Nỗ lực giữ rừng dịp Tết

Để bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chủ rừng, địa phương, lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Tăng cường tuần tra, truy quét

Những ngày đầu năm 2024 cũng là thời gian cao điểm lực lượng kiểm lâm Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà liên tục tổ chức các đợt tuần tra, truy quét vào các khu vực rừng có nguy cơ bị khai thác lâm sản trái phép. Ông Nguyễn Phước Bảo Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà chia sẻ: “Khu bảo tồn là nơi có đa dạng sinh học cao nên các đối tượng hay nhòm ngó, tìm cách vào rừng trái phép. Do đó, ngay trước Tết, đơn vị đã tập trung toàn bộ lực lượng bảo vệ rừng để tuần tra, kiểm soát những địa bàn được giao quản lý nhằm ngăn chặn các đối tượng vào rừng khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản; săn bắt động vật rừng; phá rừng làm nương rẫy trái phép. Trong đó, tập trung tại các khu vực trọng điểm, như: Những đường mòn của tuyến đường Hòn Bà, Đá Trắng, Đá Giăng (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm); những khu vực ở các xã: Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn); Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh); Diên Sơn, Diên Điền (huyện Diên Khánh)…”.

Lực lượng kiểm lâm Hòn Bà tuần tra rừng tại khu vực xã Suối Cát (Cam Lâm).

Trong khi đó, lực lượng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tăng cường tuần tra trên các diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng ở các địa phương: Khánh Sơn, Cam Lâm, Cam Ranh. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, đơn vị đang quản lý diện tích rừng và đất rừng hơn 30.212ha, chủ yếu là rừng phòng hộ xung yếu, rừng trồng trải rộng ở 3 địa phương nói trên. Mặc dù trong năm 2023, tình trạng phá rừng trái pháp luật giảm nhiều so với năm 2022 song đơn vị xác định thời điểm trước, trong và sau Tết có nguy cơ cao xảy ra khai thác lâm sản trái phép; tình trạng phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp, nguy cơ cháy rừng, nhất là ở các địa phương của Khánh Sơn và một số địa phương thuộc Cam Lâm. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải tăng cường công tác tuần tra, truy quét, kiểm soát các khu vực rừng được giao.

Những ngày này, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa cũng miệt mài tuần tra trên khắp các nẻo đường rừng trong tỉnh. Việc tăng cường kiểm tra, truy quét, nhất là ở các khu vực giáp ranh, lõi rừng có nguy cơ xâm hại cao... được xem là giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng; mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên lâm phận của các đơn vị.

Đề phòng nguy cơ cháy rừng

Theo ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn yêu cầu các đơn vị chủ rừng nhà nước tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn ở những khu vực có nguy cơ xâm hại rừng cao; tiến hành truy quét sâu vào rừng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trên lâm phận được giao quản lý. Các đơn vị chủ rừng phải bố trí lực lượng 24/24 giờ trong cao điểm trước, trong và sau Tết để kịp thời phát hiện và chữa cháy kịp thời khi phát hiện có đám cháy rừng xảy ra. Sở cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm khi không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, để xảy ra phá rừng, cháy rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trong lâm phận được giao…

Lực lượng kiểm lâm Hòn Bà tháo gỡ bẫy thú rừng.

Theo dự báo, tình trạng El Nino vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 sẽ gia tăng cường độ gây nắng nóng, khô hạn ở nhiều địa phương, dẫn đến nguy cơ cháy rừng dịp Tết Nguyên đán năm nay rất cao. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện đám cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt đám cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn…

Ông Nguyễn Danh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: “Để giữ rừng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thực hiện những giải pháp bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, chi cục đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; săn, bắt, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển các loài động vật hoang dã, nhất là đối với những loài nguy cấp, quý hiếm. Bên cạnh đó, đơn vị còn chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kịp thời tham mưu UBND cấp xã trong việc quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê…”.

Năm 2023, lực lượng Kiểm lâm tỉnh phát hiện 16 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 18 vụ phá rừng trái pháp luật và 115 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (giảm 148 vụ so với năm 2022). Lực lượng chức năng đã khởi tố 3 vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra các địa phương tiếp tục điều tra, xử lý; tịch thu hơn 40m3 gỗ tròn, hơn 270m3 gỗ xẻ hộp các loại, gần 4,8 tấn củi, 3 xe ô tô, 27 xe gắn máy…, xử phạt vi phạm hành chính và bán đấu giá tang vật nộp ngân sách nhà nước gần 1,3 tỷ đồng.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202401/no-luc-giu-rung-dip-tet-53305f5/