Những vật dụng của đồng chí Võ Nguyên Giáp ở Cao Bằng

QĐND - Những năm tháng hoạt động cách mạng ở Tam Kim và Hoa Thám (Nguyên Bình, Cao Bằng), chuẩn bị cho việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, quân đội phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, liên quan đến tính mạng trước hành động đàn áp dã man của kẻ thù, đồng thời phải sống, sinh hoạt, công tác, chiến đấu trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề...

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số vật dụng sinh hoạt của đồng chí Võ Nguyên Giáp đã sử dụng trong thời kỳ này. Các hiện vật đang được lưu giữ tại Khu di tích Lịch sử Đồn Phai Khắt (Tam Kim).

Chiếc màn do ông Bàn Văn Toàn, xã Hoa Thám tặng đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Bát ăn cơm của đồng chí Võ Nguyên Giáp (1943-1944).

Chiếc nồi của ông Nông Ngọc Đinh dùng nấu cơm phục vụ đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đồng chí cán bộ cách mạng hoạt động ở xã Tam Kim (1942-1944).

Chiếc quần do ông Nông Ngọc Đinh ở xã Tam Kim gửi đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng để che mắt quân địch.

Bài và ảnh: HOÀNG TẤN

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/nhung-vat-dung-cua-dong-chi-vo-nguyen-giap-o-cao-bang/328018.html