Nợ 6 triệu rồi cắt liên lạc, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đánh đập, cướp tài sản

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi 'Cướp tài sản' gồm: Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2004), Nguyễn Hoàng Thái (SN 2008), Phùng Bảo Long (SN 2005), Trần Hồng Sơn (SN 2007), cùng trú tại huyện Ba Vì.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 5/2, Công an xã Vân Hòa (Ba Vì) tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.L (SN 1979), trú tại xã Ba Trại (Ba Vì) về việc con trai là P.T.D (SN 2005) bị một nhóm đối tượng có hành vi đánh gây thương tích và chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Vân Hòa đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì phân công Đội điều tra tổng hợp chủ trì xác minh, giải quyết. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định: Khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Mạnh Dũng và P.T.D cùng làm nhân viên tại quán massage tại Mỹ Đình, Hà Nội. Trong quá trình làm việc cùng nhau, D vay nợ Dũng số tiền 6 triệu đồng. Sau đó, D tự ý nghỉ làm và cắt mọi liên lạc với Dũng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng tại cơ quan Công an.

Biết Nguyễn Hoàng Thái chơi cùng với D, nên Dũng bàn bạc nhờ Thái tìm cách dụ con nợ đến và nếu đòi được tiền sẽ cho 2 triệu đồng. Tiếp đó, Dũng còn rủ thêm Trần Hồng Sơn, Phùng Bảo Long… đi đòi nợ cùng.

Ngày 4/2, Thái nhắn lừa D sẽ cho 500 nghìn đồng nếu đến gặp anh ta ở nhà một người bạn, địa chỉ ở xã Vân Hoa (Ba Vì) và nam thanh niên này đồng ý. Thấy "cá đã cắn câu", Dũng gọi đồng bọn đến để đánh D, đồng thời mua sẵn cuốn vở, bút với mục đích nếu con nợ không có tiền trả sẽ ép viết giấy vay tiền.

3 đối tượng tham gia hành vi "Cướp tài sản".

Khoảng 22h30’ cùng ngày, D đi xe máy đến điểm hẹn. Nhìn thấy “con nợ”, Dũng ép sát xe, tát 2 phát vào D và yêu cầu trả nợ. Hoảng sợ, D van xin cho khất nợ nhưng Dũng không đồng ý, đẩy vào nhà nói chuyện. Sau đó, Dũng ép D ngồi xuống giường viết giấy cho vay tiền, nội dung do đối tượng đọc. Trong lúc viết, thấy con nợ chữ xấu, Dũng tiếp tục chửi bới, dọa nạt, dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá vào lưng.

Cùng thời điểm này, Long đến và lao vào dùng tay tát nhiều phát vào mặt nam thanh niên. Trong quá trình D viết giấy vay tiền, Thái lấy điện thoại quay video, còn các đối tượng liên tiếp đánh, tát và dùng con dao bầu ghè vào sau gáy dọa nạt.

Bên cạnh đó, Dũng còn ép D viết giấy bán xe máy đang đi với giá 1 triệu đồng. Thấy con nợ không đồng tình, nhóm đối tượng lại lôi ra giữa nhà dùng tay tát, đấm liên tiếp nhiều phát vào ngực của D. Sau đó, Dũng bảo Sơn lấy xe máy chở D về rồi đưa xe cho đối tượng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dũng, Thái, Long và Sơn về hành vi “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/no-6-trieu-roi-cat-lien-lac-nam-thanh-nien-bi-nhom-doi-tuong-danh-dap-cuop-tai-san-i725092/