Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Điểm nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hướng Hóa chính là việc xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã có tác động trực tiếp đến việc nâng cao ý thức chấp hành, tinh thần cảnh giác của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật từ xa, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

 Ra mắt mô hình “Giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng và cảm hóa, quản lý giáo dục đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy” ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Ảnh: L.M

Ra mắt mô hình “Giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng và cảm hóa, quản lý giáo dục đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy” ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Ảnh: L.M

Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Thượng tá Hồ Thanh Nam cho biết, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương trong những năm qua được đẩy mạnh, rộng khắp trên toàn địa bàn, trong đó điểm nhấn là các mô hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Toàn huyện hiện có 13 loại mô hình tại các xã, thị trấn phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa từ xa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn sự bình yên ở nông thôn.

Phó trưởng Công an thị trấn Lao Bảo, Trung tá Trần Huy Phong cho biết: Mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật” tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo được chính thức phát động và ra mắt vào ngày 19/8/2018. Đây là địa bàn giáp biên giới với nước bạn Lào, thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, ngoài đối tượng là người thành niên, thì còn có đối tượng là trẻ em, số đối tượng này chủ yếu bỏ học sớm, chơi bời, lêu lỏng; gia đình, chính quyền đoàn thể thiếu quan tâm, độ tuổi của các em chưa thể tìm được việc làm phù hợp dẫn đến các em thường xuyên vi phạm pháp luật.

Sau khi phát động, ra mắt, mô hình đã ban hành quy chế hoạt động của ban điều hành, lập danh sách, lý lịch trẻ em vi phạm và tiến hành phân công các thành viên trong ban điều hành kèm cặp, quản lý, giáo dục. Các thành viên được phân công đã tích cực phối hợp với ban quản lý khóm, gia đình, nhà trường và Cảnh sát khu vực thường xuyên trao đổi gặp gỡ, động viên, giáo dục để các em tránh chơi bời, lêu lỏng, nghe theo các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ban điều hành đã lập danh sách 8 em trong số 22 em thường xuyên vi phạm pháp luật, bỏ học sớm, chơi bời, lêu lỏng (số còn lại do quá tuổi đã được lực lượng Công an quản lý, giáo dục). Các thành viên kèm cặp thường xuyên có báo cáo nhận xét hằng tháng về sự tiến bộ của các em, cũng như các tồn tại cần khắc phục. Hiện nay, với sự hoạt động tích cực của các thành viên trong mô hình, các em đã có những tiến bộ vượt bậc, một số em đã trở lại trường học, một số có tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, mô hình đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa từ xa khi các trẻ em có biểu hiện hư hỏng đã được phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn, cảm hóa, giáo dục. Từ đó, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, đặc biệt không phát sinh những trường hợp học sinh trong độ tuổi trẻ em lêu lỏng, vi phạm pháp luật.

Một mô hình phòng chống tội phạm khác đang phát huy hiệu quả trong cộng đồng dân cư là mô hình “Liên gia tự quản” ở Khối phố 6, thị trấn Khe Sanh. Phó trưởng Công an thị trấn Khe Sanh, Trung tá Hoàng Sơn cho biết: Khối phố 6 có 34 hộ dân và phần lớn người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, lãnh đạo địa phương xác định cần phải có cộng đồng trách nhiệm trong việc phòng ngừa chung, bảo vệ trị an và từ đó mô hình được thành lập vào năm 2017. Phương thức hoạt động của mô hình là các gia đình ký cam kết, phối hợp cùng nhau tự quản lý con em, tự quản lý tài sản, tự vận động nhau chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua gần 3 năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật giảm hẳn; ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên rõ rệt; các biểu hiện vi phạm pháp luật của trẻ em trên địa bàn được phát hiện sớm để có giải pháp quản lý, giáo dục tốt hơn.

Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Thượng tá Hồ Thanh Nam khẳng đinh: Thông qua các mô hình, hằng năm Công an huyện Hướng Hóa triển khai 195 hòm thư tố giác tội phạm; kiện toàn, củng cố 181 Tổ hòa giải cơ sở với 1.160 hòa giải viên, đảm bảo chủ động giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nảy sinh làm mất ANTT ở địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân cung cấp hàng trăm tin báo tố giác tội phạm; lực lượng chức năng lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng, riêng trong 6 tháng đầu năm 2020 đã gọi hỏi, răn đe 283 đối tượng; đưa ra kiểm trước dân 22 lượt đối tượng; đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã 7 đối tượng. Có thể nói, hoạt động của các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư ở Hướng Hóa đã từng bước phát huy hiệu quả trong việc phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=150449