Niềm vui của người dân khi nhận tiền hỗ trợ

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 30-4 vừa qua, những người dân đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã nhận được tiền hỗ trợ.

Ngay trong ngày 30 - 4, UBND thị trấn Na Hang tổ chức đi chi trả tiền hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng). Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng và nhận đủ 1 lần 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Bà Nguyễn Thị Bình, gia đình chính sách ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang là một trong những người đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ. Không giấu được niềm xúc động, bà bảo: Hai vợ chồng bà năm nay đã gần 70 tuổi. Bà mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên bị đau ốm. Thu nhập của gia đình phụ thuộc vào mấy sào lúa nên cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay, nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, bà rất xúc động vì sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước đến những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cũng được nhận tiền hỗ trợ trong ngày 30-4, ông Quan Văn Long, tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang rất vui mừng nói, số tiền này giúp gia đình ông có thêm động lực vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Bà Nguyễn Thị Bình, gia đình chính sách ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang(Na Hang) ký nhận tiền hỗ trợ.

Là đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách, bà Nguyễn Thị Miền, 93 tuổi, tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) chia sẻ, nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, bà không biết nói gì hơn. Bà cảm ơn Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm, chăm lo đến đời sống người cao tuổi.

Ông Phùng Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Yên cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ, UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức rà soát danh sách các đối tượng xác nhận các điều kiện thuộc diện hỗ trợ, tránh trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và hỗ trợ đúng đối tượng. UBND thị trấn đã chi trả xong cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công là 309 người. Các đối tượng còn lại, UBND thị trấn tiếp tục rà soát, lập danh sách trình cấp trên xem xét giải quyết.

Để chi trả nhanh nhất số tiền hỗ trợ đến tay các đối tượng được thụ hưởng, những ngày qua, UBND huyện Hàm Yên đã quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc rà soát, thống kê, lập danh sách, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng với phương châm không bỏ sót ai và không ai được lợi dụng. Trong đợt 1, chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dại dịch Covid-19, toàn huyện Hàm Yên có 2 nhóm được hỗ trợ gồm: Hơn 700 người có công, thân nhân người có công và hơn 3.100 người thuộc đối tượng bảo trợ được nhận tiền với tổng số tiền hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương gần 5,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Sở chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn sau khi có quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh sẽ tổ chức chi trả đến tận tay các đối tượng và thực hiện ngay việc niêm yết công khai tại địa phương để các tổ chức chính trị - xã hội và người dân thực hiện việc giám sát chi trả. Trên địa bàn tỉnh, hiện đã cơ bản chi trả xong tiền hỗ trợ cho 6.260 người có công và hơn 21.800 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Với những trường hợp còn lại, Sở tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách nhanh chóng chuyển số tiền hỗ trợ đến tận tay người dân giúp họ vượt qua khó khăn do đại dịch.

Bài, ảnh: Hải Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/niem-vui-cua-nguoi-dan-khi-nhan-tien-ho-tro-132185.html