Nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo nhờ đa dạng hóa sinh kế

Thời gian qua, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã triển khai hiệu quả dự án đa dạng hóa sinh kế, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân.

Nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo nhờ đa dạng hóa sinh kế.

Nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo nhờ đa dạng hóa sinh kế.

Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,4% vào cuối năm 2025

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Phú Lương đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tới tất cả các xã, thị trấn. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát đối tượng đủ điều kiện, đăng ký nhu cầu và dự kiến hình thức hỗ trợ dự án.

Với hơn 3 tỷ đồng nguồn ngân sách hỗ trợ dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2022 - 2023, huyện Phú Lương đã phê duyệt 6 dự án, thực hiện 07 mô hình tại 5 xã (nuôi bò lai Sind tại xã Yên Trạch, Động Đạt; nuôi trâu sinh sản tại xã Phủ Lý, Ôn Lương; Nuôi dê lai sinh sản tại xã Yên Đổ). Trong đó, có 05 dự án thực hiện tại 5 xã theo phương thức cộng đồng; 01 dự án thực hiện tại 02 xã Yên Trạch và Phủ Lý theo phương thức giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Tổng số hộ được hỗ trợ thụ hưởng 111 hộ (81 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo, 11 hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng), gồm: 43 con trâu sinh sản cho 43 hộ, 52 con bò sinh sản cho 52 hộ, 160 con dê sinh sản cho 16 hộ.

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương: Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tác động rất lớn đến diện mạo nông thôn, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được thay đổi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương đã đạt được kết quả tích cực, các mục tiêu đề ra đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm từ 5,39% cuối năm 2021 xuống còn 2,68% cuối năm 2023, bình quân mỗi năm giảm được 1,36% hộ nghèo. Thời gian tới, huyện tiếp tục phấn đấu nhằm mục tiêu giảm từ tỷ lệ hộ nghèo từ 5,39% năm 2022 xuống còn dưới 3,4% vào cuối năm 2025, góp phần vào hoàn thành mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh.

Để người dân thoát nghèo bền vững

Ông Đàm Xuân Lênh, xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương là một trong những hộ nghèo vừa được nhận hỗ trợ 1 con trâu sinh sản từ nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông Lênh cho biết: "Cuối năm 2023, gia đình tôi được nhận 1 con trâu sinh sản, trị giá khoảng 24 triệu. Sau khi nhận trâu về, tôi chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của cán bộ thú y để trâu có thể phát triển, sinh sản tốt. Do được chăm sóc đúng kỹ thuật, trâu lớn nhanh trông thấy. Cứ đà này, không lâu nữa trâu sinh sản sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình".

Con trâu được hỗ trợ cho gia đình ông Đàm Xuân Lênh được chăm sóc kĩ lưỡng dưới sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn để việc chăn nuôi hiệu quả.

Con trâu được hỗ trợ cho gia đình ông Đàm Xuân Lênh được chăm sóc kĩ lưỡng dưới sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn để việc chăn nuôi hiệu quả.

Cùng chung niềm vui với gia đình ông Lênh, gia đình anh Hoàng Văn Chung, xóm Tiến Bộ, xã Hợp Thành cũng phấn khởi vì tháng 6/2023 được Nhà nước hỗ trợ cho một con trâu giống. Theo anh Chung: Với lợi thế chuồng trại rộng, nguồn thức ăn sẵn có, chăn trâu phù hợp với điều kiện tại địa phương, nên chi phí đầu tư, chăm sóc không đáng kể. Đối với những hộ nghèo như chúng tôi, được hỗ trợ trâu giống như này là rất ý nghĩa, tạo cơ hội cho gia đình có thêm nguồn thu nhập, từ đó có thể thoát nghèo và phát triển kinh tế của gia đình.

Không chỉ cung cấp con giống, huyện Phú Lương cũng đã tổ chức 12 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 346 lượt hộ thành viên tham gia dự án về kỹ thuật chăm sóc, phòng và trị bệnh cho đàn vật nuôi; 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 56 lượt hộ gia đình; tổ chức 6 cuộc thăm quan học tập kinh nghiệm cho 140 hộ và 12 cán bộ quản lý dự án cấp xã. Bên cạnh đó, các hộ còn được cán bộ thường xuyên thăm hộ, tư vấn chăm sóc và điều trị bệnh cho vật nuôi, tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng.

Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã cải tiến phương thức chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững.

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn đã góp phần ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Giảm nghèo bền vững đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở, nguồn vốn thực hiện chương trình được thực hiện đảm bảo, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, bố trí vốn phù hợp với đặc điểm, nhu cầu trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong năm 2024, huyện Phú Lương dự kiến phân bổ nguồn vốn gần 7,6 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần, trong đó, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được phân bổ gần 2,6 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/no-luc-giam-ti-le-ho-ngheo-nho-da-dang-hoa-sinh-ke-post683160.html