Ninh Thuận tổ chức Lễ hội Nho - Vang năm 2023

Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6.

Ngày 6/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho – Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra tại Ninh Thuận từ ngày 13/6 đến 18/6/2023.

Đây là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm/lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Theo đó, lễ khai mạc sự kiện này được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 15/6 và lễ bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 18/6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trong khuôn khổ diễn ra lễ hội, 12 hoạt động, sự kiện cấp tỉnh được tổ chức, dự kiến thu hút 20.000 lượt khách đến tham dự.

Việc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho – Vang Ninh Thuận năm 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch cho tỉnh Ninh Thuận.

Xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho – Vang Ninh Thuận 2023 một cách độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù đến với du khách nâng cao việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương đến quốc tế.

Nghệ nhân người Chăm đang làm và giới thiệu cách làm gốm Bầu Trúc

Với chủ đề “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, chuỗi hoạt động du lịch, trải nghiệm đặc sắc, mới lạ, mang tính đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra như Hội chợ thương mại khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2023; Lễ hội Ẩm thực; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; Hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bàu Trúc và hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần 2…

Ngoài ra, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn đồng thời diễn ra tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh, Ninh Thuận là địa phương duy nhất trên cả nước trồng nho trên quy mô công nghiệp nhờ thổ nhưỡng thích hợp. Ninh Thuận là thủ phủ nho của cả nước với khoảng 1.200 ha trồng nho các loại. Đây là cây trồng đặc thù, chủ lực trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Mỗi năm, Ninh Thuận cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 tấn nho.

Ông Trần Quốc Nam cho biết, để phát triển du lịch theo hướng toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh đã có những định hướng phát triển cụ thể cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Ninh Thuận vừa là miền đất hội tụ những giá trị khác biệt, vừa là địa phương có văn hóa, sản vật và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh nằm trên giao điểm của các trục giao thông quốc gia, có Quốc lộ 1 và đường sắt đi qua; bờ biển dài và đẹp với hơn 105 km cùng hệ sinh thái biển đa dạng. Đây cũng là nơi có bức tranh về văn hóa nhiều màu sắc với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như: nghệ thuật văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca, điệu múa Chăm, các nghề truyền thống và những phong tục tập quán, các nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm... Đặc biệt, những giá trị kinh tế cây nho mang lại đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Ninh Thuận về kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển gắn với văn hóa, du lịch...

Mục tiêu đến năm 2025, ngành Du lịch Ninh Thuận cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP. Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đón 2,7 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 20.000 lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.900 tỷ đồng.

Đến năm 2030, du lịch Ninh Thuận thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, thu hút 6 triệu lượt khách, doanh thu ngành Du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GRDP.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ninh-thuan-to-chuc-le-hoi-nho-vang-nam-2023-d190844.html