Nỗ lực cứu người sau hơn 24 giờ xảy ra động đất ở Mexico

Các đội cứu hộ ở Mexico đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

Tới thời điểm này đã có ít nhất 224 người thiệt mạng sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ làm rung chuyển thủ đô Mexico City. Tại khu ngoại ô Lindavista, một người đàn ông 67 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa chung cư 9 tầng đã cứu cứu sống an toàn.

Các nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu người trong đống đổ nát tại Mexico. Ảnh: Reuters

Tại một địa điểm khác là nhà máy dệt may bị sập ở khu ngoại ô Chimalpopoca, các nhân viên cứu hộ cùng các tình nguyện viên tiếp tục đào xới trong đống đổ nát để tìm kiếm 30 người còn mắc kẹt phía dưới như lời của người dân địa phương. Thương tâm nhất là trường cấp 1, cấp 2 Enrique Rebsamen bị đổ sập làm 21 học sinh và 4 người lớn thiệt mạng.

Các đội cứu hộ, cùng tình nguyện viên, dân địa phương đã sử dụng chó nghiệp vụ, camêra, các thiết bị cảm biến phát hiện, với hi vọng có thể phát hiện các em học sinh và giáo viên còn sống sót sau hơn 24 giờ xảy ra động đất.

Dưới ánh đèn chiếu sáng công nghiệp, các nhân viên cứu hộ dùng cả tay trần để đào bới trong đống đổ nát.

Cư dân không khỏi xúc động trước các nỗ lực cứu người: “Tôi rất xúc động trước sự phản ứng của người dân Mexico, các tình nguyện viên, của tất cả mọi người từ đàn ông đến phụ nữ. Họ đã mang lương thực, nước uống đến hỗ trợ các nhân viên cứu hộ đang làm việc cùng các tình nguyện viên”.

Tổng thống Mexico Pena Nieto tuyên bố 3 ngày quốc tang và nhấn mạnh ưu tiên cứu người tại các tòa nhà bị sập và chăm sóc người bị thương là trên hết.

Trận động đất đã quật đổ hàng chục tòa nhà, làm hư hại các đường ống dẫn khí đốt, làm bùng lên các đám cháy ở một số điểm ở Mexico City cũng như tại một số thị trấn ở miền Trung. Những khu giàu có của thủ đô, trong đó có Condesa, Roma, cũng bị hư hại nặng với những tòa nhà cũ bị siêu vẹo. Gần 5 triệu căn nhà, cơ sở kinh doanh bị mất điện.

Nỗ lực cứu hộ cũng đang được tiếp sức với sự trợ giúp của Panama, Israel, Chile. Trong một bài phát biểu tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican, Giáo hoàng Francis bày tỏ chia buồn và cầu nguyện cho tất cả người dân Mehico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng viết trên Twitter "cầu chúa ban phước cho người dân Mexico" và khẳng định sát cánh cùng người dân Mehico. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức cũng gửi một thông điệp trên Twitter, trong đó Thủ tướng Merkel "bày tỏ đoàn kết với Mexico, chia buồn với những người đã mất người thân trong trận động đất và cầu mong mọi điều tốt đẹp cho đội cứu hộ"./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/no-luc-cuu-nguoi-sau-hon-24-gio-xay-ra-dong-dat-o-mexico-673719.vov