Nỗ lực 'phủ sóng' hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Tính đến ngày 22/3 vừa qua, 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã triển khai xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đây là kết quả sau một thời gian nỗ lực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ của ngành Thuế Phú Yên và các đơn vị liên quan.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở TP Tuy Hòa. Ảnh: VIỆT AN

Từ cuối năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế Phú Yên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng và chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo quy định.

La chn phương án trin khai phù hp

Bà Nguyễn Thị Hạnh, kế toán HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp 2 phường 9 (TP Tuy Hòa) cho biết: HTX có 1 cửa hàng xăng dầu ở đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi được cơ quan thuế thông tin về chủ trương xuất HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu, HTX đã tìm hiểu và thực hiện từ tháng 1/2024. Ban đầu, chúng tôi cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng mỗi lần như vậy đều được cán bộ thuế và đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc nên dần đi vào ổn định.

Theo bà Hạnh, vì kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ nên HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp 2 phường 9 chọn giải pháp xuất HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu bằng phương pháp thủ công, thông qua máy POS. Sau khi đổ xăng/dầu cho khách hàng, nhân viên bơm xăng/dầu sẽ trực tiếp nhập thông tin vào máy POS để xuất hóa đơn. Hiện cửa hàng có 3 cột bơm xăng và 1 cột bơm dầu. Lúc cao điểm, HTX sẽ bố trí thêm 1 nhân viên hỗ trợ xuất hóa đơn cho khách hàng.

“Tổng chi phí đầu tư ban đầu cho máy POS, phần mềm và HĐĐT là khoảng 23,5 triệu đồng. Mặc dù phải tốn thêm một ít thời gian xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng bù lại HTX quản lý được doanh thu rõ ràng, nhanh chóng, tránh thất thoát so với cách làm trước đây là phải theo dõi, kiểm đếm số khách hàng lấy/không lấy hóa đơn, rồi kiểm tra doanh thu vào cuối ngày”, bà Hạnh cho hay.

Chi cục Thuế TP Tuy Hòa là đơn vị sớm hoàn thành chỉ tiêu vận động 100% doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xuất HĐĐT theo từng lần bán. Ông Phan Hăng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa cho biết: Để đạt được kết quả này, ngay từ khi có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, chi cục đã thông tin đến các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn biết. Đơn vị cũng phối hợp với Cục Thuế Phú Yên mời tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về tập huấn, mời các doanh nghiệp cung cấp HĐĐT chia sẻ giải pháp hiệu quả để giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án triển khai phù hợp.

Ngoài ra, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa còn cử cán bộ hỗ trợ, giải đáp kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nên 12/12 doanh nghiệp với 16/16 cửa hàng kinh doanh xăng dầu do chi cục quản lý đều đã triển khai xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Tiếp tc đôn đc thc hin

Theo Cục Thuế Phú Yên, việc xuất HĐĐT sau từng lần bán lẻ xăng dầu mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội. Cụ thể, đối với người dân, việc này giúp họ nhận hóa đơn ngay khi kết thúc việc mua xăng dầu để có thể đối chiếu khi cần. Với HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền, người mua còn được tham gia và có cơ hội trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” do cơ quan thuế tổ chức.

Đối với doanh nghiệp, việc xuất hóa đơn ngay khi bán hàng giúp cập nhật nhanh, chính xác doanh thu xuất bán theo từng thời điểm và kiểm soát tốt hàng tồn kho, tránh việc bị xử phạt về lĩnh vực thuế và hóa đơn… Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội, việc này giúp tăng cường công tác quản lý, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Ông Đào Văn Thủ ở huyện Tuy An, là tài xế lái xe tải chở keo, cho hay: Tôi rất đồng tình và ủng hộ chủ trương của Chính phủ về việc xuất HĐĐT cho khách hàng khi mua xăng, dầu. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý thu được thuế mà còn tạo niềm tin cho người mua hàng, không sợ mua xăng, dầu kém chất lượng, không sợ bán thiếu.

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế và các đơn vị liên quan mà đến ngày 22/3/2024, 89/89 doanh nghiệp với 159/183 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã triển khai xuất HĐĐT từng lần bán hàng, tăng 72 doanh nghiệp và 106 cửa hàng so với thời điểm giữa tháng 1/2024.

“Đối với các cửa hàng còn lại chưa triển khai xuất HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu, Cục Thuế Phú Yên đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế liên quan tiếp tục đôn đốc khẩn trương lắp đặt phần mềm xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng và kết nối liên thông với cơ quan thuế để quản lý. Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định không thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng”, ông Công Văn Lãnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên nói.

Trong công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, các sở Công Thương và doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu mới đây, Bộ Công Thương đề nghị đến hết 31/3/2024, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu không kết nối cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định, không xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng.

VIT AN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/314608/no-luc--phu-song--hoa-don-dien-tu-ban-le-xang-dau.html