Những sao Việt từng bén duyên với nghề viết báo

Đinh Ngọc Diệp, Lương Mạnh Hải, Tú Anh, Nguyễn Thị Huyền... từng có dịp viết bài và cộng tác cho nhiều tờ báo hàng đầu trước khi gia nhập vào thế giới giải trí của người nổi tiếng.

Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp từng tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM. Cô đã làm việc tại nhiều tòa soạn báo với vị trí phóng viên phụ trách mảng thời trang.

Cô bước chân vào showbiz từ năm 2006 với vai trò MC, người mẫu rồi đến diễn viên trong các bộ phim nổi tiếng: Chuyện tình xa xứ, Mưa thủy tinh, Anh chỉ có mình em, Cô dâu đại chiến… Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng được yêu thích nhờ hình tượng một nghệ sĩ đa năng, tài giỏi. Tháng 3/2016 vừa qua, cô đã lên xe hoa với đạo diễn Việt kiều Victor Vũ và khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Chia sẻ về nghề nghiệp của mình, Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Thực sự với tôi, báo chí, người mẫu, diễn viên, công việc nào cũng là thử thách, cũng đầy áp lực và tôi thích được vượt qua những thử thách đó. Tôi ví nghệ thuật là một thứ cám dỗ đầy ma lực mà có lẽ tôi chỉ chịu ngừng dấn thân một khi không thể nào tiếp tục vươn cao. Dù thế nào, lòng tôi vẫn hướng về, tim tôi vẫn lắng nghe luồng thở, nhịp đập biến chuyển từng giây của dòng chảy nghệ thuật".

Á hậu Tú Anh

Dương Tú Anh từng đảm nhiệm vai trò trưởng lớp Phát thanh K31 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng nắm giữ danh xưng Á khôi của trường. Bên cạnh đó, Tú Anh cũng luôn giữ thành tích học tập tốt và ước mơ trở thành biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam.

Sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2012, Tú Anh tiếp tục theo đuổi việc học song song với tham gia các sự kiện của làng giải trí và hoạt động xã hội.

Lương Mạnh Hải

Ít ai biết rằng Lương Mạnh Hải từng là một cộng tác viên quen thuộc của các tờ báo như: Hoa học trò, Tiếp thị & Gia đình. Anh cũng từng ngồi ghế biên tập cho chương trình “Giai điệu cuối tuần”. Bộ phim Nữ tướng cướp do Lương Mạnh Hải thủ vai chính là dự án đánh dấu ngã rẽ từ phóng viên sang điện ảnh.

Lương Mạnh Hải là một nam diễn viên được yêu thích qua loạt vai diễn trong các phim Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Hotboy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc… và mới đây nhất là Vòng eo 56 kết hợp cùng người mẫu Ngọc Trinh. Anh luôn giữ được độ phủ sóng cũng như vị thế vững chắc của mình trong lòng khán giả mỗi khi xuất hiện.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền từng tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Anh năm 2009. Sau đó, cô cùng con gái trở về Việt Nam sinh sống. Thời điểm đó, cô kí hợp đồng làm việc tại VTV4 - Ban truyền hình đối ngoại - Đài truyền hình Việt Nam và cùng mọi người xây dựng chương trình từ thiện “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” dành cho người khuyết tật.

Sau khi hợp đồng với VTV4 kết thúc, cô tập trung kinh doanh và mở công ty truyền thông riêng. Từ năm 2013, Nguyễn Thị Huyền bắt đầu làm việc tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất nhì showbiz bởi thành tích học tập xuất sắc. Khoảng thời gian đăng quang, cô thi đỗ Học viện Báo chí & Tuyên truyền và sau đó sang Anh học tiếp hệ cử nhân ngành báo chí tại ĐH Middlesex.

MC Thùy Minh

Trước khi trở thành MC hot nhất nhì showbiz hiện nay thì Thùy Minh cũng từng là một tay viết kỳ cựu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thùy Minh từng theo đuổi ngành sư phạm và trở thành cây bút được rất nhiều bạn trẻ yêu thích trên các tờ báo, tạp chí: Hoa học trò, Người đẹp, Sài Gòn tiếp thị, Lao Động, Việt Nam ngày mới... Tuy nhiên, hiện tại cô chỉ tập trung cho công việc chính của mình là dẫn chương trình.

MC Thùy Minh được biết đến như một trong những nghệ sĩ thông minh, cá tính nhất ở lĩnh vực dẫn chương trình. Cô từng là “host” của nhiều talkshow đình đám như “Chuyện đêm muộn”, “Mỗi tuần một chuyện”, “Ghế đỏ”… đặc biệt trong đó phải kể đến “Bitches in town” kết hợp cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và stylist Minh Ngọc.

Tupo/Người Đưa Tin

Nguồn SaoOnline: http://saoonline.vn/ngoi-sao/nhung-sao-viet-tung-ben-duyen-voi-nghe-viet-bao-119996.html