Nỗ lực cứu lay ơn sau lũ

Người dân xã Bình Ngọc xới lớp bùn đọng, cứu lay ơn. Ảnh: THỦY TIÊN

Ngay sau khi nước lũ rút, các nhà vườn trồng lay ơn ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) và Hòa An (huyện Phú Hòa) khẩn trương cày xới, nạo bùn để đất được “mở mặt”, hy vọng có thể cứu được những luống lay ơn đang kỳ đâm chồi, nứt lá.

Hơn 1 tuần kể từ ngày nước lũ rút, nhiều khu vực trồng lay ơn ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) vẫn còn ngập trong lớp bùn dày nhão nhoẹt, các chồi lay ơn bị bùn “hãm” không thể vươn lên. Ông Trương Văn Dung ở xã Bình Ngọc cho biết: “Vùng này trũng thấp nên bị nước bùn ngâm lâu ngày hơn những khu vực khác, lớp bùn non đọng lại ngập trên mắt cá chân. Mấy ngày qua, ngày nào tôi cũng ra ruộng để nạo, xới lớp bùn này lên, giúp lay ơn dễ “thở”, cứu được cây nào thì mừng cây đó”.

Năm nay, gia đình ông Dung trồng 2,5 sào lay ơn đỏ mập và lữ hổ (1.250m2). Vì đây là những giống hoa dài ngày nên ông trồng từ trước rằm tháng 10 âm lịch. Khi cây vừa nứt mầm nhô khỏi mặt đất thì lũ tràn về, toàn bộ luống lay ơn bị nhấn chìm trong nước lũ. Để trồng 2,5 sào lay ơn này, gia đình ông đã đầu tư hơn 25 triệu đồng tiền củ giống, công làm đất… Theo ông Dung, sau khi xới bùn, ông đợi nắng lên xem cây nào sống được thì chăm sóc tiếp, cây nào úng thì nhổ bỏ, gieo rau xen vào để không bỏ phí đất.

Tương tự, mấy ngày qua, cha con bà Cao Thị Thuận ở xã Bình Ngọc túc trực chăm sóc 1,5 sào lay ơn của gia đình. Bà Thuận nghẹn ngào: Chi phí giống, công, làm đất, phân gần 20 triệu đồng, là tiền vay mượn, vậy mà lũ về “nuốt” hết. Nhìn mấy luống lay ơn ngoi ngóp trong bùn biết là khó sống nhưng cũng không nỡ cày bỏ, nên chúng tôi tập trung xới đất với hy vọng cứu được cây.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình Ngọc, vụ hoa lay ơn tết năm nay, nông dân trong xã trồng được 21ha. Vừa qua, nước lũ làm ngập hoàn toàn 15ha. Còn lại 6ha lay ơn giống ngắn ngày bà con trồng sau đợt lũ nên không bị ảnh hưởng. Hiện người dân tập trung nạo vét, xới bùn để cứu cây hoa, nhiều hộ gieo rau xen vào diện tích hoa.

Tại vùng trồng lay ơn xã Hòa An, những ngày qua, người dân ở đây cũng tập trung chăm sóc, mong cứu được những luống lay ơn ngậm bùn. Theo bà Nguyễn Thị Bốn ở xã này, hơn 1 tuần nay từ khi lũ rút, gia đình bà nạo lớp bùn trên mặt ruộng ra ngoài, dùng cuốc lưỡi nhỏ xới tơi hết mặt đất và thường xuyên tưới nước để rửa trôi bớt lượng bùn đọng trong kẽ lá, giảm úng cho cây.

Chủ tịch UBND xã Hòa An Nguyễn Ngọc Đăng Khoa cho hay: Trong trận lũ vừa qua, toàn xã có 15,5ha hoa lay ơn bị ngập lũ, thiệt hại hơn 4,6 tỉ đồng. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người nông dân. Xã kiến nghị các cấp có chính sách hỗ trợ bà con ảnh hưởng mưa lũ để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi nước lũ rút, các nhà vườn trồng lay ơn ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) và Hòa An (huyện Phú Hòa) khẩn trương cày xới, nạo bùn để đất được “mở mặt”, hy vọng có thể cứu được những luống lay ơn đang kỳ đâm chồi, nứt lá.

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/268543/no-luc-cuu-lay-on-sau-lu.html