Những người thổi hồn cho hoa

Hoa lụa là vật dụng trang trí phổ biến, dù không có lợi thế về vẻ đẹp tự nhiên, nhưng với thiết kế, nhiều mẫu mã, chủng loại, màu sắc bắt mắt không kém gì hoa thật, không tàn và tiết kiệm chi phí nên hoa lụa ngày càng phổ biến và trở thành một xu hướng trang trí đối với các đô thị hiện đại.Hoa lụa có nhiều loại, trong đó phổ biến là hoa hồng, cúc, mai, đào, lan, mẫu đơn… Đây đều là những loại hoa dễ làm, giá trị không cao, được sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, còn các loại hoa được làm thủ công, đòi hỏi kỹ thuật cao, tiêu biểu như hoa sen, thường được lựa chọn trang trí tượng Bác Hồ, công sở, phòng khách.

Đóa hoa sen được nghệ nhân hoa lụa nghệ thuật Nguyễn Xuân Thủy làm thủ công hoàn toàn.

Là một người làm hoa lụa, chị Nguyễn Xuân Thủy - nghệ nhân hoa lụa nghệ thuật của Làng nghề Việt Nam, chủ hai cửa hàng Hoa lụa tại phường Tiên Cát và Chợ thành phố Việt Trì đã có 16 năm gắn bó với nghề làm hoa nghệ thuật. Chị Thủy cho biết: Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với những bông hoa. Sau này, khi theo học nghệ thuật làm hoa lụa của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Mai Hạnh, người từng được nhiều người yêu mến gọi là nữ hoàng hoa lụa, niềm đam mê ấy lại càng cháy bỏng và giúp tôi có động lực gắn bó với nghề cho đến ngày nay.

Các loại hoa lụa ngày càng phong phú về mẫu mã, kiểu dáng giúp người cắm hoa thỏa sức sáng tạo.

Mỗi loại hoa lụa đều có vẻ đẹp, cách làm, nguyên liệu khác nhau. Trong đó, hoa sen được coi là loại hoa khó làm của hoa lụa, đòi hỏi người làm phải rất tỉ mỉ và khéo léo. Hoa sen thường được làm từ vải lụa trắng, sau khi hồ lại cho cứng vải rồi sẽ cắt cánh và vẽ màu tùy theo nhu cầu của khách. Trong quá trình làm hoa sen, khó nhất là làm sao để vò, tạo cánh được cong tự nhiên, cân đối, vừa phải. Công đoạn này thường được làm bằng nhiệt, xếp gấp thủ công bằng tay nên yêu cầu kỹ thuật cao bởi nếu không khéo có thể cháy cánh, độ nhăn không đủ, hoặc không đều.

Trung bình một bông sen lụa chỉ có giá từ 25 – 30 nghìn đồng nhưng nhờ có tình yêu với cái đẹp và những bông hoa nên chị Thủy ngày càng thuần thục trong việc sáng tạo các mẫu hoa. Mỗi bông hoa sau khi được làm ra, đều có hồn cốt và mang nét riêng không giống nhau. Cánh hoa, lá hoa được cắt tỉa không theo khuân mẫu, tạo sự mềm mại, sống động. Chính sự sáng tạo này giúp chị tạo ra hàng trăm, hàng nghìn bông hoa lụa được khách hàng khắp nơi yêu thích…

Hiện nay, khi cắm hoa, các cành hoa thường được để dài tạo độ vươn và tự nhiên hơn.

Không chỉ làm hoa lụa, để có những bình hoa đẹp đến với mọi nhà thì nghệ thuật cắm hoa cũng rất quan trọng. Mỗi người có một phong cách cắm hoa cũng như phối màu khác nhau. Trong đó, tông màu nóng như đỏ, cam, vàng gợi lên sự liên tưởng về nhiệt độ cao và sự ấm cúng, tưng bừng, náo nhiệt, năng động vì vậy hay được sử dụng cho các sự kiện như khai trương, tết, noel, lễ mừng… Còn tông màu lạnh như màu lam, xanh lá và tím, tạo cảm giác mát mẻ hay tông màu nâu – kem cho người vừa thích vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng. Đôi khi màu sắc của hoa cắm còn phụ thuộc vào phong thủy và sở thích của mỗi gia chủ.

Mỗi lẵng hoa khi phối màu cũng cần tuân theo những nguyên tắc nhất định như nguyên tắc phối màu đơn sắc, tương đồng, tương phản hoặc đối xứng, bổ sung, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà lẵng hoa ấy có được làm kỳ công hay không. Chị Hạnh – cửa hàng hoa lụa Hà My, đường Quang Trung, thành phố Việt Trì cho biết: Các loại hoa lụa giờ cũng ngày càng phong phú, được làm bằng nguyên liệu cao cấp, độ bền lâu. Trong đó có nhiều dòng hoa độc lạ như mộc lan, cúc ánh trăng, cúc cali, cúc ping pông, lan chuông, bọt tình nhân… giúp người cắm hoa thỏa sức sáng tạo các mẫu hoa, từ những lẵng nhỏ để bàn làm việc, quầy lễ tân, quà lưu niệm đến những lẵng hoa to để đại sảnh, phòng khách, hoa trang trí đám cưới, đám hỏi, mừng nhà mới… Về cách cắm hoa cũng có sự thay đổi theo thời gian. Trước kia hoa hay cắm cành ngắn, xếp theo mẫu nhưng giờ cành hoa thường hay được để dài tạo độ vươn và tự nhiên hơn.

Những người làm hoa lụa nói riêng, cắm hoa nghệ thuật nói chung với tình yêu và niềm đam mê với cái đẹp, mỗi ngày họ đều không ngừng sáng tạo, cần mẫn thổi hồn cho hoa, làm đẹp cho đời, tạo nên sắc màu rực rỡ cho cuộc sống …

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//van-hoa/nhung-nguoi-thoi-hon-cho-hoa/185553.htm