Những lý do khiến tuyển Việt Nam có thể thắng Trung Quốc

Đoàn quân của huấn luyện viên Li Tie được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức để giành 3 điểm.

Trước cuộc đối đầu trực tiếp vào 0h ngày 8/10 (giờ Hà Nội), mọi thống kê đều nghiêng về phía tuyển Trung Quốc. Họ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong 6 trận gần nhất, ghi 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Chất lượng đội hình của 2 bên cũng chênh lệch. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng trung bình của tuyển Trung Quốc là 728.000 euro/cầu thủ. Con số này bên phía tuyển Việt Nam là 197.000 euro/cầu thủ.

Rõ ràng, tuyển Trung Quốc có nhiều cơ hội giành 3 điểm hơn. Song, có nhiều lý do để tin thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cũng đủ khả năng làm điều tương tự.

Công Phượng có thể mang lại sự bùng nổ cho tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Ảnh: Y Kiện.

Chào đón những sự trở lại

Đầu tiên, tuyển Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo quê Nghệ An bận đón con đầu lòng nên đã không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia và Australia ở 2 loạt trận đầu tiên. Trước các đội bóng lớn, sự thiếu vắng Công Phượng khiến tuyển Việt Nam bế tắc hơn trong những pha phản công.

Công Phượng là mẫu cầu thủ "mũi kim" mà HLV Park ưa chuộng. Anh có khả năng đột phá nhờ tốc độ, kỹ thuật và cũng có thể lực tốt. Khi tuyển Việt Nam gặp bế tắc, Công Phượng có thể tạo ra đột biến nhờ các pha xử lý cá nhân.

Phan Văn Đức có những phẩm chất tương tự, nhưng ít lắt léo hơn. Đồng hương của Công Phượng cũng không thể hiện phong độ tốt trong thời gian gần đây. Vì vậy, việc tiền đạo HAGL trở lại đội hình Việt Nam là điều quan trọng. Truyền thông Trung Quốc cũng liên tục nhắc đến Công Phượng và cho rằng anh có thể tỏa sáng.

Công Phượng cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Anh tập luyện cùng U22 Việt Nam để lấy lại thể lực trong khoảng 1 tuần và nhanh chóng bắt nhịp ở đội tuyển. Trong 2 trận đấu tập với U22 Việt Nam, Công Phượng cũng đã ghi 3 bàn.

Ở vòng chung kết Asian Cup 2019, Công Phượng có nhiều pha đột phá qua hàng loạt cầu thủ kinh nghiệm của Nhật Bản, kể cả Maya Yoshida, trung vệ từng chơi bóng cho Southampton (Anh). Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn khi dứt điểm vội vàng. Người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng tỏa sáng trong trận gặp Trung Quốc theo cách tương tự. Đương nhiên, anh sẽ phải cải thiện khâu dứt điểm.

Bên cạnh Công Phượng, tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của Duy Mạnh sau án treo giò. Trước khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Saudi Arabia, trung vệ của CLB Hà Nội đã chơi hay với nhiều tình huống giải vây, ngăn chặn cú sút của đối phương. Tuyển Việt Nam có thể chơi với bộ 3 trung vệ mạnh nhất trong vòng 3 năm qua là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng.

Wu Lei và các đồng đội chưa thể tung ra cú dứt điểm trúng đích nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Phong độ trái ngược ở vòng loại thứ 3

Yếu tố tiếp theo là tuyển Trung Quốc không có phong độ quá tốt trong 2 trận đấu đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ chơi lép vế hoàn toàn so với Nhật Bản, Australia. Thậm chí, họ không tung nổi một cú dứt điểm trúng đích nào.

Bên cạnh đó, dấu ấn chiến thuật của HLV Li Tie cũng không thể hiện được nhiều. Đặng Amaobi, cựu vua phá lưới V.League, chia sẻ với Zing: "Tôi đã xem tuyển Trung Quốc thi đấu. Họ không có thế trận tốt, các yếu tố như di chuyển, cự ly đội hình... đều rất tệ. Tôi bất ngờ khi chứng kiến điều đó. Thậm chí, tôi còn muốn tắt cả tivi. Nếu giữ được phong độ hiện tại, tuyển Việt Nam đủ sức giành được 3 điểm".

Trong khi đó, tuyển Việt Nam được đánh giá chơi ổn khi đối đầu Saudi Arabia và Australia. Trước đối thủ Tây Á, đoàn quân của HLV Park mở tỷ số trước và chỉ chịu thất bại 1-3 khi Duy Mạnh bị thẻ đỏ. Đến trận gặp Australia, tuyển Việt Nam gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ giành 3 điểm nhờ tình huống Ajdin Hrustic, tiền vệ đang chơi cho Eintracht Frankfurt, chuyền bóng quá đẳng cấp, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Việt Nam.

Nhiều chuyên gia lạc quan về cơ hội giành điểm của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. HLV Phan Thanh Hùng, người từng dẫn dắt những Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Quyết đối đầu Trung Quốc 9 năm trước, là một trong số đó.

Ông nói: "Tôi nghĩ lúc này, tuyển Việt Nam đang tốt còn đội Trung Quốc không phải mạnh lắm. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở trận gặp Trung Quốc. Đá với các đội hàng đầu châu Á, tuyển Việt Nam thể hiện không đến nỗi nào. Còn nhìn Trung Quốc đá, chúng ta thấy họ không phải đội mạnh. Nên khả năng tuyển Việt Nam có thể giành điểm, thậm chí thắng Trung Quốc là có đấy. Chúng ta đừng nghĩ Trung Quốc là đội quá mạnh tới nỗi tuyển Việt Nam không thể có chiến thắng".

Thuyền trưởng CLB Đà Nẵng chia sẻ thêm: "Thực ra, tuyển Trung Quốc không phải đội có lối chơi rõ nét. Họ cũng đá bóng bổng, bóng dài, lối chơi khá bình thường, không phải cái gì đó quá đặc biệt như kiểu Nhật Bản hay Australia. Nét đặc trưng của đội tuyển Trung Quốc là điều không nhìn rõ được".

Điều đương nhiên, tuyển Việt Nam không dễ đánh bại Trung Quốc khi họ có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình như Wu Lei (tiền đạo của Espanyol) hay các nhân tố nhập tịch là Elkeson, Tyias Browning... Tuy nhiên, nếu giữ phong độ hiện tại, thầy trò HLV Park hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử đối đầu với tuyển Trung Quốc.

Alvaro Silva: 'Tuyển Việt Nam không phải ngại Trung Quốc' Trả lời Zing, hậu vệ người Philippines cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup lúc 0h ngày 8/10 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ly-do-khien-tuyen-viet-nam-co-the-thang-trung-quoc-post1269139.html