Nỗ lực thu gom, xử lý rác đáp ứng tiêu chí đô thị loại 4

Các đơn vị, địa phương đã và đang khắc phục các khó khăn, bảo đảm công tác thu gom rác sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang để đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 4, phấn đấu trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất.

Theo Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang Huỳnh Tấn Bôn, hiện các thôn của xã Hòa Bắc và Hòa Phú được thu gom rác với tần suất 1 lần/tuần; các khu vực ở xa khác được thu gom rác 2 lần/tuần. Các thôn trên địa bàn xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước được thu gom rác cách nhật hoặc 3 lần/tuần. Các khu dân cư tập trung đông, các tuyến đường chính được ưu tiên tần suất thu gom rác cao, còn đối với các khu vực ở xa thì người dân phân loại rác và đổ các loại rác còn lại vào thùng được đặt cố định hoặc công nhân kéo rác bằng xe ba-gác do địa phương thuê đúng giờ quy định. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 180 công nhân thuộc 112 tổ tự quản thu gom rác thải bằng xe ba-gác kéo đang làm việc tại 109 thôn, 10 chợ, 3 khu tái định cư và có 230 điểm tập kết rác. Thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn huyện Hòa Vang ngày càng đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc phân loại rác tại nguồn đã được địa phương chỉ đạo, triển khai thường xuyên. Các hội, đoàn thể và ban nhân dân các thôn tích cực duy trì thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp” và tổng dọn vệ sinh chào mừng các ngày lễ, Tết. Trước tình hình gia tăng rác sinh hoạt, giữa tháng 12-2023, huyện phân bổ 305 thùng rác cùng 30 xe ba-gác kéo rác cho các xã. Trước đó, trong tháng 8-2023, huyện đã phân bổ 700 thùng rác.

Ông Huỳnh Tấn Bôn cũng cho biết: “Hiện công tác phân loại, thu gom rác sinh hoạt đã được thực hiện tại tất cả 113 thôn của huyện. Khối lượng rác được thu gom từ 75-80 tấn/ngày, chiếm tỷ lệ 80-90% và tất cả được xử lý chôn lấp hợp vệ sinh. Huyện đang phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang xây dựng phương án, giải pháp tổng thể thu gom rác sinh hoạt theo khu vực đô thị đối với 8 xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Sơn và theo khu vực nông thôn đối với 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh để huyện đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 4, sớm trở thành thị xã”.

Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) Nguyễn Đức Thành thông tin, bên cạnh phối hợp với các tổ công nhân kéo rác do các xã thuê, mỗi ngày, xí nghiệp bố trí 6 công nhân thu gom rác trực tiếp tại nhà dân và cơ quan, đơn vị... tại khu vực Trung tâm Hành chính huyện, đường Quảng Xương, ĐT.605, Phạm Hùng và các thôn Dương Lâm 1, Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong), Cẩm Nam, Bàu Cầu (xã Hòa Châu), Miếu Bông (xã Hòa Phước)... Đồng thời, bố trí 13 công nhân duy trì vệ sinh, quét 11 tuyến đường chính, khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn và Trung tâm Hành chính huyện. Cùng với đó, xí nghiệp bố trí 11 công nhân theo 3-4 xe có trọng tải 5-7 tấn thu gom rác trên địa bàn huyện và thường xuyên bố trí công nhân, phương tiện cơ giới phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã tổng dọn vệ sinh, thu gom rác ở các điểm tập kết và điểm phát sinh rác. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác được huyện và các xã rất quan tâm; người dân, học sinh tích cực phân loại rác tại nguồn và đổ các loại rác vào thùng đúng thời gian. Xí nghiệp đã thu phí vệ sinh môi trường của khách hàng trong năm 2023 vượt chỉ tiêu công ty giao từ 1,5-2%. Trong năm 2024, xí nghiệp tiếp tục xây dựng lộ trình thu gom rác hợp lý hơn, chuyển dần sang thu gom rác bằng xe có trọng tải 7 tấn, tăng tần suất thu gom rác, không để rác tồn đọng qua đêm. Đồng thời, làm việc với các bên liên quan để bố trí công nhân thu gom rác tại các thôn có dân cư đông ở các xã đô thị để tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng thu gom rác và vệ sinh môi trường, góp phần giúp huyện đáp ứng tiêu chí đô loại 4, trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất.

PHƯƠNG VŨ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202312/no-luc-thu-gom-xu-ly-rac-dap-ung-tieu-chi-do-thi-loai-4-3962032/