Niềm vui của người dân Nghệ An tại lễ khánh thành cây cầu vượt lũ

Sau gần 1 năm xây dựng, cầu Bản Ỏn bắc qua Khe Lòa ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Người dân địa phương vui mừng khi có cây cầu ý nghĩa sau hàng chục năm chờ đợi.

Sáng 15/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở GD&ĐT và UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tổ chức khánh thành cầu tràn Bản Ỏn bắc qua Khe Lòa (xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Đây là cây cầu thứ 5 được xây dựng theo chương trình "Cầu nối yêu thương - cùng em tới trường" của Báo Tiền Phong thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự lễ khánh thành có Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong; GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan của tỉnh; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó bí thư Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ, xã Tiên Kỳ và hàng trăm người dân địa phương.

Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, Bản Ỏn, xã Tiên Kỳ, có diện tích tự nhiên 458ha với 285 hộ dân là người đồng bào Thái. Đời sống người dân địa phương còn nhiều khó khăn.

Hàng chục năm qua Khe Lòa chia cắt Bản Ỏn thành 2 cụm, trẻ em, học sinh nơi đây vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm khi đi tìm con chữ, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Thấu hiểu khó khăn vất vả của bà con, Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với UBND huyện Tân Kỳ kết nối, vận động, xây dựng công trình "Cầu nối yêu thương - cùng em tới trường".

"Tại lễ khánh thành cầu Bản Ỏn hôm nay, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn và cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ của Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị tài trợ đã làm việc không quản ngày đêm, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ thuật theo yêu cầu đề ra", ông Giáp chia sẻ. Trong ảnh là lễ cắt băng khánh thành cầu tràn Bản Ỏn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết: “Đến hôm nay, khi nhìn thấy cây cầu hoàn thiện, đưa vào sử dụng, chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc, cũng như thấy được ý nghĩa mà mình đã tham gia vào việc xây dựng cây cầu. Chúc mừng bà con Bản Ỏn, bà con xã Tiên Kỳ từ nay đã có cây cầu rất vững chắc, vượt qua khúc sông – nơi mà trước đây lúc đi qua có nhiều trở ngại. Từ nay, người dân địa phương, nhất là các em nhỏ khi đi qua cây cầu này sẽ an toàn hơn, bố mẹ các em cũng yên tâm hơn khi con mỗi ngày đi học, đi làm. Đây không chỉ là cây cầu để đi lại mà còn là cây cầu tình nghĩa, rất mong địa phương và người dân bảo vệ và sử dụng cầu hiệu quả nhất, an toàn nhất”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An và Sở GD&ĐT trao học bổng cho học sinh khó khăn tại xã Tiên Kỳ.

Cầu tràn liên hợp Bản Ỏn được thiết kế bằng bê tông cốt thép, gồm 6 nhịp, dài 39,48m. Bề rộng mặt cầu tràn 5m. Đường hai đầu bê tông rộng 3,5m. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 4,9 tỷ đồng. Đây là cầu tràn được thiết kế, xây dựng vĩnh cửu, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân và học sinh.

Rất đông người dân địa phương có mặt chứng kiến lễ khánh thành cầu Bản Ỏn.

Chương trình văn nghệ đặc sắc từ các em thiếu nhi xã Tiên Kỳ tại lễ khánh thành.

Ca sĩ Hà Myo đặc biệt gửi tặng bài Xẩm tới bà con xã Tiên Kỳ và các ca khúc đặc sắc.

Ông Lang Văn Thuyên, Bí thư Chi bộ Bản Ỏn gửi lời biết ơn đến các cấp, ngành và Báo Tiền Phong đã hỗ trợ, xây dựng cây cầu như mong đợi của bà con bấy lâu. Cây cầu không chỉ giải quyết vấn đề đi lại an toàn cho người dân, học sinh mà còn mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực với người dân địa phương.

Phạm Trường - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/niem-vui-cua-nguoi-dan-nghe-an-tai-le-khanh-thanh-cay-cau-vuot-lu-post1578356.tpo