Những thành phố sạch nhất thế giới (P1)

Dù những nơi khác đang ngập dần trong hàng tấn rác thải thì những thành phố sau lại luôn nằm trong danh sách những thành phố sạch nhất thế giới.

Mỗi ngày khi chạy ra đường ta đều cảm thấy chán ngán vì nắng nóng, khói bụi và rác thải. Tệ nạn vứt rác, những bãi rác lộ thiên khiến nhiều diện mạo thành phố trở nên vô cùng xấu xí. Con người đã biến Trái Đất dần trở thành một bãi rác khổng lồ

Thế nhưng, vẫn có những thành phố ý thức được sự quan trọng của một thành phố sạch sẽ và trong lành.

Freiburg (Đức)

Freiburg là thành phố nằm về tận cùng phía Tây nước Đức, có “hàng xóm” là Pháp và Thụy Sỹ. Freiburg có dân số khoảng 200 000 dân và là thành phố ấm áp nhất nước Đức. Freiburg có lịch sử khoảng 900 năm và từng bị cai trị bởi người Áo và người Pháp nên nơi đây có rất nhiều công trình mang những nét văn hóa đa dạng.

Nhưng dù có lịch sử lâu đời nhưng Freiburg ngày nay trở thành thành phố sinh viên cực kỳ năng động và đặc biệt đây còn là thành phố “xanh” nhất nước Đức, nổi tiếng với hệ thống điện mặt trời cực hiện đại nha.

Toronto (Canada)

Thành phố lớn nhất Canada thường bị hay bị lầm lẫn là thủ đô của quốc gia này thay vì là Ottawa, chính là “nhà” của 2,6 triệu người dân Bắc Mỹ. Toronto không chỉ nổi tiếng là một trong những thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ mà còn là một trong những thành phố sạch nhất thế giới. Nơi đây đã thành công trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và có hệ thống giao thông vô cùng thân thiện với môi trường nữa.

Amsterdam (Hà Lan)

Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Hà Lan không chỉ có cảnh đẹp nên thơ với hệ thống kênh rạch chằng chịt khắp thành phố mà còn nổi tiếng thân thiện với môi trường khi nơi đây chính là thiên đường của những người đi xe đạp. Người ta có thể đi xe đạp ở khắp mọi nơi trong thành phố , ước tính có khoảng 600 000 chiếc xe đạp đang được sử dụng tại Amsterdam. Vì vậy Amsterdam trở thành thủ đô sạch sẽ và xanh ngát bậc nhất thế giới.

Brisbane (Úc)

Brisbane vẫn còn là cái tên khá xa lạ với nhiều bạn khi nhắc về nước Úc đúng không nè, mặc dù đây là thành phố lớn thứ ba của xứ sở Kangaroo chỉ sau Sydney và Melbourne. Brisbane là thành phố lớn và hiện đại với hơn 2 triệu người dân sinh sống thế nhưng lại cực kỳ sạch đẹp chứ không nhếch nhác như những khu ổ chuột đông người. Chính vì nhờ chính quyền nơi đây khuyến khích người dân sử dụng xe công cộng mà môi trường sống luôn sạch đẹp, dễ hiểu vì sao Brisbane lọt vào danh sách những thành phố sạch nhất thế giới đúng không nè.

Portland (Hoa Kỳ)

Portland là thành phố mang vẻ đẹp hiện đại đúng theo kiểu Mỹ, thế nhưng Portland vẫn rất thân thiện và sạch đẹp. Portland có biệt danh là “thành phố hoa hồng” khi là một trong những thành phố sạch nhất thế giới, thân thiện với môi trường vì đã cắt giảm khí thải nhà kính và nơi này có đến hơn 4000 hecta là những công viên cây xanh siêu mát mẻ.

Stockholm (Thụy Điển)

Mấy bạn có biết biệt danh của Stockholm là gì không nhỉ? Đó chính là “Thủ đô xanh”, điều đó có nghĩa Stockholm là một trong những thủ đô xanh và sạch nhất thế giới đó nha. Dù nơi đây là trung tâm kinh tế và là thành phố lớn nhất Thụy Điển nhưng Stockholm vẫn luôn cố gắng bảo đảm cho người dân một môi trường sống sạch sẽ, thanh bình, cân bằng sinh thái, cắt giảm khói bụi và tiếng ồn đến mức tối đa và đường phố luôn được phủ một màu xanh mát mẻ.

Nottingham (Anh)

Nhắc đến Anh quốc là nhiều người sẽ nhớ đến ngay những cái tên như London hay Manchester, chứ không nhiều người biết đến Nottingham. Nottingham trở thành một thành phố trẻ và thu hút đông đảo du học sinh đến đây vì điều kiện sinh hoạt tốt, giá cả lại phải chăng hơn ở thủ đô, Nottingham lại nằm ở trung tâm nước Anh nên dễ dàng di chuyển đến những thành phố khác và nhất là đây là một trong những thành phố sạch đẹp nhất nước Anh và cả thế giới.

Kobe (Nhật Bản)

Kobe là thành phố cảng lớn nhất Nhật Bản khi có đến 1,5 triệu người sinh sống tại đây và cũng là thành phố sạch nhất xứ hoa anh đào. Kobe có vẻ đẹp “rất Tây” chứ không mang nét châu Á như nhiều người nhầm tưởng, vì nơi đây có lượng người nước ngoài nhập cư từ thế kỷ 19 rất đông nên nhà cửa nơi đây đa phần mang đường nét rất Châu Âu rất cổ kính. Một lần đặt chân đến một trong những thành phố sạch nhất thế giới này thì cũng đừng quên nếm thử món “thịt bò Kobe” được coi là đắt tiền nhất hành tinh này nữa nha.

Luxembourg (Luxembourg)

Thủ đô của quốc gia “đáng sống nhất thế giới” Luxembourg đã từng xếp vị trí thứ ba trong danh sách những thành phố sạch nhất thế giới. Thủ đô Luxembourg là sự giao thoa hài hòa giữa hiện đại và cổ kính, giữa những cao ốc và những tòa lâu đài và giữa những nét hiện đại với những điêu tàn trong quá khứ. Không chỉ thủ đô Luxembourg mà cả đất nước Luxebourg đều có rất nhiều thứ đáng để học hỏi.

Calgary (Canada)

Calgary là thành phố lớn thứ năm Canada và là nơi vô cùng lý tưởng cho những ai có ý định sinh sống hoặc học tập tại Canada vì môi trường sống trong lành và đời sống phát triển. Để giữ được độ sạch cho thành phố, chính quyền đã áp dụng rất nhiều biện pháp cho mọi lĩnh vực để người dân có ý thức giữ gìn môi trường sống. Không chỉ trong lành, Calgary còn có phong cảnh vô cùng hùng vỹ khi thành phố này tọa lạc ngay dưới chân của dãy núi Rocky- dãy núi lớn nhất Bắc Mỹ.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/nhung-thanh-pho-sach-nhat-the-gioi-p1-164164/