Nigeria áp đặt lệnh giới nghiêm

VIT - Giới chức Nigeria đã áp đặt lệnh giới nghiêm và điều lực lượng an ninh tới các đường phố của một số thị trấn khu vực phía Bắc vào ngày 28/7 sau làn sóng tấn công trong hai ngày của lực lượng vũ trang Hồi giáo nhằm vào lực lượng cảnh sát làm hàng chục người thiệt mạng.

Các loạt súng đại bác lẻ tẻ diễn ra tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno – nơi một số vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra hôm 27/7. Bạo lực nổ ra tại phía Bắc thành phố Bauchi hôm 26/7 và lan sang ngày tiếp theo tại 3 bang khác thuộc phía Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống, khi các tay súng cực đoan – đang tìm kiếm áp đặt một thể chế kiểu Taliban tại phía Bắc Nigeria – bắt đầu làn sóng tấn công vào cảnh sát và các đồn cảnh sát trong khu vực làm ít nhất 55 người thiệt mạng, trong đó có 50 tay súng và 5 sĩ quan cảnh sát. Chiều tối hôm qua, Tổng thống Umar YarAduas đã lên tiếng kêu gọi bình tĩnh và ra lệnh cho lực lượng an ninh “thực hiện tất cả các hành động cần thiết và đàn áp các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy nhằm vào các trạm cảnh sát và tòa nhà cảnh sát”. Mohammed Maigari Khanna, phát ngôn viên cho thống đốc bang Bauchi, cho biết lực lượng an ninh đang tìm kiếm các tay súng – những kẻ đã cố tình chạy trốn – và bắt giữ một số người. Ông cho hay, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ chiều tối hôm trước tới bình minh hôm sau đã được áp đặt và các cơ quan an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh trong khu vực. Phát ngôn viên cảnh sát Kano, Baba Mohammed, khẳng định tại quận Wudil thuộc bang Kano – nơi các tay súng hôm 27/7 tấn công một trạm cảnh sát – 17 người bị bắt giữ, nâng tổng số người bị bắt giữ ở đó lên con số 53. Các thành viên của giáo phái "Taliban" chủ yếu là sinh viên, học sinh đã bỏ học và lập căn cứ tại làng Kanamma, bang Yobe (đông bắc Nigeria), giáp biên giới với Niger. Khi thành lập vào tháng 1-2004, giáo phái này có khoảng 200 thanh niên theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhiều phụ nữ. Và noi theo chế độ Taliban tại Afghanistan trước đây, giáo phái Taliban tại Nigeria muốn thiết lập một nước "Hồi giáo thuần khiết" tại miền bắc nước này. Từ năm 2004, cảnh sát Nigeria thường có những vụ đụng độ lẻ tẻ với giáo phái này tại các bang khác nhau ở miền bắc Nigeria. Cuộc đụng độ mới đây là lớn nhất kể từ khi giáo phái này thành lập.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la63798/default.htm