Niềm vui trên những cung đường vùng cao

ĐBP - Xác định hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội nhất là các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, huyện cửa ngõ Tuần Giáo đã và đang tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông đến trung tâm các xã, bản, đặc biệt là các xã vùng cao, vùng khó khăn.

Đội xe, máy Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thi công đường từ bản Hua Mức III - trung tâm xã Pú Xi (huyện Tuần Giáo). Ảnh: C.T.V

Tháng 12/2021, việc nâng cấp tuyến đường bản Chăn (xã Quài Nưa) có chiều dài gần 2km, chiều rộng mặt đường 3m, tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng hoàn thành, đưa vào sử dụng đã mang lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân. Chị Quàng Thị Hoài, bản Chăn phấn khởi nói: “Đường sá thông thương, mở rộng giúp việc đi lại của bà con êm thuận, quan sát dễ hơn. Đặc biệt, từ khi có đường mới, các tiểu thương đã vào tận nơi để thu mua nông sản, vật nuôi của bà con nên việc mua bán không còn khó như trước nữa”.

So với nhiều năm trước, giao thông nông thôn ở xã Quài Nưa đã có bước tiến dài. Những cung đường trước đây vốn khúc khuỷu, sỏi đá mấp mô, “mưa lầy, nắng bụi” đã được thay thế bằng đường bê tông, đường nhựa dễ đi, êm thuận. Hiện 100% đường từ trung tâm xã đến các bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 85% bản có đường bê tông nội bản; xã cán đích tiêu chí số 2 về giao thông. Ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: “Nhân dân các dân tộc xã Quài Nưa vui mừng, phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường từ huyện lên trung tâm xã và các đường từ trung tâm xã về các bản cũng được bê tông hóa. Các tuyến đường được đầu tư mở mới, nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần đưa tỷ lê hộ nghèo xã giảm, bình quân thu nhập đầu người tăng lên; xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM”.

Là huyện miền núi, địa hình tương đối phức tạp, đường giao thông phải qua nhiều khe núi, sông, suối, các công trình cầu treo dân sinh, cầu, cống trọng tải nhỏ, mái taluy đường các tuyến dễ bị sạt lở, hư hỏng vào mùa mưa bão là những khó khăn lớn trong phát triển mạng lưới giao thông tại huyện cửa ngõ. Tuy nhiên, xác định trong phát triển kinh tế - xã hội giao thông phải đi trước một bước nên huyện luôn ưu tiên đầu tư thực hiện. Để phát triển đồng bộ, liên hoàn hệ thống giao thông, huyện Tuần Giáo đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư công, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; phân bổ vốn bảo đảm theo kế hoạch đầu tư từng năm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Với mục tiêu bê tông hóa, nhựa hóa, hoàn chỉnh hệ thống cầu... huyện đã chỉ đạo 19/19 xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung và hạ tầng giao thông cho cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nắm rõ; từ đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện. Theo thống kê, năm 2021 huyện Tuần Giáo đã nâng cấp, sửa chữa, làm mới 12 tuyến đường liên xã, liên bản: Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong; nâng cấp đường bản Chăn (xã Quài Nưa); nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã Pú Xi (giai đoạn 2); nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẩm Pao xã Quài Tở... với chiều dài 31.852m, tổng mức đầu tư trên 109 tỷ đồng, từng bước đáp ứng yêu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân.

Bà Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Quá trình đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn của huyện Tuần Giáo được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, huyện tập trung xây dựng một số tuyến giao thông huyết mạch, các xã trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án của Nhà nước, huyện huy động nguồn vốn xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc làm đường giao thông nông thôn, người dân sẵn sàng phá dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối, giải phóng mặt bằng để công trình sớm được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Theo thống kê, hiện nay Tuần Giáo có tổng chiều dài 162km tuyến đường huyện; tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; đường trục thôn, bản và liên thôn, bản được cứng hóa 53,16% toàn huyện; toàn huyện có 13/18 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 72,2%.

Đường giao thông được đầu tư đồng bộ, làm thay đổi diện mạo nông thôn, bước vào năm 2022 huyện Tuần Giáo tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa 11 tuyến đường liên xã, liên bản, với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng. Ông Ngô Cương Quyết, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo cho biết: Để đảm bảo tiến độ các tuyến đường nâng cấp, sửa chữa, ngay từ đầu năm Ban đã có kế hoạch cụ thể cho từng dự án, công trình đầu tư. Tích cực phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất “sạch” giao cho các nhà thầu thi công. Đặc biệt, việc lựa chọn nhà thầu được tổ chức công khai, minh bạch, đáp ứng về năng lực tài chính cũng như kỹ - mỹ thuật và kinh nghiệm thi công. Ngoài ra, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc hiện đại, bảo đảm thi công an toàn, chất lượng, đúng thiết kế và tiến độ đề ra.

Có thể khẳng định, việc phát triển giao thông nông thôn, nối những cung đường êm thuận tới những bản làng vùng cao đã khẳng định thêm sự quyết tâm và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo. Những con đường như mở ra “cánh cửa” mới, tiếp thêm động lực để người dân giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/196205/niem-vui-tren-nhung-cung-duong-vung-cao