Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông từ đầu năm

Năm 2023, tai nạn giao thông (TNGT) tại Đồng Nai giảm mạnh về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, số vụ TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Để tiếp tục kiềm chế, kéo giảm TNGT trong năm 2024, Đồng Nai đã xác định nhiều giải pháp đồng bộ, cấp bách, huy động tổng lực cùng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Ảnh: Minh Thành

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Ảnh: Minh Thành

* Xử lý nghiêm vi phạm để kéo giảm tai nạn

Quốc lộ 20 qua địa phận Đồng Nai có chiều dài 75km với mật độ xe khách, xe chở nông sản lưu thông giữa TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng rất lớn, di chuyển với tốc độ cao, thường xuyên lấn làn, vượt ẩu gây mất ATGT. Không chỉ vậy, tuyến quốc lộ này được đánh giá có hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh khi chưa có dải phân cách giữa và đã xảy ra một số vụ TNGT thảm khốc trong năm 2023. Trong đó có vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh (H.Định Quán) vào rạng sáng 30-9, làm 5 người chết và 4 người bị thương. Đây là vụ TNGT để lại hậu quả nặng nề nhất trong năm 2023. Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã vào Đồng Nai kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND tỉnh ngay trong sáng 30-9.

Cùng với đó, Đồng Nai hiện có mạng lưới giao thông đường bộ với hơn 6,6 ngàn km, trong đó 4 quốc lộ lớn (1, 20, 51 và 56) với tổng chiều dài 233km phục vụ hoạt động giao thương, đi lại. Đây cũng là các tuyến đường có lưu lượng và mật độ phương tiện giao thông rất lớn, đặc biệt là lượng xe tải, xe đầu kéo và xe khách. Chính vì vậy, TNGT trên toàn tỉnh trong năm 2023 dù giảm về số vụ, số người chết nhưng vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân tai nạn được lực lượng chức năng chỉ ra là đi sai phần đường, làn đường (14,6%); chuyển hướng sai quy định (6,95%); điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia (4,49%); vượt sai quy định (3,62%)…

Qua thống kê của lực lượng chức năng trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 692 vụ TNGT (riêng các tuyến quốc lộ xảy ra 239 vụ), làm chết 569 người, bị thương 326 người. So với năm 2022, số vụ giảm 140 vụ (giảm16,83%), số người chết giảm 178 người (giảm 23,83%), số người bị thương tăng 12 người (tăng 3,82%). Trong đó chủ yếu vẫn là TNGT đường bộ với 683 vụ, 560 người chết và 326 người bị thương.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT được triển khai thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ là một trong những yếu tố góp phần kéo giảm số vụ và số người chết do TNGT. Cụ thể, trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 157,3 ngàn trường hợp vi phạm (tăng hơn 80,4 ngàn trường hợp so với năm 2022).

Một số chuyên đề thực hiện hiệu quả như: vi phạm tốc độ (xử lý 50,2 ngàn trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (xử lý 27,2 ngàn trường hợp); vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng (xử lý hơn 5,9 ngàn trường hợp)…

* Tăng cường trách nhiệm ngay từ đầu năm

Năm 2024, để tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT, Ban ATGT tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào việc khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông và tăng cường kiểm soát trật tự ATGT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương phải tăng cường rà soát, thực hiện công tác duy tu, sửa chữa mặt đường hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông theo thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do chậm khắc phục, xử lý.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua H.Xuân Lộc). Ảnh: Minh Thành

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua H.Xuân Lộc). Ảnh: Minh Thành

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị Sở GT-VT tổ chức kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự ATGT tại các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang triển khai. Điển hình như: đường tỉnh 763 (H.Xuân Lộc và H.Định Quán), đường tỉnh 768 (H.Vĩnh Cửu)… và các tuyến đường có phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ thi công và các tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành (H.Long Thành).

Ban ATGT tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2024 phấn đấu giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), trong đó giảm ít nhất 5% số người chết so với năm 2023; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; giảm TNGT do nguyên nhân sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Đặc biệt, trong năm 2024, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, áp dụng và từng bước số hóa toàn bộ dữ liệu về TNGT để có số liệu chính xác, đầy đủ nhất và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, phù hợp. Hàng quý, Công an tỉnh cần phối hợp với Ban ATGT tỉnh có báo cáo, đánh giá về nội dung này tại các hội nghị giao ban. Đồng thời, phải duy trì tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dễ dẫn tới TNGT như: vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn…

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công an các địa phương sẽ tăng cường theo dõi và đánh giá toàn diện về diễn biến, tình hình trật tự ATGT để xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra kiểm soát, xử lý phù hợp. Duy trì thực hiện cao điểm, xử lý vi phạm theo các chuyên đề xử lý các lái xe khách, xe tải và xe đầu kéo sử dụng ma túy, chất kích thích và rượu, bia; vi phạm về tốc độ; vi phạm phần đường, làn đường...

Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa thông tin, lực lượng chức năng thành phố sẽ phối hợp triển khai đảm bảo trật tự ATGT vào dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024. Trong đó sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, người dân tham gia giao thông thuận lợi và hạn chế ùn tắc giao thông.

Minh Thành

Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh NÃO THIÊN ANH MINH:

Phối hợp kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GT-VT), Sở
GT-VT, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường bộ. Đồng thời, các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra các nút giao thông có tình hình phức tạp, các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh. Qua đó chấn chỉnh, đề xuất phương án tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế tình trạng mất ATGT. Cùng với đó, Ban ATGT sẽ chủ trì hoặc phối hợp trong công tác xử lý, khắc phục các điểm tiềm ẩn TNGT, “điểm đen” TNGT thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đại tá TRẦN ANH SƠN, Phó giám đốc Công an tỉnh:

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về việc đã uống rượu, bia là không lái xe. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức không được uống rượu, bia trong giờ làm việc. Đến thời điểm này, việc cương quyết chống vi phạm nồng độ cồn đã và đang thành công. Gần như hiện nay người dân chấp hành rất nghiêm việc đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Đăng Tùng (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202401/no-luc-kiem-che-tai-nan-giao-thong-tu-dau-nam-efa4f27/