Niềm vui vô bờ bến của đội bóng thua 60 bàn phá lưới U23 Việt Nam

Các cầu thủ U23 Macau đã ăn mừng đầy cảm xúc khi ghi bàn thắng danh dự vào lưới U23 Việt Nam tối 21/7.

Video trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Macau (Bản quyền thuộc VTV):

Vừa thua 0-10 trước U23 Hàn Quốc ở lượt đấu trước, đội bóng phần lớn là những học sinh trung học, sinh viên và công nhân U23 Macau đã phải gồng mình lên để chiến đấu với U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ hai. Cũng như U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không quá khó để "chơi tennis" với U23 Macau.

Đến phút thứ 64 trận đấu, khi tỉ số đã là 8-0 cho U23 Việt Nam, cầu thủ Wa Keng của U23 Macau bất ngờ tìm được bàn thắng danh dự cho đội nhà.

Cầu thủ số 8 của U23 Macau ăn mừng đầy cảm xúc khi ghi được bàn thắng vào lưới chủ nhà U23 Việt Nam.

Các cầu thủ U23 Macau ăn mừng bàn thắng trong tiếng vỗ tay của đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất.

Sở dĩ cầu thủ U23 Macau ăn mừng như thể vô địch như vậy là vì họ đã chờ đợi bàn thắng này suốt 8 năm nay.

Kể từ năm 2009 đến khi gặp U23 Việt Nam tối 21/7, U23 Macau đã thi đấu tổng cộng 6 trận trên đấu trường quốc tế, nhưng họ chưa ghi được 1 bàn thắng nào và để thủng lưới đến 60 lần. Riêng ở vòng loại U23 châu Á 2018 này, U23 Macau đã để thủng lưới tổng cộng 18 lần sau chỉ 2 lượt đấu.

Vậy nên, có thể hiểu các cầu thủ U23 Macau đã vui mừng như thế nào khi ghi được "bàn thắng lịch sử" vào lưới U23 Việt Nam.

Liên tiếp nhận những bàn thua nhưng "đội bóng học sinh" U23 Macau vẫn nhận được nhiều lời động viên từ CĐV trên sân Thống Nhất về tinh thần thi đấu không hề buông xuôi của mình.

Các cầu thủ U23 Macau liên tục nằm sân ở cuối trận, không phải vì "câu giờ" mà do họ đã bung hết sức lực để theo đuổi các cầu thủ Việt Nam.

Thủ môn U23 Macau đứng không nổi ở những phút cuối trận do liên tục chống đỡ các đợt tấn công của U23 Việt Nam.

Trận đấu liên tục gián đoạn vì cầu thủ U23 Macau nằm sân. Có khoảng 4 cầu thủ trẻ U23 Macau bị "chuột rút" cuối trận.

Thất bại 1-8 trước U23 Việt Nam nhưng HLV Tam Lao San của U23 Macau vẫn dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông cho rằng các cầu thủ U23 Macau rất vui khi được thi đấu cùng các đội bóng có đẳng cấp cao hơn như U23 Hàn Quốc hay U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2018.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/niem-vui-vo-bo-ben-cua-doi-bong-thua-60-ban-pha-luoi-u23-viet-nam-c9a551082.html