Nỗ lực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh có quy mô 120 giường bệnh, với 3 khoa phòng chính, 31 viên chức, người lao động. Những năm qua, Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân và đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Bác sĩ Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh thăm hỏi sức khỏe người bệnh.

Ông Trịnh Văn Vịnh, Giám đốc Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh, thông tin: Nâng cao công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần, Trung tâm thường xuyên tạo điều kiện cho viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2023, đơn vị cử 2 viên chức tham gia lớp cao đẳng điều dưỡng; 1 viên chức tham gia đào tạo, thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 6 và 1 viên chức tham gia hội nghị tập huấn chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố tuyên truyền về nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với những đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật thần kinh tâm thần. Đồng thời, rà soát các trường hợp bệnh nhân tâm thần, lập hồ sơ, xác minh đối tượng, vận động các gia đình đưa người bệnh tới trung tâm để được nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng.

Hiện nay, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng 132 bệnh nhân, trong đó có 77 bệnh nhân chính sách (thuộc diện bảo trợ xã hội, Nhà nước đảm bảo kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng) và 55 bệnh nhân tự nguyện. Trong quá trình điều trị, các y, bác sĩ, điều dưỡng viên luôn quan tâm sát sao, phát hiện diễn biến tâm lý và bệnh mới phát sinh để điều trị kịp thời. Tổ chức các liệu pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân, như: Tâm lý trị liệu, liệu pháp nhóm, vật lý trị liệu.

Đã 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần, y sĩ Nguyễn Trung Kiên, Phòng Y tế - Nuôi dưỡng, chia sẻ: Hằng ngày, các bệnh nhân được phục vụ ăn 3 bữa, uống thuốc 2 lần. Mỗi lần ăn, uống được coi như một lần điểm danh. Từ quan sát cách ăn, uống của bệnh nhân, chúng tôi phần nào nắm bắt được tình trạng sức khỏe, hiểu được tính cách, đặc điểm bệnh lý của từng bệnh nhân. Trên cơ sở đó, có biện pháp quản lý, điều trị phù hợp.

Đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, trung tâm đã xây dựng thực đơn các bữa ăn cho bệnh nhân theo tuần; thay đổi món ăn đủ dinh dưỡng và đúng chế độ tiêu chuẩn Nhà nước quy định, chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn định kỳ, xử lý rác thải, chất thải y tế theo quy định, bảo đảm môi trường sạch sẽ, không để dịch bệnh xảy ra.

Trung tâm chú trọng đưa các hoạt động hỗ trợ phục hồi chức năng vào quá trình điều trị. Hằng ngày, bệnh nhân được xem ti vi, tập thể dục, thể thao... Với những đối tượng mắc bệnh ở thể nhẹ, còn tỉnh táo được tham gia lao động phục hồi, như trồng rau, chăm sóc cây ăn quả... giúp người bệnh trở về trạng thái cân bằng tâm lý, phục hồi dần trí nhớ và chức năng đã mất; hạn chế tình trạng bệnh nhân đánh nhau. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, Trung tâm có khoảng 30% số bệnh nhân tâm thần khỏi bệnh, trở về với gia đình. Năm 2023, có 29 bệnh nhân ổn định tâm thần được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân đã khó, đối với những bệnh nhân tâm thần lại càng khó khăn và vất vả hơn, tập thể cán bộ, y, bác sĩ, Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần, giúp họ sớm phục hồi sức khỏe để trở về với gia đình, cộng đồng.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/no-luc-cham-soc-dieu-tri-cho-benh-nhan-Wqedtj0Sg.html