Những người dệt thêu non sông, gấm vóc Việt Nam

Đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Bác Hồ đã viết: 'Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ'.

Đúng như tổng kết của Người: Phụ nữ Việt Nam trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước đã hình thành những phẩm chất vô cùng đặc sắc. Trước nhất, quan trọng nhất, là những người lao động - người nông dân luôn gắn bó với công việc cấy hái “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Anh cày, em cấy, con trâu đi bừa”. Các bà, các mẹ, các chị là những người lao động đảm đang: Làm việc rất bền bỉ, dẻo dai, kiên trì, nhẫn nại; tính toán cẩn thận.

Trong thời kỳ hiện đại, người phụ nữ chiếm vị trí rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Gắn với vai trò là người lao động, phụ nữ còn là người nội trợ (quán xuyến việc nhà) đóng vai trò “nội tướng” giữ yên, hài hòa mối quan hệ gia đình - làng nước.

Đây thực tế là người chủ gia đình “gánh vác giang san nhà chồng”, trợ thủ đắc lực để người chồng đủ sức hoàn thành nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Phụ nữ nước ta bao đời là những người vợ thủy chung son sắc, là những người mẹ luôn nêu cao đức hy sinh, đồng thời là những người con gái, con dâu nết na, thảo hiền…

Phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam

Đất nước ta phải trải qua nhiều năm tháng phải cầm súng, cầm gươm đánh giặc. Trong đó, phụ nữ bao đời đã có vai trò rất tích cực, hình thành nên truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Đây là truyền thống rất đặc biệt. Sử sách tô đậm vai trò của người chiến sĩ - phụ nữ dưới lá cờ của Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân... Trong các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc, tiếp tục có: Chị Minh Khai, mẹ Suốt, chị Lý, chị Út Tịch… “đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh!”…

Những người mẹ, người chị khắp cả nước luôn đi đầu trong tất cả các mặt trận chiến đấu và sản xuất, khiến cho quân thù khiếp sợ. Cả nước có khoảng 140.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Bác Hồ khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”.

Trong những năm qua, đã diễn ra nhiều phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều chị em gương mẫu tham gia cuộc vận động phụ nữ học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”…

Thời gian tới, toàn xã hội và trước nhất là phụ nữ tiếp tục góp phần thực hiện tốt quan điểm: Phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ. Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu; lấy sự đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Ra sức xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Vận động phụ nữ phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích phụ nữ chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt. Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là phụ nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, doanh nhân, phụ nữ tài năng trên các lĩnh vực… Kết nối, tư vấn, hỗ trợ giải quyết khó khăn và phát huy vai trò của một số nhóm phụ nữ đặc thù.

Tập trung xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Bác Hồ chỉ dạy: “Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình…”.

TRUNG THÀNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-nguoi-det-theu-non-song-gam-voc-viet-nam-a357061.html