Niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới và các năm tiếp theo. Những ngày này, cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh đã bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về đại hội.

Niềm tin

Ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, quyết định những vấn đề lớn các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm tới. Với tinh thần đó, Hội Nông dân tỉnh mong muốn trong quá trình thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của tỉnh trong thời gian tới, các đại biểu sẽ quan tâm thảo luận các vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề ra các chủ trương để phát huy vai trò, vị trí của Hội Nông dân tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi cũng mong đại hội đề ra các giải pháp tạo điều kiện cho lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nhiều chuyên đề về nông dân.

Ông Mãn Tấn Dũng, cán bộ hưu trí, hiện sinh sống tại KP 11, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết

Tôi là nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Tỉnh ủy mời dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo tôi, qua từng thời kỳ Đảng ta đều có đường lối đúng đắn, tập trung sức mạnh của quần chúng nhân dân đã giành được thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như trong xây dựng đất nước phát triển kinh tế ổn định, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tại Bình Thuận, Đảng bộ tỉnh đã tập trung được sức mạnh ấy, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vững chắc qua từng giai đoạn. Nổi rõ trong 5 năm qua (2015 - 2020), toàn tỉnh đã có bước tiến đáng kể về xúc tiến xây dựng kết cấu hạ tầng (cảng, đường cao tốc, sân bay), thu hút đầu tư phát triển một số lợi thế, tiềm năng như du lịch, công nghiệp điện năng. Các địa phương trong tỉnh chuyển biến đô thị hóa nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Đặc biệt, hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đã có tiến bộ về nhiều mặt, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0…

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tôi hy vọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, kế cận, có trình độ cao, năng lực chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tập hợp đoàn kết cùng nhân dân trong tỉnh, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh địa phương về du lịch, năng lượng, công nghiệp.

Đảng viên trẻ Lê Việt Kỳ - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận

Thực tế hiện nay, khoa học và công nghệ (KHCN) đã phát triển nhanh chóng, góp phần không nhỏ vào mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, bản thân tôi mong muốn, kỳ vọng Đảng bộ tỉnh ta tiếp tục nâng cao vai trò KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN áp dụng có hiệu quả tại tỉnh vào các ngành, lĩnh vực; thực hiện nhiều hơn các đề tài ứng dụng tiến bộ KHCN vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh quan tâm hơn nữa lĩnh vực nghiên cứu KHCN, vì nhiệm vụ nghiên cứu KHCN không những giúp đội ngũ KHCN tỉnh nhà có thêm cơ hội nghiên cứu, làm chủ, tạo ra các sản phẩm KHCN cho tỉnh, mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu KHCN giúp các nhà quản lý có định hướng KHCN tốt hơn. Đảng bộ tỉnh tiếp tục có chủ trương ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, những người có trình độ cao về KHCN, giúp tỉnh phát triển nhanh về KHCN, góp phần phát triển các thế mạnh Bình Thuận…

N.Hân -Thái Khoa

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/niem-tin-ky-vong-vao-dai-hoi-dang-bo-tinh-131951.html