Những mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên thị xã Duyên Hải

Không chỉ tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, Đoàn Thanh niên thị xã Duyên Hải còn triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống. Trong đó, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp được Đoàn thị xã Duyên Hải xác định là nội dung đột phá, giúp thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Anh Cao Hoàng Khang nuôi lươn trong bể xi măng.

Anh Trần Quốc Văn, ĐVTN Ấp 10, xã Long Hữu là một trong nhiều đoàn viên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2019, anh Văn tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng các loại cây màu ngắn ngày như khổ qua, đậu que và dưa leo, đầu tư trồng màu bằng màng phủ nhằm đạt hiệu quả cao.

Với diện tích 4.000m² trồng khổ qua và dưa leo, để canh tác đạt hiệu quả, anh chọn phương thức trồng luân canh theo vụ mùa để cây màu thích ứng thời tiết, thổ nhưỡng, sinh trưởng tốt và cho năng suất cao. Mỗi vụ sản xuất, anh Văn đạt lợi nhuận từ 35 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, anh kết hợp nuôi bò thịt giúp hiệu quả kinh tế cao hơn.

Anh Văn chia sẻ: phát huy hiệu quả đạt được trong sản xuất, thời gian tới, tôi tìm hiểu thêm những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp hơn để sản xuất. Nếu có điều kiện tôi sẽ đầu tư trồng trong nhà lưới, nhà kín để phòng trừ sâu bệnh và có thể trồng mùa nghịch để có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cùng với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xung kích, tình nguyện tham gia XDNTM, Đoàn thanh niên xã Long Hữu phát huy tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây cũng là cơ sở để thu hút, tập hợp ngày càng đông thanh niên tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Anh Phạm Minh Hiếu, Bí thư Xã Đoàn Long Hữu cho biết: thời gian qua, Ban Chấp hành Xã đoàn đã triển khai một số mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên gắn với học tập, làm theo Bác, các mô hình đã mang lại hiệu quả cao. Trong đó, tiêu biểu là mô hình kinh tế của đoàn viên Trần Quốc Văn. Nhằm giúp ĐVTN có kiến thức sản xuất hiệu quả, Xã Đoàn cũng phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao kỹ thuật, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế, cụ thể là đầu tư trồng màu và may gia công tại nhà, góp phần giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình.

Cũng như Trần Quốc Văn, anh Cao Hoàng Khang, ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình và anh cũng là thanh niên năng động, có ý thức đổi mới tư duy, tiên phong đầu tư mô hình mới để phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, anh Khang đã mạnh dạn chọn mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng để đầu tư. Cuối năm 2022, anh bắt tay xây dựng 08 bể xi măng, diện tích 06m²/bể. Hiện anh thả nuôi 4.000 con lươn giống trong 03 bể xi măng để theo dõi quá trình sinh trưởng, nếu ổn định, thời gian tới, anh Khang sẽ tiếp tục thả thêm con giống các bể còn lại.

Được biết, sau 10 - 12 tháng thả nuôi sẽ xuất bán lươn thương phẩm nên anh Khang chọn cách nuôi cuốn chiếu, mỗi bể khi thu hoạch cách nhau khoảng 02 tháng nhằm hạn chế tình trạng thu hoạch cùng một thời điểm, khó tiêu thụ.

Anh Khang cho biết: qua học tập kinh nghiệm, tôi thấy mô hình nuôi lươn trong bể xi măng thuận lợi là con giống mau lớn, lươn thương phẩm đẹp, sản lượng cao. Để lươn phát triển ổn định, việc chăm sóc phải cẩn thận, phải thay nước thường xuyên, đảm bảo nguồn nước sạch, ngoài ra, chi phí đầu tư con giống ban đầu khá cao nên muốn phát triển thì cần hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư. Ước tính, với 4.000 con lươn sau khi nuôi thành phẩm, đạt trong lượng 03 - 04 con/kg, sản lượng đạt gần 01 tấn, theo giá thị trường hiện 110.000 - 120.000/kg, có thể đạt lợi nhuận 40 - 50 triệu/ đợt nuôi.

Chị Nguyễn Thúy Liễu, Bí thư Đoàn Thị xã Duyên Hải cho biết: những năm qua cùng với những định hướng, đồng hành, hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn, Hội, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã có sức lan tỏa trong thanh niên địa bàn thị xã Duyên Hải. Cụ thể, mỗi Đoàn xã, phường có ít nhất 01 mô hình tổ hợp tác phát triển kinh tế, tổ hợp tác thanh niên.

Bên cạnh đó, duy trì nguồn quỹ đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Duyên Hải giải ngân vốn cho thanh niên phát triển sản xuất. Đến nay, 15 tổ tiết kiệm vay vốn của thanh niên trên địa bàn quản lý trên 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn thị xã thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên. Qua đó, giúp ĐVTN có việc làm, thu nhập ổn định, khơi dậy ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NX - MT

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/nhung-mo-hinh-khoi-nghiep-hieu-qua-cua-thanh-nien-thi-xa-duyen-hai-28542.html