Ninh Bình không có thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, ở buổi thi môn Toán có 11014 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 18 thí sinh vắng mặt.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở Ninh Bình.

Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi

Trong sáng nay (28/6), toàn tỉnh Ninh Bình có 11063 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, tỉ lệ thí sinh đến dự thi đạt 99,86%, có 16 thí sinh vắng mặt tại buổi thi môn Ngữ văn.

Buổi thi đầu tiên được tổ chức đúng lịch trình, an toàn, nghiêm túc. Đã điều động trên 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo vệ, y tế, công an làm nhiệm vụ coi thi; điều động 68 cán bộ, chuyên viên, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi; chọn cử 264 giáo viên làm nhiệm vụ dự phòng. Không có sự cố bất thường xảy ra. Đánh giá bước đầu đề thi được in ấn đầy đủ, rõ ràng

Buổi chiều, có 11014 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 18 thí sinh vắng mặt. Trong số đó có 9 thí sinh bị ốm không thể dự thi, trong đó có 8 thí sinh đủ điều kiện đặc cách để xét tốt nghiệp và đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo, các bước tổ chức thi được thực hiện đúng quy trình, cán bộ làm thi và thí sinh đều thực hiện nghiêm quy chế thi.

24 điểm thi chính thức

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Bình có gồm 24 điểm thi chính thức, được đặt tại các trường THPT công lập và 24 điểm thi dự phòng, đặt tại các trường THCS, Trung tâm GDNN-GDTX nơi gần điểm thi chính thức. Việc tổ chức Kỳ thi tại tỉnh nhiều năm qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và các địa phương, nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Năm nay, các điểm thi tiếp tục giữ vững nền nếp đã có, quan tâm đến mọi mặt của Kỳ thi, không chủ quan, lơ là ở bất kỳ một khâu nào trong quá trình tổ chức. Mọi công tác chuẩn bị đều thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình có 11.149 thí sinh đăng ký dự thi.

Qua công tác kiểm tra trong ngày đầu tiên diễn ra Kỳ thi của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2023 cho thấy, việc tổ chức các hoạt động của Kỳ thi diễn ra đúng quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đề thi đảm bảo về chất lượng và số lượng, được sao in rõ nét…

Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho Kỳ thi, phục vụ thí sinh và cán bộ làm thi đều được chuẩn bị chu đáo, như việc niêm phong các phòng để đề thi, bài thi đúng quy định; có đầy đủ về phòng thi, phòng chờ; các điều kiện về quạt mát, ánh sáng, nước uống, văn phòng phẩm, chăm sóc y tế...

Các điểm thi tích cực tuyên truyền, rà soát, nhắc nhở thí sinh, cán bộ làm thi thực hiện nghiêm quy chế thi nên không xảy ra tình trạng gian lận, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình có 11.149 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 324 thí sinh tự do và 10.825 thí sinh đang học lớp 12 với 24 điểm thi chính thức đặt tại các trường THPT công lập và 24 điểm thi dự phòng đặt tại các trường THCS, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nơi gần điểm thi chính thức với tổng số 487 phòng thi.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực được điều động, tăng cường giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho điểm thi và các thí sinh.

Tại các điểm thi đều có cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện túc trực, hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 968.160 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 95% tổng số thí sinh.

Trong đó, thí sinh tự do: 37.841 chiếm 3,69% tổng số thí sinh; thí sinh chỉ xét tốt nghiệp: 47.769 chiếm 4,66%; thí sinh chỉ xét tuyển sinh ĐH: 34.155 chiếm 3,33% tổng số thí sinh; thí sinh vừa xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh: 943.340 chiếm 92,91% tổng số thí sinh.

Có 323.187 thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (31,52%); 566.921 thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (chiếm 55,30%).

Số điểm thi trên toàn quốc là 2.273; tổng số phòng thi là 44.661.

Ngô Chuyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ninh-binh-khong-co-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-trong-ngay-dau-post644845.html