng cháy, chữa cháy”. Được biết, những phương tiện mà học sinh được trải nghiệm là những thiết bị phổ thông, được bán trên thị trường, người dân có thể trang bị để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở ngay tại gia đình. Ngoài tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của học sinh, chương trình còn trang bị kỹ năng cần thiết, quan trọng trong phòng ngừa và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh cũng như nắm được cách tự cứu, thoát nạn khi xảy ra sự cố. Qua đó, góp phần hạn chế những thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp không may xảy ra cháy nổ.

Mới đây, chiều 15/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH tại Trung tâm Đào tạo Ielts nằm trên đường Hùng Vương, TP Huế. Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại hàng chục khách sạn, cơ sở lưu trú, các khu mua sắm… trên địa bàn.

Tại buổi thực tập phương án chữa cháy ở khách sạn Park View đường Ngô Quyền (TP Huế), tình huống giả định được đặt ra là, lửa bùng phát tại khu vực bếp tầng 1 do rò rỉ khí gas và thiết bị điện chập phát sinh tia lửa điện, gây nổ tạo thành đám cháy. Lửa phát triển, lan rộng sang khu vực lân cận kèm theo khói, khí độc. Lúc này, khoảng 15 người đã tự thoát ra ngoài, còn lại 18 người đang mắc kẹt. Mặc dù lực lượng PCCC của khách sạn đã sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy để cứu chữa, tuy nhiên, đám cháy vẫn không được khống chế và có nguy cơ cháy lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai các phương án chữa cháy, tổ chức cứu người và tài sản an toàn; đồng thời, dập tắt hoàn toàn đám cháy, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản…

Thượng tá Phan Thanh Phong cho biết, qua các buổi thực tập phương án chữa cháy chính là dịp để các lực lượng tham gia phối hợp rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người; bảo đảm triển khai kỹ, chiến thuật chữa cháy linh hoạt, hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ.

Trên địa bàn tỉnh có 592 tổ liên gia về PCCC và hơn 650 điểm chữa cháy công cộng được đưa vào vận hành mang lại hiệu quả rất cao trong công tác PCCC tại cơ sở. Thời gian qua, nhiều vụ cháy đã được phát hiện, dập tắt ngay tại cơ sở, hạn chế ngọn lửa bùng phát. Trong 11 tháng đầu năm 2023, có hơn 40 vụ cháy dân sự liên quan đến cột điện, nhà ở đơn lẻ, phương tiện giao thông, quán cà phê, nhà văn phòng… Các vụ cháy này phần lớn đều được tổ liên gia PCCC ở cơ sở kịp thời khống chế, dập tắt.

Để công tác PCCC trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khuyến cáo người dân, chủ các cơ sở kinh doanh đặc biệt lưu ý, quan tâm đến công tác PCCC; lưu ý sử dụng điện, thiết bị điện, sử dụng bếp gas an toàn. Các tiểu thương không nên để hàng hóa quá nhiều, cản trở đường đi, lối thoát nạn; cần có đường thoát nạn số 2, tuyệt đối không cơi nới, lắp đặt “chuồng cọp” đối với những cơ sở kinh doanh, nhà cao tầng. Trong mỗi gia đình, cơ sở ít nhất phải có một bình chữa cháy, trang bị những phương tiện phá dỡ như: búa, xà beng, kềm cộng lực… để sử dụng khi có sự cố cháy xảy ra.

“Ngoài lực lượng nghiệp vụ PCCC và CNCH, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về PCCC; mỗi gia đình, từng người dân cần tích cực tham gia phong trào “Toàn dân PCCC” để kịp thời phát hiện, xử lý dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Qua đó, phần hạn chế đến mức thấp nhất về cháy; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho mọi người, mọi nhà, mọi đơn vị, doanh nghiệp”, Thượng tá Phan Thanh Phong chia sẻ thêm.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/no-luc-thuc-hien-cong-tac-pccc-i718234/