Nỗ lực chống khai thác IUU

Chiều 7-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 4. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU tỉnh dự hội nghị.

Quyết liệt xử lý tồn tại

Những năm qua, tỉnh xác định công tác chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để khắc phục các khuyến nghị của EC liên quan đến cảnh báo “thẻ vàng” IUU, mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài để phát triển nghề cá một cách bền vững, vì lợi ích quốc gia và vì chính lợi ích của ngư dân. Để chống khai thác IUU, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt; các sở, ngành và địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch một cách bài bản và hiệu quả. Nhờ đó, kết quả chống khai thác IUU của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; được chính Đoàn Thanh tra của EC trong lần thứ 3 đến Việt Nam năm 2022, trực tiếp kiểm tra tại Khánh Hòa đánh giá cao. Những vấn đề còn tồn tại mà Đoàn Thanh tra của EC chỉ ra đã được tỉnh quyết liệt xử lý, nhất là các vấn đề liên quan đến việc xử lý 2 tàu nhập khẩu nghi ngờ có vi phạm IUU và xử lý các lô hàng xuất khẩu vi phạm IUU của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam cho hay: Đối với 2 tàu nhập khẩu của Công ty TNHH Hải Vương nghi ngờ có vi phạm IUU, đến nay, 1 tàu đã phá dỡ thành phế liệu, chủ tàu cá đã thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu cá; tàu còn lại chủ tàu đã bán cho chủ tàu mới ở Tonga, tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản cho phép chủ tàu bàn giao tàu cho bên mua và thông báo cho cơ quan chức năng Tonga biết để quản lý. Đối với việc xử lý các lô hàng xuất khẩu vi phạm IUU của 2 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng, đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính mỗi doanh nghiệp 12,5 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến đối với sản phẩm cá cờ kiếm trong thời gian 2 tháng, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành, tuyệt đối không tái phạm. Vừa qua, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã tiếp tục xác minh, xử lý; đến nay Công ty TNHH T&H Nha Trang đã bị xóa mã số cơ sở sản xuất trong Danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường EU từ ngày 8-8-2023 do doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định của EU.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương tỉnh đã quyết liệt xử lý đối với 2 tàu nhập khẩu nghi ngờ có vi phạm IUU và xử lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có lô hàng xuất khẩu vi phạm IUU. Đồng thời, lưu ý tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả những giải pháp chống khai thác IUU; chuẩn bị chu đáo các nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC để chung sức với cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của EC.

Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của EC

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 18-10, Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 sang Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến “thẻ vàng” IUU. Trong đó, Khánh Hòa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý là một trong những địa phương có khả năng cao đoàn sẽ đến kiểm tra thực tế. Để chuẩn bị tốt các nội dung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đón và làm việc với đoàn về chống khai thác IUU tại Khánh Hòa.

Ngư dân Khánh Hòa đưa cá ngừ đại dương khai thác về cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, liên tục từ đầu năm đến nay, tỉnh đã quyết liệt việc triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; đoàn công tác của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đã kiểm tra, hướng dẫn công tác chống khai thác IUU tại các địa phương ven biển trong tỉnh. Tỉnh cũng đã mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát IUU tại các cơ quan, đơn vị và trên biển; đã kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, phương tiện đảm bảo cho công tác thẩm định hồ sơ khi Đoàn Thanh tra của EC đến làm việc; chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết đón đoàn khi đến làm việc tại các nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cùng với đó, tạo sinh kế, chăm lo việc làm cho người dân theo hướng tăng nuôi trồng, chế biến, giảm đánh bắt tự nhiên; giải quyết dứt điểm những khuyến cáo của các nước, tổ chức trong khai thác hải sản; không để phát sinh mới tình trạng khai thác IUU. Thủ tướng kêu gọi tinh thần trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành trong công tác chống khai thác IUU, nhất là người đứng đầu, đặc biệt là cấp cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc, quản lý ngư dân.

Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương xây dựng chi tiết kế hoạch, chương trình, nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4; chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan, công tác hậu cần, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đảm bảo đạt kết quả tốt nhất; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đoàn trong thời gian làm việc. Thủ tướng lưu ý các địa phương hợp tác, thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe; không đối phó trong đợt thanh tra của EC lần này…

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: Chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là kiên trì, kiên định trong việc chống khai thác IUU, bảo vệ đại dương, nguồn lợi hải sản, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; tôn trọng luật pháp quốc tế; chống khai thác IUU vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì chính lợi ích của ngư dân.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202310/no-luc-chong-khai-thac-iuu-6321a33/