Nigeria đã giải cứu thành công gần 300 học sinh bị những tên cướp bắt cóc

Gần 300 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria hồi đầu tháng này đã được giải cứu, theo Thống đốc bang Kaduna của nước này cho biết vào hôm Chủ nhật (24/3).

Ông Uba Sani cho biết: “Những học sinh bị bắt cóc ở trường Kuriga đã được thả ra mà không hề hấn gì”. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người đã “làm việc suốt ngày đêm với chúng tôi để đảm bảo sự trở về an toàn của trẻ em”.

Quân đội Nigeria đã phối hợp và giải thoát cho các học sinh bị bắt cóc ở bang Kaduna. Ảnh: AP

Vào ngày 7/3, hơn 300 học sinh đã bị bắt cóc bởi những tên cướp có vũ trang đi xe máy xông vào trường tiểu học và trung học LEA ở làng Kuriga, thuộc quận Chikun của Kaduna.

Một số học sinh đã được giải cứu nhưng 287 em trong số đó vẫn ở lại với những kẻ bắt cóc, bao gồm khoảng 100 em học tiểu học và số còn lại học trung học cơ sở.

Một thành viên cộng đồng địa phương cho biết các tay súng tuần trước đã yêu cầu khoản tiền chuộc 1 tỷ naira (620.000 USD) và đe dọa sẽ giết tất cả học sinh nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng.

Sani nói thêm hôm Chủ nhật rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Nuhu Ribadu đã điều phối “hoạt động của các cơ quan an ninh, cuối cùng đã dẫn đến kết quả thành công này”.

Sani nói: “Quân đội Nigeria cũng đáng được khen ngợi đặc biệt vì đã cho thấy rằng với lòng dũng cảm, quyết tâm và cam kết, các phần tử tội phạm có thể bị trấn áp và an ninh được khôi phục trong cộng đồng của chúng tôi”.

Bang Kaduna, giáp với Thủ đô Abuja của Nigeria, đã phải vật lộn với các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc liên tục tái diễn của bọn cướp và chứng kiến một số vụ bắt cóc hàng loạt trong những năm gần đây.

Bùi Huy (theo CNN, AP, NBC)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nigeria-da-giai-cuu-thanh-cong-gan-300-hoc-sinh-bi-nhung-ten-cuop-bat-coc-post289030.html