Những người bị đuổi việc vì xuất hiện trên phim

Không ít diễn viên tay ngang đã gặp rắc rối, thậm chí bị đuổi việc chỉ vì một lần xuất hiện trên màn ảnh.

Alaina Pinto bị đuổi việc do vi phạm hợp đồng: Sau khi làm khách mời trong bộ phim Hubie Halloween của Adam Sandler, nữ phát thanh viên Alaina Pinto của kênh WHDH 7News đã bị sa thải. Cô mất việc vì vi phạm quy định không được nhận công việc bên ngoài khi chưa được đài thông qua. Dù đã giải thích trên Twitter cá nhân và được không ít khán giả ủng hộ, Pinto vẫn phải tìm công việc mới. Ảnh: Netflix.

Nhà giáo mất việc vì vai diễn trong bộ phim từ 40 năm trước: Năm 2014, nhà giáo 73 tuổi Jacqueline Laurent-Auger đã bị một ngôi trường ở Montreál, Canada sa thải sau khi học sinh phát hiện bà từng đóng nhiều bộ phim nóng bỏng vào thập niên 1970. What Culture dẫn lời Laurent-Auger nhận xét về quyết định này: “Khi ấy tôi chỉ là một nữ diễn viên trẻ cần tiền… Việc sa thải một người chỉ vì bộ phim họ đóng 40 năm trước là ý tưởng ngu xuẩn”. Ảnh: CFFP.

Một trưởng tế (imam) mất việc vì quay cảnh đám cưới: Haider (2014) là bộ phim Ấn Độ chuyển thể từ vở kịch Hamlet của Shakespeare. Tác phẩm gặt hái thành công về doanh thu lẫn phản hồi của giới phê bình. Trong phim, Ghulam Hassan Shah vào vai người cử hành hôn lễ cho một cặp vợ chồng Hồi giáo. Màn xuất hiện ngắn ngủi khiến anh mất vị trí trưởng tế đã đảm nhiệm suốt 8 năm tại một nhà thờ Hồi giáo tại Nowhatta, Ấn Độ. Shah đã kiện đạo diễn Haider vì ban đầu nói với anh đoạn phim được quay cho chương trình khoa giáo. Ảnh: UTV Motion Pictures.

Huấn luyện viên bóng rổ bị đuổi việc vì đóng phim nhạy cảm: Năm 2013, Mike Hvizdo - huấn luyện viên bóng rổ trung học ở Connecticut, Mỹ - đã bị buộc thôi việc việc sau khi phim ngắn Forbidden Fruit (2003) được gửi nặc danh tới hiệu trưởng ngôi trường anh đang làm việc. Theo đánh giá của ban giám hiệu, bộ phim Hvizdo góp mặt có nội dung phản cảm, dung tục và mô tả hoạt động tình dục tập thể. Mike Hvizdo đã phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để lấy lại thanh danh cũng như giữ công việc huấn luyện viên đội bóng. Ảnh: Vaguely Profound Pictures.

Nữ phát thanh viên Sook Yin Lee suýt bị đuổi việc vì cảnh nóng: Năm 2003, khi thủ vai chính trong bộ phim tình ái Shortbus, Sook Yin Lee đang là phát thanh viên của đài CBC, Canada. Khi biết vai diễn có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo, lãnh đạo đài cảnh cáo Lee sẽ bị đuổi việc nếu tiếp tục quay. May mắn cho cô, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã lên tiếng phản đối quyết định của CBC. Sook Yin Lee đã hoàn thành vai diễn và trở lại công việc phát thanh viên. Cô tiếp tục công tác tại CBC suốt 15 năm sau đó. Ảnh: ThinkFilm.

Đô vật Hulk Hogan bị đuổi việc vì đóng phim: Thập niên 1980, Hulk Hogan được mời thủ vai Thunderlips trong bộ phim Rocky III. Chủ tịch Liên đoàn Đô vật quốc tế (WWF) khi ấy là Vince McMahon Sr. đã cảnh cáo sẽ đuổi Hogan khỏi WWE nếu nhận vai. Theo ông, chỗ của đô vật là trên sới chứ không phải màn bạc. Hogan vẫn nhận vai và phải chuyển sang thi đấu ở võ đài khác. Vài năm sau, khi WWE đổi chủ, Hogan đã được mời trở lại. Ảnh: MGM/UA.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-bi-duoi-viec-vi-xuat-hien-tren-phim-post1217992.html