Những món quà 'khác thường' của Tổng thống Nga Putin

Ngày 21/11 vừa qua, một người phụ nữ lạ đã tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố gắng trao cho ông món quà bất ngờ khi ông tham dự một trong những cuộc họp của Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Lima, thủ đô Peru.

Do an ninh nghiêm ngặt, bà đã bị chặn lại bởi lực lượng mật vụ và phải tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. May mắn là, một ngày sau đó, ông Putin vẫn nhận được món quà sau buổi họp báo khi các phóng viên Nga đã đưa lại sản phẩm của nhà thiết kế Peru, Julia Castro cho ông.

Video nhà báo Nga trao lại quà của nhà thiết kế Peru cho Tổng thống Putin. Nguồn: Youtube

Sputnik đã liệt kê một loạt những món quà bất ngờ và “bất thường” nhất mà Tổng thống Nga từng nhận được vào nhiều dịp khác nhau:

1. Gươm làm từ thép Damascus

Nhà vua Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa đã tặng ông Putin một thanh gươm làm từ thép Damascus và các kim loại quý khác. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen Sochi để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có các vấn đề song phương và quốc tế. Đáp lại, Tổng thống Nga đã tặng người đồng cấp Bahrain một chú ngựa sinh năm 2012 và đã chiến thắng tại một vài cuộc thi quốc tế.

2. Bài hát chúc mừng sinh nhật

Ngày 7/10/2013, đúng dịp sinh nhật Tổng thống Putin khi ông đang tham dự hội nghị APEC ở Indonesia, ông đã nhận được những lời chúc mừng bất ngờ và ấm áp từ các nhà lãnh đạo tham dự. Tổng thống Nga được mời đến một căn phòng riêng nơi người đồng cấp Trung Quốc đã chuẩn bị một ngạc nhiên lớn dành cho ông, đó là tất cả các nhà lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, đã cùng nhau hát “Chúc mừng sinh nhật” trong khi Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đánh đàn ghita.

3. Bộ đồ câu cá

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rất thực tế khi vào năm 2009, ông đã tặng Tổng thống Nga một bộ dụng cụ câu cá. Ông Putin vốn là một người rất đam mê câu cá, vì vậy, có thể nói món quà của ông Abe không thể nào tuyệt hơn.

4. Lịch “khiêu gợi”

Một trong những món quà nhạy cảm mà Tổng thống Nga từng nhận được trong sự nghiệp chính trị của mình là cuốn lịch năm 2011 với hình ảnh gợi cảm của các sinh viên báo chí ĐH Moscow. “Các cánh rừng đã biến mất nhưng tôi vẫn đang bùng cháy”, đó là lời miêu tả được viết trên quyển lịch, đề cập đến các vụ cháy rừng trong mùa hè nhiệt độ cao kỷ lục năm 2010.

5. Chú hổ Ussuri

Ông Putin và chú hổ Siberia.

Một trong những món quà sinh nhật khác thường và dễ thương nhất nhất mà ông Putin nhận được là vào năm 2008. Là một người rất yêu động vật, ông Putin đã nhận được một hộp quà trong đó có chú hổ Siberi hai tháng tuổi tại khu nghỉ dưỡng mùa hè ở Novo-Ogaryovo của ông. Chú hổ Ussuri từng có thời gian sống ở khu nghỉ dưỡng này, nhưng sau đó đã được chuyển về sở thú ở Gelendzhik.

6. Chú chó săn Koni

Chú chó Koni được tham dự rất nhiều cuộc gặp quan trọng.

Điều thú vị là động vật là món quà mà ông Putin nhận được nhiều nhất. Cô chó săn màu đen Koni (1999-2014), còn gọi là Connie, được cựu Bộ trưởng Bộ tình huống khẩn cấp Sergei Shoygu tặng cho ông Putin năm 2000. Koni thường xuyên có mặt ở bên cạnh Tổng thống Nga, tham gia các buổi họp nội các và thậm chí là tiếp đón các vị lãnh đạo thế giới khi họ tới thăm Nga.

7. Đồng phục Judo

Tổng thống Putin luyện tập võ từ khi còn là thiếu niên.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Mexico tháng 6/2012, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tặng ông Putin một đồng phục judo của đội tuyển Olympic Nhật Bản, một trang phục truyền thống được sử dụng trong luyện tập môn võ này. Ông Putin đã tập võ từ khi còn là thiếu niên và ông sở hữu những kỹ năng judo rất ấn tượng.

8. Trứng phục sinh

Tháng 4/2012, Giáo trưởng Moscow đã chúc mừng lễ Phục sinh và tặng ông Putin một quả trứng được trang trí cầu kỳ. Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev luôn cùng nhau tham dự buổi lễ Phục sinh tại Nhà thờ Christ the Savior tại Moscow hàng năm.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-mon-qua-khac-thuong-cua-tong-thong-nga-putin-post214472.info