Những so sánh thú vị về hai siêu xe chống đạn của nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cùng dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố San Francisco, bang California. Dịp này, người ta có dịp so sánh hai siêu xe chống đạn chở hai nguyên thủ: Chiếc 'quái thú' của Mỹ và chiếc 'Rolls-Royce Phantom' Hồng Kỳ của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên sau 6 năm hôm 14-11. Bước xuống Sân bay Quốc tế San Francisco, nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thẳng vào đoàn xe hộ tống về khách sạn.

Xe chở Chủ tịch Tập Cận Bình là siêu xe Hồng Kỳ mật danh N701, sản xuất tại Trung Quốc

Hồng Kỳ là công ty con của FAW Car Co, nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất ở Trung Quốc. Hãng được thành lập vào năm 1959 với mục đích chính là sản xuất xe cho các quan chức cấp cao chính phủ.

Chiếc N701 của ông Chủ tịch Tập Cận Bình là phiên bản nâng cấp của Hồng Kỳ L5, được mô tả là mẫu xe sánh ngang với Rolls-Royce Phantom nhưng độc quyền, đắt tiền và hoành tráng hơn.

Chiếc sedan hạng sang này dài 5,555m, nặng ít nhất 3,1 tấn và được trang bị động cơ V12 với công suất 408 mã lực.

Nó đã được thiết kế riêng với những chức năng đặc biệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Chủ tịch Trung Quốc khi đi công tác trong nước cũng như nước ngoài

Dù nhiều thông số kỹ thuật là bí mật quốc gia nhưng xe N701 được tiết lộ có các tấm giáp chịu được hỏa lực mạnh, thậm chí là cả tác động trực tiếp của bom.

Nó cũng có bánh xe cao su đặc đường kính 50cm, có khả năng chống đạn. Cabin có hệ thống chống lvũ khí hóa học và sinh học.

Chiếc siêu xe N701 này ra mắt lần đầu tiên trong chuyến thăm Hồng Kông của Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 1-7-2022, xe có thể đạt tốc độ tối đa 220km/h.

Đầu xe N701 nổi bật với họa tiết cờ đỏ nổi tiếng của hãng Hồng Kỳ và có hai vị trí cắm cờ nhỏ ngay trên chắn bùn. Được biết, hãng sẽ chỉ sản xuất 50 mẫu xe trong 10 năm tới.

Chủ trương dùng xe nội địa sản xuất, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đi xe do Trung Quốc sản xuất trong chuyến thăm nước ngoài là tới New Zealand vào năm 2014

Đó là hai chiếc Hồng Kỳ L5, ra mắt vào năm 2014 và nổi tiếng là chiếc xe đắt nhất do Trung Quốc sản xuất với giá 700.000 USD.

Phần tiếp theo là siêu xe của ông chủ Nhà Trắng

Xe chở Tổng thống Joe Biden là chiếc Cadillac nặng 10 tấn, trị giá 1,5 triệu USD, được trang bị camera quan sát ban đêm, súng bắn hơi cay và các tấm giáp siêu dày

Cửa chiếc xe biệt danh “Quái thú” này nặng ngang với cửa trên máy bay Boeing 757 và lốp của nó là loại khí nén nên xe vẫn có thể vận hành bình thường ngay cả khi bị xì hơi.

Siêu xe của Tổng thống Mỹ được chế tạo để chống lại các cuộc tấn công hóa học và sinh học cũng như đạn và vụ nổ

Khung gầm của xe do General Motors phát triển được làm bằng thép trong khi thân xe là sự kết hợp của thép, nhôm, titan và gốm. Đặc biệt, phần khung gầm được cho là “không thể phá hủy”

Cửa kính của “Quái thú” dày 7cm trong khi lớp giáp bằng thép và gốm được cho là dày 20cm.

Ở khoang sau của xe, Tổng thống Mỹ và tối đa 4 hành khách được ngăn cách với lái xe bằng vách kính. Tổng thống là người duy nhất có thể hạ thấp vách ngăn chỉ bằng một cú gạt công tắc.

Hàng ghế sau có điện thoại vệ tinh nối đường trực tiếp tới Phó Tổng thống Kamala Harris và Lầu Năm Góc.

Ngoài ra, nó còn có hệ thống ôxy an toàn và nguồn cung cấp máu của chính Tổng thống trong trường hợp khẩn cấp.

Hay phần cốp của “Quái thú” cũng được trang bị bình chữa cháy, màn hình báo khói

Còn bình xăng của xe được bọc giáp và chứa đầy bọt đặc biệt giúp nó không phát nổ ngay cả trong trường hợp bị trúng đạn trực tiếp.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-so-sanh-thu-vi-ve-hai-sieu-xe-chong-dan-cua-nguyen-thu-trung-quoc-va-my-post558166.antd