Nỗ lực ổn định dạy học sau Tết

(GD&TĐ)-Tính đến ngày hôm nay (9/2), hầu hết các địa phương trên cả nước đã bắt đầu ổn định việc dạy học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày.

Tham gia Tết trồng cây, một trong những việc làm ý nghĩa tại các trường học nhân dịp đầu xuân năm mới Ngay khi bước vào buổi học đầu tiên sau Tết, nhiều địa phương đã tổ chức những đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, sĩ số học sinh. Qua đó, kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh tình trạng chuệch choạc trong công tác dạy và học, không để ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là vấn đề học sinh bỏ học hoặc “học giã gạo” (bữa học, bữa nghỉ) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ông Dương Văn Khang – Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của các đơn vị, trong đó, đặc biệt đáng mừng là không có trường hợp học sinh bỏ học, không có hiện tượng tai nạn giao thông cũng như những vi phạm quy định theo hướng dẫn nghỉ Tết của ngành. Nếu như trong kỳ nghỉ Tết năm ngoái, có trường học bị mất mát tài sản thì hiện tượng này đã không xảy ra trong năm nay. Cũng theo ông Khang, ngay buổi học đầu tiên, Sở đã tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra các khu vực trong tỉnh. Kết quả là các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định của Sở GD&ĐT cũng như của UBND tỉnh đề ra. Ngành Giáo dục cũng đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Nguyên đán 2011. Theo đó, đến ngày 5 Âm lịch vừa qua, đã có 1317 cán bộ giáo viên trong tỉnh được thăm hỏi, tặng quà, trị giá gần 316 triệu đồng và 5323 học sinh nghèo được tặng quà trị giá gần 840 triệu đồng. Tại Bắc Kạn, bắt đầu từ ngày mồng 6/1 Âm lịch, toàn bộ các trường học trên địa bàn đã bắt đầu vào học bình thường, trừ trường PTPTDL Hùng Vương bắt đầu học muộn hơn (vào ngày 12/1 Âm lịch). Theo ông Ma Doãn Ngoại, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Kạn, các đơn vị trường học trên địa bàn đã trải qua kỳ nghỉ Tết an toàn, không có hiện tượng mất mát tài sản cũng như sự cố đáng tiếc xảy ra với học sinh, giáo viên. Mặc dù chưa có thống kê về số lượng học sinh bỏ học sau Tết, nhưng ông Ma Doãn Ngoại cho biết, năm nào thì trường hợp học sinh nghỉ học hoặc đến nhập học muộn hơn theo quy định cũng xảy ra do đặc thù học sinh dân tộc nhiều hội hè. Tuy nhiên, các trường hợp này chủ yếu xảy ra ở các điểm trường lẻ, phân trường. Để khắc phục tình trạng này, Sở đã giao nhiệm vụ cho các phòng GD&ĐT có nhiều trường vùng cao có văn bản chỉ đạo gửi các cơ sở giáo dục quán triệt đến từng học sinh, phụ huynh đi học đúng theo thời gian quy định sau Tết. Nếu trường học nào có nhiều học sinh nghỉ học, phải nhờ đến sự giúp đỡ của địa phương vận động các em đến trường. Là một trong những tỉnh có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD& ĐT Lào Cai cho biết, để đối phó với tình trạng học sinh bỏ học, Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể nhằm tuyên truyền và vận động học sinh trở lại lớp. Trong đó phải kể đến việc phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” nhằm hỗ trợ những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những học sinh có học lực yếu, kém, giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm kèm cặp các em và có trách nhiệm để học sinh đến trường sau dịp Tết. Không để học sinh bỏ học vì học lực kém. Đặc biệt, học sinh bán trú các xã vùng biên trong tỉnh còn được bộ đội biên phòng hỗ trợ lương thực thực phẩm bằng cách trồng rau, tăng gia sản xuất. Còn theo ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, từ trước dịp nghỉ Tết, các giáo viên và nhân viên phải đến tuyên truyền ở từng gia đình về việc đến trường của con em sau dịp Tết. Hầu hết, phụ huynh đều cam kết sẽ vận động con em trở lại lớp đầy đủ. Sáng 8/2, hơn 378 nghìn học sinh và 26 nghìn cán bộ, giáo viên thuộc 772 trường học, cơ sở giáo dục tại thành phố Hải Phòng đã tựu trường sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão. Theo hiệu trưởng một số trường THPT, sĩ số học sinh trong ngày này đạt gần 100%. Riêng bậc mầm non và tiểu học, số học sinh đi học chỉ đạt khoảng 95%. Trong 2 ngày 8, 9/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức 7 đoàn kiểm tra các trường học, cơ sở giáo dục nội thành và ngoại thành về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, sĩ số học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số trường THPT chấn chỉnh các học sinh đến trường trong trang phục và tư thế không nghiêm túc, thiếu văn hóa, vi phạm các quy định, nội quy nhà trường đề ra. Mặc dù đến ngày 9/1 Âm lịch tới, các trường mầm non, THCS, THCS trên địa bàn tỉnh Cà Mau mới bắt đầu vào học, nhưng theo ông Cao Minh Hồng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Cà Mau, đến thời điểm này, các trường học đều đón Tết an toàn, không có sự cố đáng tiếc cũng như mất mát tài sản xảy ra. Về vấn đề học sinh nghỉ học sau Tết, ông Hồng cho biết, hiện tượng này năm nào cũng có, đặc biệt với các học sinh cấp 2, cấp 3 do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nghỉ học để đi làm. Tuy nhiên, ông Hồng hy vọng, với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ổn định như năm vừa rồi thì tình trạng học sinh bỏ học sau Tết sẽ giảm. Về phía Sở, trước khi nghỉ Tết cũng đã tổ chức họp với các hiệu trưởng và trường phòng GD&ĐT để phổ biến về các quy định trong kỳ nghỉ Tết, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề học sinh nghỉ học. Có điều, tỉnh hiện cũng chưa có chính sách đặc thù nào để hỗ trợ cho các học sinh khó khăn ngoài những chính sách chung như hỗ trợ tiền đò, chế độ học bổng thông qua hội khuyến học... Hiếu Nguyễn ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201102/No-luc-on-dinh-day-hoc-sau-Tet-1940561/