Những phát ngôn 'thẳng tưng', gây nhiều tranh cãi của siêu mẫu Hà Anh

Vốn nổi tiếng trong showbiz là người thông minh, cá tính, siêu mẫu Hà Anh thuộc type rất thẳng thắn. Bởi vậy mà những phát ngôn của cô đôi khi cũng gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

1. "Tôi có quyền khoe thành quả của mình" Làm MC trong một show thời trang do người đẹp Lý Nhã Kỳ tổ chức, Hà Anh bị chỉ trích khi đọc sai tên khách mời danh dự Xa Thi Mạn thành Xa Thị Mạn. Ngay lập tức Hà Anh có màn đáp trả lại dư luận rằng cô đọc tên khách mời theo đúng kịch bản và “dấu nặng bị bới ra” trong cái tên ấy được cô gọi là “một việc làm không tử tế khi đặt nó vào một người làm nghề tử tế như tôi”.

Hà Anh làm MC trong Lynk fashion show 2015 của Lỹ Nhã Kỳ. Ảnh: danviet.vn Chưa dừng lại ở đó, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi việc thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô làm MC tại các sự kiện có phải là một cách khoe khoang thành tích nhằm biện minh cho lỗi sai, người đẹp sinh năm 1982 thẳng thắn: "Tôi không cần biện minh gì cho bản thân mình. Những đối tác làm việc với tôi, họ tự có đánh giá của họ về khả năng của tôi. Tôi là người làm MC cho hầu hết các sự kiện của các thương hiệu quốc tế ở Việt Nam. Tôi nghĩ đó không phải là điều tự nhiên. Tôi là một người luôn cần cù làm việc, làm mới, và trau dồi bản thân mình. Công việc là niềm tự hào của tôi. Người ta khoe xe đẹp, nhà đẹp, tôi cũng có quyền tự hào, và kể cả là khoe đi nữa, về những thành quả mà mình đạt được trong công việc." 2. "Xin đừng mời tôi đi ăn đám cưới" Trên trang cá nhân, Hà Anh từng chia sẻ quan điểm về vấn đề mời đám cưới. Tâm sự của siêu mẫu mới kết hôn với chồng Tây được xem là "gãi đúng chỗ ngứa" của nhiều người trước tình trạng "sợ bị mời đám cưới" hiện nay. Bài viết pha chút hài hước nhưng phân tích khá rõ thực trạng "thương mại hóa đám cưới" của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam.

Lời chia sẻ gây được nhiều sự chú ý của siêu mẫu Hà Anh. Hà Anh cho rằng, đám cưới ở Việt Nam là để: “Mời đủ thứ bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm, đối tác, người thoáng quen để "quảng bá" cái sự mừng rỡ này, và cũng là dịp thu hồi khoản đầu tư của mình qua tiền mừng của hàng trăm, hàng ngàn khách mời.” Còn cô dâu chú rể, những người đáng lẽ phải vui nhất trong đám cưới, thì lại “phải là trung tâm của sự chú ý, thì nay xớn xác đi chào từng bàn một, bắt tay người tới, kẻ về, hàng trăm, hàng ngàn người mà có khi họ cũng chẳng biết mặt, và bố mẹ hai họ cũng chỉ biết sơ qua. Họ như cái máy, mặt kệch phấn, nóng nực, vướng víu trong những chiếc váy cồng kềnh, bụng đói và người mệt lả, nụ cười đã tưởng như biến thành đông cứng luôn trên khuôn mặt. Người ta thì nói cười với đủ thứ đề tài khác nhau chưa chắc đã về họ, hai bên bố mẹ họ hàng còn bận nở mày nở mặt. Còn cô dâu chú rể mệt nhoài đêm về ngồi xổm đếm tiền.” Cuối cùng, cô chốt: “Đám cưới, không phải là cuộc chạy đua, cũng không phải là dịp để người ta phô trương cho nở mày nở mặt, không phải là lúc để ta kinh doanh lại càng không phải là cơ hội để làm khách mời khiếp sợ! Vậy đám cưới ơi, xin đừng mời chúng tôi, nếu chúng tôi không phải là những người thân thiết của bạn!”. Có rất nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của siêu mẫu Hà Anh cho thấy cô là người có cái nhìn rất sâu rộng, đúng đắn và trưởng thành dù phát ngôn này chắc chắc cũng làm mất lòng một số khán giả khác. 3. "Người ta phản bội vì thiếu trải nghiệm sex" Siêu mẫu Hà Anh chính là hình tượng làm cho những người có quan niệm "chân dài óc ngắn" nhận ra mình "quá sai". Bởi dù sở hữu một đôi chân dài miên man nhưng trí thông minh của Hà Anh là điều mà nhiều người phải công nhận. Sự thông minh, tinh tế được cô chuyển tài một cách chuyên nghiệp vào những cuốn sách do chính cô viết, tác phẩm Sống trong thế giới đàn ông là tập hợp những dòng chia sẻ, lời khuyên của cô dành cho chị em phụ nữ, từ cách thể hiện vẻ gợi cảm tới cách chinh phục phái mạnh.

