Những trưởng ban công tác mặt trận 'trọn việc nước, tròn việc dân'

Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) khu dân cư có vai trò rất quan trọng, là 'cầu nối' giữa Đảng với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Tuyến phố được bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT khu phố 3, thị trấn Vĩnh Lộc Lưu Minh Đức vận động đóng góp kinh phí trồng hoa hai bên đường.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 4.300 trưởng ban CTMT khu dân cư. Trong những năm qua, cùng với hệ thống MTTQ các cấp, đội ngũ này đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của Nhân dân tại cộng đồng dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Năm 2013, trở về địa phương sau những năm tháng phục vụ trong quân đội, Trung tá Lưu Minh Đức ở khu phố 3, thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) được chi bộ và bà con khối phố tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT khu phố. Bằng tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, ông luôn gương mẫu trong các hoạt động của khu phố, nói đi đôi với làm, không nề hà bất cứ việc gì.

Theo ông Đức, để được Nhân dân tin yêu và ủng hộ, trên vai gánh vác 2 trọng trách, mình phải đi đầu trong mọi hoạt động, biết “nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”. Cùng với đó là kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân kịp thời thì mới có thể tập hợp được quần chúng, xây dựng sự đoàn kết vững chắc từ khu phố. Vì vậy, trong triển khai vận động các phong trào, ông đều nhận được sự hưởng ứng, đoàn kết, thống nhất cao của người dân trong khu phố.

Gần 12 năm công tác, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông là những lần “dân vận khéo” trong việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, trồng hoa hai bên đường. Với phương châm “Việc gì dễ thì làm trước, khó làm sau”, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ông cùng các đồng chí trong chi ủy, ban CTMT khu phố đến từng gia đình nắm bắt tâm tư, tình cảm để từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp dân hiểu được lợi ích của từng phần việc, vì vậy người dân rất đồng tình, ủng hộ.

Từ năm 2013 đến nay ông đã vận động Nhân dân trong khu phố đóng góp hơn 3 tỷ đồng xây mới, mua sắm các thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao; mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường trong khu phố; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, 110 chậu hoa để dọc các tuyến phố...; tham gia đóng góp quỹ đền ơn, đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ các địa phương, gia đình gặp khó khăn với số tiền hơn 400 triệu đồng. Đặc biệt, đều đặn chủ nhật hàng tuần, Nhân dân khu phố 3 lại ra quân “Ngày chủ nhật xanh” thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Với những nỗ lực của ông, năm 2018 khu phố 3 được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong khu phố đạt 72 triệu đồng/năm; phố không còn hộ nghèo, chỉ có 2 hộ cận nghèo. Ghi nhận những đóng góp trong công tác mặt trận, năm 2020 ông Lưu Minh Đức đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; nhiều năm liền được UBND, Ủy ban MTTQ huyện tặng giấy khen. Đây là nguồn động viên to lớn để ông tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Nhiệt tình, tận tâm với công việc, khéo léo trong vận động quần chúng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động là bí quyết để ông Bùi Văn Phúc - người có “thâm niên” 27 năm giữ cương vị bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) thực hiện tốt việc vận động người dân xóa bỏ những hủ tục.

Thôn Vân Ngọc có 327 hộ, trên 1.300 nhân khẩu, trong đó có trên 85% đồng bào dân tộc Mường. Để vận động người dân xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, ông phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; trong đó, tập trung vào việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số.

Theo ông Phúc, thôn Vân Ngọc được sáp nhập từ 3 thôn: Vân Long, Ngọc Long và Phúc Tiến, ban đầu việc tuyên truyền, vận động gặp đôi chút khó khăn do Nhân dân chưa hiểu, chưa tin vào cán bộ thôn. Để dân tin và làm theo, ông tận tình phân tích để bà con hiểu rõ việc đề cao và giữ gìn chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán, bản sắc truyền thống dân tộc Mường... Có những hộ đi một lần chưa thông, chưa xuôi, ông kiên trì đi nhiều lần. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, đầu tàu, gương mẫu vận động anh em, họ hàng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trước để làm gương. Mưa dầm thấm sâu, đến nay nhận thức của người dân đã dần được nâng lên, việc tổ chức các đám cưới, tang đều được thực hiện theo nếp sống mới. Nhiều lễ hội gắn với phong tục, tập quán, tâm linh, tín ngưỡng của địa phương được phục dựng, giữ gìn và duy trì. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Phúc, năm 2021 thôn Vân Ngọc được công nhận thôn NTM.

Trong suốt quá trình công tác, ông Bùi Văn Phúc nhiều lần được UBND, Ủy ban MTTQ huyện và xã ghi nhận, biểu dương. Tháng 10/2022 ông Phúc là 1 trong 50 trưởng ban CTMT tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có đóng góp cho công tác mặt trận giai đoạn 2020-2022.

Cùng với các ông Lưu Minh Đức, Bùi Văn Phúc, còn nhiều tấm gương bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT khác vừa tích cực tham gia công tác mặt trận, cống hiến cho xã hội, vừa làm tấm gương mẫu mực trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, được Nhân dân tin tưởng. Với những đóng góp quan trọng, họ được ví như những người “trọn việc nước, tròn việc dân”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, là những hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/theo-guong-bac/nhung-truong-ban-cong-tac-mat-tran-nbsp-tron-viec-nuoc-tron-viec-dan/208592.htm