Niềm tin Thể Công - Viettel

'Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công' - không chỉ sôi động trong ký ức mà cái tên biểu tượng của tình yêu, niềm tự hào sâu đậm trong nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người yêu bóng đá Việt Nam đã trở lại với tên gọi mới Thể Công - Viettel. Để kế tục xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đội quân trẻ hôm nay sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ.

Thực tế thì ước vọng đưa cái tên Thể Công trở lại đã trải qua quá trình nung nấu kiên trì, mạnh mẽ của tập thể Trung tâm Thể thao Viettel và nhiều cơ quan, đơn vị liên quan trong nhiều năm dài.

Ước vọng đó đã được hiện thực hóa từng bức với cách làm bài bản, chắc chắn phối hợp với nhu cầu, đòi hỏi của bối cảnh hiện tại đó là sự trưởng thành nhanh và bền của đội bóng trẻ đã đoạt chức vô địch giải hạng nhất 2018. Chỉ hai năm sau, Viettel FC đã lên ngôi vô địch V-League 2020 và liên tục đứng trong tốp đầu của giải bóng đá cao nhất Việt Nam trong các mùa tiếp theo.

Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tích cực luyện tập cho vòng 4 V-League 2023. Ảnh: Fanpage facebook Thể Công - Viettel FC

Đương nhiên, quá trình hình thành và phát triển của Viettel FC có rất nhiều yếu tố khác biệt so với Thể Công trước đây bởi bối cảnh thời bình, kinh tế thị trường và bóng đá chuyên nghiệp hiện đại khác nhiều so với điều kiện và yêu cầu trong thời chiến và bao cấp. Nhưng những gì là hồn cốt, phong cách và bài bản của Thể Công - đội bóng chiến thắng đã được chính những con người giàu tâm huyết, trong đó có những người lãnh đạo, huấn luyện viên vốn của Thể Công dày công truyền tải, xây dựng cho các lớp cầu thủ mới. Vinh dự được là cầu thủ “hậu duệ Thể Công” đã nâng bước các cầu thủ mới để hôm nay họ tự hào là thế hệ Thể Công - Viettel.

Có thể khẳng định rằng với ý chí vươn lên, tổ chức kỷ luật chặt chẽ, cơ sở vật chất chất lượng cùng những kinh nghiệm thu hoạch được trong những năm qua, Viettel FC đã tạo được nền tảng vững chắc để Thể Công - Viettel hoàn thiện, phát triển. Rõ ràng các tiêu chuẩn, yêu cầu cùng tính cạnh tranh tại giải đấu chuyên nghiệp V-League ngày càng cao, rộng hơn các giải đấu quốc tế cũng vậy.

Đơn cử như phần việc tuyển quân vào câu lạc bộ (CLB). Dù là có danh tiếng và điều kiện nhiều mặt ở mức tốt song chưa thể nói là vượt trội so với các CLB, trung tâm đào tạo khác, đặc biệt so với các CLB có hậu thuẫn và lợi thế ở các địa phương. Việc kết nối với tỉnh Hải Dương để có được những cầu thủ trẻ như Nguyễn Hoàng Đức và sau này là Nguyễn Công Phương là một cách làm hiệu quả rất cần phát huy, mở rộng để CLB luôn có đầu vào chất lượng.

Thành công trong đào tạo trẻ là móng nền để Thể Công - Viettel hiện nay đã có số lượng cầu thủ dày dặn, ổn định, không lo biến động về nhân sự. Bù đắp vào các vị trí thiếu cầu thủ giỏi, CLB đã từng chiêu mộ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, vừa làm mạnh đều các tuyến vừa giúp kèm cặp số quân trẻ trưởng thành.

Tuy nhiên, nếu đã đứng vững được ở tốp đầu và từng đoạt danh hiệu vô địch song lối chơi tấn công áp đặt như Thể Công trước đây của đội bóng mới vẫn chưa đạt được. Phải chăng sự lựa chọn lối đá phòng ngự - phản công phù hợp với chặng đường đầu? Hiện tại, dù đã có đội hình đồng đều song hàng công của đội, nhất là tiền đạo và cầu thủ đá cánh chưa thật xuất sắc, ổn định kể cả những ngoại binh. Dõi theo từng cầu thủ trẻ, người hâm mộ vẫn mong mỏi những tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung... sẽ trưởng thành, trở thành những mũi nhọn hiệu quả hơn.

Viettel đã có sức hút, Thể Công - Viettel hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút lớn hơn nữa, trở thành thương hiệu mạnh của bóng đá nước nhà. Không ai nghĩ cứ có tên mới, tên đẹp là đội bóng cứ thế sẽ mạnh hơn, chắc chắn sẽ là rất nhiều việc phải làm. Thể Công-Viettel vững tin vào con đường phát triển mới, người hâm mộ cũng gửi trọn niềm tin vào “cơn lốc đỏ” trở lại, vào đội bóng của mình.

THƯỜNG NGUYỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/niem-tin-the-cong-viettel-752892