Nỗ lực giải ngân gói vay không lãi suất trả lương người lao động

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết cách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, một số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động, nhiều lao động phải ngưng việc. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/QĐ-CP ngày 7/7/2021 quy định các doanh nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để trả lương ngừng việc cho người lao động và vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Mai Thế Hệ được duy trì ổn định nhờ chính sách trả lương giữ chân người lao động.

Hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Mai Thế Hệ được duy trì ổn định nhờ chính sách trả lương giữ chân người lao động.

Với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả, đến nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình đã giải ngân cho 5 doanh nghiệp với 460 lượt lao động được hỗ trợ, tổng số tiền gần 1.761 triệu đồng.

Từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 đã khiến các hoạt động du lịch gần như đóng băng, các doanh nghiệp du lịch rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có. Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) cũng không phải là ngoại lệ. Bà Cao Thị Hà, Giám đốc điều hành Khu du lịch này cho biết: Các hoạt động đón khách du lịch ngưng trệ suốt 2 năm nay, thời điểm nào được mở cửa thì lượng khách cũng vô cùng ít ỏi.

Hầu như không có doanh thu, trong khi đó chi phí để duy trì, tôn tạo khu du lịch là rất lớn, đặc biệt chúng tôi vẫn phải trả lương, giữ chân hơn 100 lao động. Trong bối cảnh khó khăn, Công ty được Ngân hàng CSXH tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và nhanh chóng được giải ngân 240 triệu đồng. Số vốn không lớn nhưng đã giúp đỡ doanh nghiệp rất nhiều trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, trụ vững, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch.

Cũng là một trong số các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng tín dụng trả lương ngừng việc cho người lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành, kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường Mầm non Mai Thế Hệ cho biết: 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

Đặc biệt, ở mảng giáo dục, nhiều thời điểm, Nhà trường phải đóng cửa, không có nguồn thu, giáo viên không có việc làm. Chính vì vậy, các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình đã giúp chúng tôi có điều kiện chi trả lương, giữ chân giáo viên, người lao động, đảm bảo hoạt động ổn định của nhà trường.

Chị Nguyễn Thị Dịu, giáo viên Trường Mầm non Mai Thế Hệ phấn khởi chia sẻ: Mặc dù dịch bệnh, có những lúc nhà trường phải đóng cửa nhưng những cán bộ giáo viên như chúng tôi vẫn được Công ty đóng bảo hiểm, được trả lương để duy trì cuộc sống hàng ngày.Đây là một sự động viên rất lớn giúp tôi yên tâm gắn bó với nhà trường, với công việc yêu thích của mình.

Với tinh thần triển khai chính sách cho vay thuận tiện, nhanh chóng, Ngân hàng CSXH tỉnh đã công khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động và vay vốn trả lương khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/QĐ-CP ngày 7/7/2021 của Chính phủ đến 100% điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất để tuyên truyền, rà soát đối tượng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Phối hợp với Liên đoàn Lao động, tổ chức chính trị - xã hội, báo, đài tại địa phương để tuyên truyền và phổ biến chính sách đến người lao động và người sử dụng lao động.

Đến ngày 14/12/2021, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã tiếp nhận và phê duyệt cho vay và thực hiện giải ngân được 5 bộ hồ sơ đề nghị vay vốn, với số tiền 1.761 triệu đồng. Trong đó, có 1 người sử dụng lao động vay vốn 64,2 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 18 lượt lao động. Có 4 người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú vay vốn 1.696,8 triệu đồng để trả lương phục hồi sản xuất cho 442 lượt lao động.

Ông Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nắm bắt, hướng dẫn người sử dụng lao động có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả. Vì đây là hoạt động thiết thực, giúp người lao động và người sử dụng lao động có thêm nguồn lực, trở thành điểm tựa để họ tiếp tục sản xuất, kinh doanh, đủ sức trụ vững, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch.

Bài, ảnh: Nguyễn Lựu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/no-luc-giai-ngan-goi-vay-khong-lai-suat-tra-luong-nguoi-lao/d2021121508197182.htm