Những thí sinh không áp lực với kỳ thi tốt nghiệp

Trên 31,5 ngàn thí sinh của Đồng Nai vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây là kỳ thi quan trọng với phần đông thí sinh, vì ngoài mục đích xét tốt nghiệp THPT, nhiều em còn phấn đấu có kết quả cao ở tổ hợp môn xét tuyển đại học.

Học sinh Đồng Nai tham gia trải nghiệm ngành du lịch khách sạn tại Trường đại học FPT (TP.HCM). Ảnh: C.NGHĨA

Tuy nhiên với khá nhiều em, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ còn là thủ tục vì mục tiêu khó là trúng tuyển vào đại học đã được “giải quyết” từ trước nhờ xét tuyển bằng học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực.

* Sở hữu “vé” vào đại học sớm

Em Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh lớp 12 Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với một tâm lý thoải mái so với nhiều thí sinh khác. Lý do là từ trước khi thi tốt nghiệp em đã trúng tuyển vào Trường đại học FPT bằng phương pháp xét học bạ THPT. Em Hà cho hay: “Ở kỳ thi tốt nghiệp, em chỉ cần đạt 3-4 điểm/môn cũng đủ đậu tốt nghiệp, bởi trong thành phần điểm để xét tốt nghiệp thì điểm học bạ chiếm đến 30%, còn điểm thi tốt nghiệp chiếm 70%. Sau khi hoàn thành kỳ thi, trừ môn Ngữ văn là chưa thể xác định điểm chính xác, các môn thi trắc nghiệm em tự tin đạt 7-8 điểm trở lên mỗi môn. Tâm lý thoải mái có lẽ là lợi thế giúp em làm bài thi tốt”.

TS PHẠM NHƯ NGHỆ, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT):

Cân nhắc kỹ lựa chọn vào đại học

Việc trúng tuyển vào một trường đại học hiện không quá khó, nhưng lựa cho một ngành nghề, một trường đại học phù với bản thân mỗi thí sinh là vấn đề không hề đơn giản. Do đó, thí sinh phải suy nghĩ kỹ nhiều mặt, sao cho phù hợp với năng lực, sở trương, đam mê, khả năng tài chính theo học lâu dài. Cần hết sức tránh hiện tượng thích nhất thời, vỡ mộng, sau đó vào học được 1-2 năm lại bỏ học sẽ lãng phí cả cơ hội, thời gian và tiền bạc.

Trong khi đó, em Phạm Hải Hà, học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) cho hay, trước kỳ thi tốt nghiệp em đã đủ điều kiện vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM nhờ xét kết quả thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Chính vì vậy, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em chỉ cần đạt một mục tiêu là đậu tốt nghiệp chứ không nhất thiết phải đạt loại khá hay giỏi. Tuy vậy trong tất cả các môn thi, em đều nỗ lực làm hết các câu hỏi với độ chính xác cao nhất có thể.

Với thành tích “thủ khoa” đợt 2 trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, em Phạm Tuấn Đạt, học sinh lớp 12, Trường THPT Long Khánh (TP.Long Khánh) đã chắc chắn có “tấm vé” vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM trong năm học sắp tới. Đạt chia sẻ: “Vì mục tiêu đậu đại học đã hoàn thành trước nên trong những ngày thi, em luôn cố gắng hết sức nhưng tránh đặt mình vào tâm lý căng thẳng. Điều đó càng khiến em tự tin hơn rằng mình sẽ đạt được thành tích tốt tại kỳ thi tốt nghiệp”.

* Nhiều “cửa” vào đại học

Trong 2 năm học trở lại đây, nhiều trường đại học tốp đầu tại TP.HCM luôn coi trọng thu hút nguồn tuyển sinh có chất lượng tại một số trường THPT của Đồng Nai, trong đó có Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT Ngô Quyền và THPT Trấn Biên. Ngoài phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực và xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học còn ưu tiên xét tuyển sớm bằng kết quả học lực ở 3 năm học THPT. Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Đậu Thế Tâm cho biết, trường có chất lượng dạy và học đứng đầu của tỉnh nên các trường đại học đều muốn thu hút học sinh của trường, đặc biệt là những em đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi quốc gia.

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Phan Trọng Nghĩa (TP.Biên Hòa) cho biết, hầu hết học sinh lớp 12 của trường đều có lực học khá, giỏi. Chính vì vậy, các em có khá nhiều quyền lựa chọn vào đại học bằng cách này hay cách khác. Chẳng hạn có em thì chọn con đường vào đại học bằng xét tuyển học bạ, có em thì chọn thi đánh giá năng lực nhưng nhiều em chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển vào đại học bằng những tổ hợp môn khác nhau. Điều này giúp cho các em không còn gặp tâm lý căng thẳng hay nặng nề như những năm trước khi chỉ có một con đường là cố gắng đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Mai Hải Châu, Phó giám đốc Trường đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu tại H.Trảng Bom) cho biết, để thu hút thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, đồng thời cạnh tranh tuyển sinh với những trường đại học khác, những năm gần đây trường phải đa dạng phương pháp xét tuyển đầu vào chứ không còn phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài phương thức xét tuyển này thì xét tuyển bằng học bạ THPT là một phương thức chính. Bên cạnh đó, nhà trường còn xét tuyển cả những thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM…

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202207/nhung-thi-sinh-khong-ap-luc-voi-ky-thi-tot-nghiep-3124770/