Những phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Phụ nữ Kiên Giang luôn phát huy tốt vai trò sáng tạo, khẳng định vị trí trong gia đình và xã hội. Không chỉ giỏi việc nước, ở nhà các chị còn là dâu hiền, vợ đảm, là người mẹ mẫu mực.

NĂNG ĐỘNG, NHIỆT HUYẾT

Đất nước đổi mới có nhiều cơ hội để phụ nữ vươn lên, vượt khó, trau dồi, học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt. Phụ nữ nông thôn ngày càng chủ động, tự tin tham gia công tác ở địa phương, được Đảng tin, dân mến. Bà Huỳnh Thị Trượng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Vĩnh Bảo (TP. Rạch Giá) được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng từ năm 2014 đến nay. “Tôi tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài ra, tôi gương mẫu, gần gũi với hội viên phụ nữ và lắng nghe ý kiến của họ để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc của phụ nữ ở địa bàn phụ trách”, bà Trượng chia sẻ.

Tuổi cao nhưng bà Trượng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào; tích cực tuyên truyền hội viên phụ nữ tham gia các phong trào ở địa phương thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội. Đợt dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, bà Trượng vận động 50 phần quà hỗ trợ hội viên phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng bà Trượng không ngại khó, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. “Bà Trượng gương mẫu trong thực hiện các phong trào, hoạt động do hội phát động, tích cực tham gia sinh hoạt tại các tổ, hội. Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, bà quan tâm, động viên và chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…”, đồng chí Trần Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Bảo nói.

Bà Huỳnh Thị Trượng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Vĩnh Bảo (TP. Rạch Giá) tặng quà người già neo đơn.

Bà Huỳnh Thị Trượng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Vĩnh Bảo (TP. Rạch Giá) tặng quà người già neo đơn.

Nhắc đến chị Võ Thị Chung, ngụ ấp Thành Trung, xã Đông Thái (An Biên), cán bộ hội, hội viên ở địa phương đều quý mến, khen ngợi bởi chị vừa đảm việc nhà vừa tích cực tham gia công tác hội. Chị Chung tích cực tham gia các buổi sinh hoạt của hội tổ chức và mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, kinh nghiệm phát triển kinh tế với cán bộ, hội viên qua các buổi sinh hoạt hội.

Chị Chung cho biết: “Trước đây, tôi chưa tham gia tổ chức hội, chỉ chú tâm buôn bán, kinh doanh và chăm sóc gia đình. Được vận động tham gia vào tổ chức hội phụ nữ, tham gia các buổi sinh hoạt, nghe các chị chia sẻ kinh nghiệm, tôi học hỏi được rất nhiều. Sau khi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Biên phát động thành lập câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, tôi đăng ký tham gia và vận động nhiều phụ nữ ở địa phương tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Nhiều người tham gia thì câu lạc bộ mới phát triển, qua đó giúp nhiều hội viên phụ nữ khó khăn hơn...”.

HẾT LÒNG VÌ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nhiệt huyết, hết lòng vì công tác xã hội, bà Lê Thùy Mỹ, ngụ khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp) là tấm gương để nhiều hội viên phụ nữ học tập. Từ năm 2018 đến nay, người dân nghèo ở khu phố Đông Tiến được ăn cơm chay 2.000 đồng ở quán cơm chay Nhân Ái K&M. Quán cơm chay do bà Mỹ thành lập và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí. “Lúc quán cơm chay Nhân Ái K&M chưa được nhiều nhà hảo tâm biết đến, việc duy trì quán rất khó khăn nhưng quán cơm là tâm huyết của tôi nên tôi không bỏ cuộc. Tôi tận dụng mạng xã hội, cập nhật thông tin, hình ảnh về hoạt động của quán cơm chay, từ đó nhà hảo tâm dễ tìm thông tin để hỗ trợ quán cơm...”, bà Mỹ cho biết. Nhờ quán cơm chay của bà mà nhiều lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bớt lo kinh phí ăn uống mỗi ngày.

Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, trong thời gian cách ly xã hội, bà Mỹ cùng người thân và bạn bè hỗ trợ trên 700 suất quà và tiền cho phụ nữ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 157 triệu đồng. Ngoài ra, bà vận động hỗ trợ suất ăn, nước uống cho người dân từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đi xe gắn máy về địa phương. “Bà Mỹ không chỉ có tinh thần trách nhiệm với xã hội, sự nhiệt huyết với phong trào phụ nữ mà còn giúp đỡ nhiều người trong lúc khó khăn. Với nhiều đóng góp vào công tác xã hội và phong trào phụ nữ nên những năm gần đây bà Mỹ được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao”, đồng chí Võ Thị Thùy Trang - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hiệp cho biết.

Bà Lê Thùy Mỹ (ngồi), ngụ khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp) cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hiệp tặng quà hội viên khó khăn trên địa bàn.

“Qua 4 năm tham gia hoạt động hội, tôi thấy còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, từ đó hàng năm vào các dịp lễ, tết, tựu trường hoặc bà con trên địa bàn bị thiên tai, gia đình tôi đều trích phần hỗ trợ để giúp họ bớt khó khăn”, chị Chung chia sẻ. Năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát, gia đình chị Chung tặng 40 cặp học sinh và 500 cuốn tập, 500 cây bút lông cho học sinh nghèo trên địa bàn. Năm 2020, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, gia đình chị Chung tiếp tục hỗ trợ 150 suất quà cho người dân trên địa bàn. Chị tích cực vận động hội viên là doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ ăn sáng, nước uống, khẩu trang... cho chiến sĩ trực chốt trên địa bàn.

Thông qua những hoạt động thiết thực trong cuộc sống, phụ nữ góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong hội viên phụ nữ, giúp họ gắn bó với tổ chức hội và tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội, từng bước xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Bài và ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/nhung-phu-nu-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-8434.html