Hà Anh khuyên độc giả hãy trải nghiệm khi bạn còn trẻ tuổi, và chắc chắn rằng, mình đã có đủ những trải nghiệm về tình yêu, tình dục, trước khi chọn cho mình một người bạn đời. Ảnh: Công luận Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắng bày tỏ quan điểm về sự phản bội và nguyên nhân dẫn đến sự phản bội trong tình yêu: "Phần lớn, đặc biệt ở xã hội chúng ta, những đôi trẻ mới yêu nhau đã bị giục cưới, cưới từ rất sớm. Đa số họ có thể từng yêu một người, hai người, ba người, có thể quan hệ với một hoặc hai người bạn tình. Lấy nhau đầu những năm 20 tuổi, giữa hoặc cuối những năm 20 đã có một đến hai con. Đến những năm 30 tuổi, người vợ sau khi sinh con sồ sề, không còn hấp dẫn nữa, người đàn ông thì vẫn còn trẻ trung, háo hức và tò mò vì… thiếu trải nghiệm, vì “cỏ ở phía bên kia xanh hơn” và vì “tôi có thể”. Bởi vậy họ sẽ khó lòng ngăn bản thân trước những cám dỗ, những cô gái khác – bất chấp việc họ đã có gia đình, và thế là họ phản bội." Cuốn sách đã nhận được không ít những phản hồi tích cực từ phía độc giả, đặc biệt là những độc giả nữ. Không chỉ giúp phụ nữ tự tin, lôi cuốn hơn, cuốn sách còn khẳng định mạnh mẽ một lần nữa về nữ quyền và sự tự chủ của phái đẹp trong cuộc sống ngày nay. 4. "Tớ yêu bao người, ngủ với ai cũng kệ tớ" Nhiều người theo dõi facebook cá nhân của Hà Anh bởi cô thường xuyên đưa ra những quan điểm cá nhân khác người nhưng lại rất thú vị bởi rất ít nghệ sĩ Việt Nam dám bày tỏ thẳng thắn quan điểm sống, quan điểm yêu và quan điểm về vấn đề tình dục như Hà Anh. Khi nhận được những phản hồi thiếu tích cực từ phía khán giả về chuyện tình yêu riêng tư của mình, siêu mẫu không ngần ngại thăng thắn phản pháo: "Tớ yêu bao người, ngủ với ai cũng kệ tớ".

Cách xưng hô "bạn - tớ" của Hà Anh rất gần gũi khiến cho nhiều người thích thú. Cụ thể, Hà Anh nói: "Cá nhân tớ, tớ cũng tôn trọng quan điểm của họ thôi. Ấy nhưng mà tớ có thắc mắc. Trái tim tớ, tớ yêu ai kệ tớ! Tớ yêu bao người cũng mặc xác tớ! Tớ đi du lịch ở những đâu, tớ thích ăn gì, ngủ gì, thậm chí ngủ với ai, mà kể cả tớ có "khoe" đi chăng nữa, thì cũng thây kệ tớ! Ông bà, bố mẹ tớ chấp nhận đấy, họ vui vẻ đấy, vì tớ làm việc nghiêm túc, hướng thiện, tự lập, chỉ giúp đỡ mọi người chứ cấm có làm hại ai bao giờ. Họ chưa lên tiếng, ai khiến các bạn ý "lo thay" cho gia đình tớ. Gia đình tớ hiện đại đấy! Tớ hiện đại đấy! Tớ cứ hạnh phúc đấy! Làm gì tớ? Nhiều thời gian rảnh rỗi quá thì về nấu cơm cho chồng/vợ, quét rác, đấm bóp cho bố mẹ già, hoặc ít ra cũng mỉm cười cái với hàng xóm cho nó vui cửa vui nhà đi! Khỏi bận tâm đến tớ! Kệ tớ". Được gia đình giáo dục theo phóng cách phương Tây, đồng thời Hà Anh cũng có một khoảng thời gian học tập ở Anh nên tư tưởng, quan điểm sống của Hà Anh được đánh giá là khá "thoáng". Chính vì thế, mà nhiều khán giả ngưỡng mộ Hà Anh bởi cô không giống những người đẹp khác của showbiz, thường phát ngôn theo phong cách Hoa hậu. 5. "Đàn ông đến từ nước nào cũng vậy, đều là đàn ông" Không rõ Hà Anh đã yêu bao nhiêu người đàn ông, mà cô có thể phát ngôn về đàn ông một cách rất thông thạo. Dù nhiều người không biết chắc chắn quan điểm của Hà Anh có đúng hay không nhưng họ vẫn muốn nghe cô nói, bởi những điều mà Hà Anh chia sẻ có sự cuốn hút lạ thường.

Siêu mẫu Hà Anh và người chồng ngoại quốc Oliver Dowden. Ảnh: Thể thao văn hóa cuối tuần.Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi rằng có phải Hà Anh "chê" đàn ông Việt Nam hay không mà những người cô từng yêu đều là người ngoại quốc? Cô cho biết: "Tôi có từng yêu người Việt Nam đó chứ, và anh ấy luôn là một người tôi nghĩ đến với sự yêu quý và trân trọng. Nói thực, tôi không quan tâm đến việc người tôi yêu đến từ đất nước nào vì tôi là một người hội nhập văn hóa toàn cầu. Và đàn ông đến từ nước nào cũng vậy. Họ là đàn ông!". Quan điểm này của Hà Anh cũng khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước nay, nhiều người nghĩ rằng đàn ông Việt Nam có cố gắng thế nào thì cũng không thể sánh với đàn ông phương Tây được! Hà Anh cũng cho biết thêm, cô không chọn một đại gia giàu có để lấy làm chồng bởi: "Có nhiều tiền để mà làm gì nếu không cảm thấy cuốn hút, say mê nhau, hay đơn giản là không có thời gian để dành cho nhau. Tôi thà cùng chồng phải chiến đấu bên nhau với mọi thử thách của cuộc sống còn hơn cô đơn ngồi trên nhung lụa. Tính tôi vậy, giá trị tinh thần luôn lớn hơn giá trị vật chất trong tôi".

Theo Tintuc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhung-phat-ngon-thang-tung-gay-nhieu-tranh-cai-cua-sieu-mau-ha-anh-85664/