Những vụ ô tô bất chấp nguy hiểm phóng ngược chiều đường

Không chỉ có ô tô con mà xe khách, xe đầu kéo cũng bất chấp nguy hiểm phóng ngược chiều trên đường. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, là mối nguy hiểm cao độ cho các phương tiện khác.

XEM CLIP: (Xe ô tô giường nằm đi ngược chiều trên Quốc lộ 2)

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã mời tài xế Trần Thanh T. (49 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lên làm việc, sau khi người này điều khiển ô tô giường nằm đi ngược chiều trên Quốc lộ 2 (đoạn qua TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận mình là người điều khiển ô tô giường nằm mang BKS 23E- 000.XX đi ngược chiều ở Quốc lộ 2 vào rạng sáng ngày 26/10.

Tài xế Trần Thanh T. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Trình bày với CSGT, ông T. cho biết, do đầu đường đang thi công nên đã điều khiển xe đi nhầm sang làn ngược chiều. Ông chủ quan nghĩ rằng nửa đêm vắng xe nên đi ngược chiều quãng đường đến 3km.

Phòng CSGT tỉnh Tuyên Quang lập biên bản xử phạt hành chính với ông Trần Thanh T. lỗi "Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”. Với lỗi này, ông T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hành vi vi phạm của tài xế T. vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông với mức độ thương vong lớn.

Không chỉ ở tuyến Quốc lộ, mà ngay cả trên các tuyến cao tốc cũng xảy ra tình trạng tài xế bất chấp nguy hiểm phóng xe đi ngược chiều.

Hình ảnh ô tô đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 24/10 vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.D. (42 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi “Đi ngược chiều trên đường cao tốc”. Với hành vi này, tài xế D. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 6 tháng.

Tại cơ quan công an, tài xế D. khai nhận là lái xe thuê cho Công ty VT ở Quế Võ, Bắc Ninh.

Khoảng 23h20 ngày 17/10, khi đi trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (đoạn qua cửa hàng xăng dầu Khoa Giang) do không chú ý biển báo, tài xế D. đi ngược chiều vào đường cao tốc khoảng 2km.

Nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều tại đường Vành đai 3 trên cao (Ảnh chụp màn hình)

Cũng với hành vi trên, nữ tài xế N.T.C.V. là người điều khiển ô tô mang BKS 30K-077.XX đi ngược chiều tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) đã được Đội CSGT đường bộ số 7 mời lên làm việc vào ngày 11/7.

Tại cơ quan công an, chị V. cho biết, khoảng 5h30 ngày 10/7, chị mượn ô tô của anh trai là N.Q.H. để đi công việc cá nhân. Đến 6h15 cùng ngày, khi đi tại Vành đai 3 trên cao, hướng từ Phạm Hùng về Khuất Duy Tiến, chị V. muốn điều khiển xe xuống nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi nhưng vì không quen đường nên đã đi quá. Khi đi được 100m, chị V. đã quay đầu xe đi ngược chiều để xuống nút giao trên.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị V. về hành vi vi phạm "Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc".

Liên quan đến hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều, một cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng, sở dĩ tình trạng tài xế lái xe đi ngược chiều diễn ra ngày càng nhiều do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa tốt và chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

"Hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều dù là trên các tuyến Quốc lộ hay cao tốc thì cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Không những vậy, hành vi này còn là nguồn nguy hiểm cao độ với các phương tiện khác", vị cán bộ CSGT cho biết.

Cán bộ CSGT này cũng cho rằng, trong thời gian tới, cơ quan chức năng cần nghiên cứu để nâng mức phạt với hành vi đi ngược chiều lên tương đương mức phạt vi phạm về nồng độ cồn. Tức là mức cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-vu-o-to-bat-chap-nguy-hiem-phong-nguoc-chieu-duong-2211158.html