Những tuyến đường ý Đảng, lòng dân ở Phú Nhuận

Xuân Quý Mão, xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) đón nhận nhiều niềm vui khi hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận cao của khối đại đoàn kết toàn dân, nhiều trục đường liên thôn, liên xóm đã hình thành, kiên cố, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Về xã Phú Nhuận những ngày đầu xuân, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay qua những ngôi nhà khang trang, kiên cố. Trong nắng xuân, những tuyến đường bê tông sạch, đẹp trải dài. Trong thời điểm kinh tế gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chưa thể bảo đảm triển khai đủ và sớm đối với những công trình dân sinh ở khu dân cư thì tại xã Phú Nhuận, câu chuyện người dân ở thôn, xóm chủ động vận động tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng và hàng nghìn m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường ngõ là điều đáng được phát huy, nhân rộng.

Trên tuyến đường nông thôn mới ở Phú Nhuận.

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, xã Phú Nhuận đẩy mạnh tuyên truyền người dân thấy được đường giao thông phục vụ chính lợi ích của họ. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng. Những tuyến đường đất lầy lội, đá sỏi đã được thay thế bởi đường bê tông, làm cho diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày.

Ông Nguyễn Hữu Lý, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận cho biết: Thực hiện chủ trương này, xã Phú Nhuận đã phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn với khẩu hiệu: “Làm nhà, làm bếp xếp sau làm đường”. Phong trào đã có sức lan tỏa rộng khắp đến tất cả các thôn trong xã.

Nhờ đó, đến nay, 100% tuyến đường nội thôn, liên thôn, liên xã trên địa bàn xã Phú Nhuận đã được đổ bê tông và mở rộng. Tại thôn Nhuần 3, phong trào hiến đất, chặt cây và hoa màu trên đất phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn được các hộ hưởng ứng mạnh mẽ.

Ông Lý Văn Thẩm, Trưởng thôn Nhuần 3 chia sẻ: Trước đây, tuyến đường thôn cứ mùa khô thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, bà con đi lại khó khăn. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thôn Nhuần 3 được hỗ trợ xi măng, người dân góp công sức, tiền để hoàn thành. Hiện nay, bà con đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, ai cũng vui mừng.

Bà Lư Thị Đỉnh, thôn Nhuần 3 tâm sự: Tuyến đường mới đã giúp bà con thuận tiện hơn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản. Trước đây, mỗi mùa thu hoạch nông sản, bà con phải chở đi xa để bán, nay ô tô tải đã vào được tận vườn thu mua. Nhờ tiêu thụ nông sản thuận lợi, người dân có thu nhập ổn định hơn…

Thôn Nhuần 3 có 102 hộ, 389 khẩu, 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đường giao thông được mở rộng, tạo cơ hội để người dân vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Năm 2022, hộ nghèo của thôn giảm còn 33/102 hộ.

Bằng cách làm phù hợp, tạo đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ năm 2011 đến nay, xã Phú Nhuận đã huy động được 250 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân đóng góp gần 70 tỷ đồng, hiến gần 100.000 m2 đất và hàng chục nghìn ngày công lao động để bê tông hóa, mở rộng và làm mới hơn 45 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, Phú Nhuận là địa phương đầu tiên của huyện Bảo Thắng mở rộng mặt đường giao thông nông thôn từ 3,5 m lên 6 m, mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân.

Mùa xuân mới về mang theo niềm tin và hy vọng, người dân ở Phú Nhuận phấn khởi hơn khi đi trên những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364471-nhung-tuyen-duong-y-dang-long-dan-o-phu-nhuan