Những tộc người sống ở vùng Siberia lạnh giá của Nga

Siberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Nơi này có hàng chục nhóm dân tộc nhỏ khác nhau sinh sống.

Theo các tính toán khác nhau, Siberia nắm giữ từ một nửa đến hai phần ba lãnh thổ của Nga. Mặc dù thực tế người Nga chiếm đa số dân cư ở vùng Siberia lạnh giá nhưng hàng chục nhóm dân tộc nhỏ khác nhau cũng sống ở đó.

Người Yakut: Người Yakut hay còn gọi là người Sakha, chiếm đông đảo nhất trong các nhóm dân tộc ở Siberia. Theo dữ liệu năm 2021, dân số của họ là 478.000 người (466.000 trong số đó sống ở Yakutia). Họ có ngôn ngữ riêng, sử thi riêng, truyền thống riêng và thậm chí cả nền điện ảnh của riêng họ.

Người dân tộc Buryat: Người Buryat sống gần hồ Baikal ở Đông Siberia. Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm ngôn ngữ Mông Cổ và phần lớn họ thực hành Phật giáo. Các món ăn Buryat rất phổ biến ở Siberia, đặc biệt là bánh bao Buuz và trà truyền thống với muối và bơ.

Người Tuva: Trong số 300.000 người Tuva, 250.000 sống ở Cộng hòa Tuva thuộc phía nam của Đông Siberia. Ngôn ngữ Tuvan, thuộc nhóm ngôn ngữ Turkic, có tư cách là ngôn ngữ nhà nước. Tuvans là những bậc thầy nổi tiếng về hát cổ họng, nay vẫn phổ biến với thế hệ trẻ.

Người Altai: Người dân bản địa của dãy núi Altai ngày nay chủ yếu sống ở Cộng hòa Altai và Lãnh thổ Altai. Nhìn chung, có khoảng 80.000 người Altai ở Nga. Người Altai có một số nhóm dân tộc phụ - Telengits, Teleuts, Chelkans và những nhóm khác.

Tộc người Khaka: Người Khaka là người Thổ Nhĩ Kỳ bản địa của nước cộng hòa Khakassia ở phía nam Siberia (phía tây Baikal). Có khoảng 63.000 người Khaka và họ cũng có một số nhóm dân tộc phụ và phương ngữ ngôn ngữ. Trong nền văn hóa của họ, người Khaka gần gũi nhất với người Altai.

Người Nenet: Những người du mục chính của Siberia và Bắc Cực thuộc Nga là người Nenet (còn gọi là Samoyeds và Samodian). Họ sinh sống trên lãnh thổ từ Bán đảo Kola đến Taymyr. Nhìn chung, có khoảng 50.000 người Nenet và phần lớn làm việc ở vùng lãnh nguyên, tham gia chăn nuôi tuần lộc.

Người Khanty: Đây là một dân tộc Finno-Ugric ở Tây Siberia, phần lớn sống ở Khu tự trị Khanty-Mansi (một phần của Vùng Tyumen). Họ có ba phương ngữ ngôn ngữ. Từ 'khanty' có nghĩa đơn giản là "con người".

Người Mansi: Đây là những người gần gũi nhất với người Khanty từ quan điểm ngôn ngữ học, họ cũng là hàng xóm của nhau. Họ vẫn có ngôn ngữ riêng, mặc dù nó cũng là một phần của nhóm Finno-Ugric. Có hơn 12.000 người tự nhận mình là Mansi ở Nga.

Dân tộc Shor: Khoảng 12.000 người ở phía nam Vùng Kemerovo (Tây Siberia) tự gọi mình là Shor. Đây là một dân tộc nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt với truyền thống phong phú về thơ sử thi và hát bằng cổ họng. Một số người Shor sống ở vùng núi trong khi một số khác sống trong thảo nguyên rừng.

Người Tatar ở Siberia: Dân số của người Tatar được các nhà khoa học ước tính rất khác nhau - từ 10.000 người đến nửa triệu người. Ảnh: RBTH.

Thảo Nguyên (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-toc-nguoi-song-o-vung-siberia-lanh-gia-cua-nga-1805669.html