Niềm vui của người cao tuổi

Niềm vui của người cao tuổi (NCT) chính là những giây phút sum họp gia đình. Tận hưởng niềm vui đó, mỗi NCT có cách riêng giữ gìn, nâng cao sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, như tham gia các hoạt động thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ… Niềm vui của NCT còn thể hiện ở sự chủ động trong lao động, sản xuất, không chỉ nâng cao kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho lao động. Và NCT còn đóng góp không nhỏ cho hoạt động thiện nguyện, xã hội ở địa phương.

Nếu lần đầu gặp bà Trần Thị Chín, phường 6, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) mà không hỏi tuổi, không ai đoán được bà ở ngưỡng U90. Bà Chín tươi cười chia sẻ bí quyết: “Tôi nghĩ chắc nhờ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, sống vui khỏe mỗi ngày nên “tuổi già” chậm đến”. Bà cho hay, hiện bà sống với người con gái. Giờ các con đã trưởng thành, nên bà cũng không còn nặng lo kinh tế hay chăm sóc con cái. Bà dành thời gian tham gia nhiều câu lạc bộ, các tổ chức của NCT. Có điều kiện thì bà đi du lịch nhiều nơi. Bà Chín chia sẻ: “Với NCT, sức khỏe là vốn quý. Khi tôi tham gia hội NCT, các câu lạc bộ, tôi cùng với anh em tham gia nhiều hoạt động rèn luyện sức khỏe. Được giao lưu, chia sẻ, hiểu biết thêm nhiều điều hay, bổ ích”.

NCT tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Ảnh: NGỌC HẢI

NCT tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Ảnh: NGỌC HẢI

Đồng chí Mai Văn Nhân - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Trên địa bàn tỉnh có hơn 164.000 NCT, chiếm trên 13% dân số toàn tỉnh, trong đó, có trên 138.000 hội viên NCT, chiếm 84% NCT cả tỉnh. Hội cũng nhận thấy, nâng cao sức khỏe NCT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện từ tỉnh đến các cơ sở hội đều duy trì và phát triển các phong trào NCT rèn luyện thể dục thể thao, tùy theo sở thích của mỗi hội viên. Hằng năm, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức Hội thao NCT tỉnh Sóc Trăng với các môn thi đấu như: đồng diễn thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, bi sắt và xe đạp”.

Năm 2023, hội thao NCT được tổ chức đầu tháng 10, thu hút gần 570 vận động viên tham gia, tăng hơn năm trước. Với đồng diễn thể dục dưỡng sinh thi đấu 6 thể loại: 7 động tác, song khuyên, yoga cho mọi người, gậy ngắn, công lực quyền, quạt 18, mỗi thể loại có từ 5 - 6 đội tham gia. Còn môn đạp xe, có 62 người cùng tranh tài chinh phục chặng đường dài 20km. Bi sắt có 33 cá nhân (đơn nam), 21 đội (đôi nam), 19 đội (bộ ba nam) thi đấu. Cờ tướng có 17 cá nhân và 4 đội tham gia.

Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội NCT xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) chia sẻ: “Năm nay, hội viên chúng tôi tham gia môn bi sắt, cờ tướng. Đây là những môn thể thao sở trường, anh em rất hay chơi. Cứ giờ rảnh, chúng tôi tụ họp lại một điểm, vừa thể thao vừa trò chuyện, thời sự. Nhờ tập luyện thể thao, chúng tôi gần nhau hơn”.

Theo đánh giá của ông Mai Văn Nhân, hội thao được tổ chức rất thành công. Đây là sân chơi bổ ích, hội viên có cơ hội gặp gỡ, cùng giao lưu với nhau với tinh thần nâng cao sức khỏe. Cuối tháng 10/2023, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Hội thi tiếng hát NCT tỉnh Sóc Trăng. Có 12 đơn vị tham gia với khoảng 80 hội viên thi diễn 60 tiết mục cổ nhạc hoặc bài bản đờn ca tài tử và tân nhạc. Việc tổ chức hội thao và hội thi đã mang đến giá trị tinh thần to lớn cho hội viên.

Với tinh thần “tuổi già nhưng chí không già”, NCT trên địa bàn tỉnh vẫn đang hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, lao động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Theo thống kê, hiện tại có trên 69.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; có khoảng 1.400 NCT có sức khỏe tốt tham gia hoạt động trong tổ chức đảng, HĐND và đoàn thể các cấp; hơn 300 NCT tham gia tổ hòa giải. Qua đó, đã phát huy vai trò của NCT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều phong trào của hội NCT được phát huy, trong đó phong trào NCT tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo công ăn việc làm cho trên 21.000 lao động ở địa phương, góp phần giảm nghèo cho trên 9.600 người. Đặc biệt, tổng số tiền NCT làm kinh tế giỏi đóng góp làm công tác xã hội từ thiện trong 5 năm qua (2018 - 2023) gần 99 tỷ đồng. Điển hình như ông Tăng Văn Xúa (64 tuổi) ở xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Năm 2022, ông vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Ông Xúa đã đóng góp xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông và các hoạt động từ thiện khác với số tiền hàng tỷ đồng.

NCT là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Là thế hệ “cây cao bóng cả”, NCT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã và đang phát huy vai trò, xây dựng những giá trị cao đẹp, là gương sáng, lan tỏa giá trị nhân văn để thế hệ trẻ noi theo.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/xa-hoi/niem-vui-cua-nguoi-cao-tuoi-68661.html