Ninh Thuận: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong phục hồi, phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ghi nhận sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong công tác điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế, tập trung xử lý kịp thời một số hệ lụy sau đại dịch COVID-19...

Theo Báo cáo báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI dự kiến khai mạc ngày 19.7 tới: cử tri và Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế không thể đảo ngược, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đã làm rõ nhiều vụ việc lớn, phức tạp, kịp thời xử lý đồng bộ vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa có tính nhân văn sâu sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra tiến độ triển khai công trình hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: Hồng Lâm

Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong công tác điều hành: quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế, tập trung xử lý kịp thời một số hệ lụy sau đại dịch COVID-19, bước đầu tháo gỡ khó khăn về thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận rất vui mừng, phấn khởi nhận thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng; các cơ quan nhà nước ngày càng quan tâm, bảo đảm điều kiện, phối hợp trong công tác, phát huy dân chủ, tiếp thu, xem xét, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là hoạt động của các cơ quan dân cử. Đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối 2 hợp chặt chẽ, hiệu quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức phản biện xã hội dự thảo nghị quyết, quyết định, đề án, chương trình… của chính quyền.

Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề cử tri và Nhân dân băn khoăn, quan tâm, lo lắng như: hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến tác động suy giảm tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiến độ giải ngân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh tỷ lệ còn khá thấp; tình trạng tham nhũng, tiêu cực có tính hệ thống trong một số lĩnh vực như: kiểm định phương tiện giao thông, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… gây tâm trạng bất an và hoang mang trong Nhân dân. Cử tri và Nhân dân băn khoăn, quan tâm, lo lắng về tình trạng người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, giảm thu nhập gia tăng, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân do suy thoái kinh tế…

THANH MAI

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/ninh-thuan-quyet-liet-thao-go-kho-khan-trong-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-i336265/