Những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra với việc bàn thảo nhiều nội dung liên quan tới phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cho ý kiến và dự kiến thông qua một số dự án Luật, Nghị quyết đang nhận được sự quan tâm của cử tri và các ĐBQH. Các ĐBQH đã chuẩn bị và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Nghị trường Quốc hội.

Bà ĐẶNG THỊ BẢO TRINH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam :Trong kỳ họp thứ 3 này, tôi với tư cách đại biểu trẻ, kỳ vọng sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, mang tâm tư nguyện vọng của bà con phản ánh đến nghị trường và các bộ, ban, ngành, chính phủ để giải quyết được quyền lợi hợp pháp cho bà con. Cùng với đó, các vấn đề nổi cộm của xã hội hiện nay được giải quyết thấu đáo và kịp thời

Ông SÙNG A LỀNH - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai: “Trên cơ sở những nội dung cử tri quan tâm, (tôi) sẽ tham gia tích cực các hoạt động chung của kỳ họp, trong đó có các nội dung mà đại biểu, cử tri của Lào Cai nói riêng và nhiều cử tri cả nước nói chung quan tâm: đó là các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là tiến độ triển khai các chương trình này trong thời gian tới và những giải pháp cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của chương trình".

Bà HOÀNG THỊ THANH THÚY - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Hiện nay, tôi đang rất quan tâm đến lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường rồi vấn đề liên quan đến bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay ở nước ta, vấn đề liên quan đến chương trình đổi mới sách giáo khoa, đến phân lô bán nền đối với đất nông nghiệp.”

Ông BẾ MINH ĐỨC - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng: Tôi mong muốn các chương trình dự án quan trọng của quốc gia trình ra kỳ họp, các dự án luật cùng các nghị quyết của Quốc hội dự kiến thông qua sẽ tạo ra một động lực để phục hồi và thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch phát triển nhanh bền vững hơn, qua đó phải có tác động tích cực đến vùng khó khăn như Cao Bằng và các tỉnh miền núi phía Bắc khác”

Thực hiện : Xuân Dần

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-van-de-dai-bieu-quoc-hoi-quan-tam-trong-ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xv