Những phóng viên trẻ trải nghiệm tuần tra biên giới

Trong chuyến về biên giới, các phóng viên của Báo Phụ nữ TP.HCM đã trải nghiệm buổi tuần tra biên giới, tìm hiểu quy trình phân giới cắm mốc quốc gia

Ngày 23-3, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa phối hợp với Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình “Tiếp sức biên cương” cho các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và bà con Khmer trên địa bàn biên giới xã đối diện.

Báo Phụ nữ TP.HCM cùng “Tháng ba yêu thương” ở vùng biên giới Tây Ninh.

Với nội dung “Tháng ba yêu thương”, các chiến sỹ biên phòng và phóng viên Báo Phụ nữ đã trao tặng 130 phần quà cho các em học sinh tại điểm trường tiểu học Trà Sim; đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian cho các em, với mong muốn tiếp thêm niềm vui, nghị lực để các em luôn an tâm vững bước tới trường.

Video: Những phóng viên trẻ trải nghiệm tuần tra biên giới

Tại điểm chùa Sát Rát, nằm trên địa bàn ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, chương trình cũng đã trao tặng 160 phần quà trị giá 800.000 đồng/phần cho 100 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Điền và 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới đối diện là xã Ko-Ki-Xôm, huyện Soài-Tiệp, tỉnh Svây-Riêng của Vương quốc Campuchia.

Đại diện BĐBP Tây Ninh và Báo Phụ nữ hy vọng những phần quà nghĩa tình này sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để bà con vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị láng giềng giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên khu vực biên giới.

Các em học sinh tại điểm trường tiểu học Trà Sim.

Cũng trong chuyến về biên giới, các phóng viên trẻ của Báo Phụ nữ đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác trên các điểm chốt và tham quan cột mốc biên giới.

Tại đây, các PV trẻ được trải nghiệm buổi tuần tra biên giới, tìm hiểu quy trình phân giới cắm mốc quốc gia, cùng nhiều kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-phong-vien-tre-trai-nghiem-tuan-tra-bien-gioi-post781850.html