Những loại quả không nên cúng tổ tiên dịp Tết

Mâm ngũ quả ngày Tết đầy đặn sẽ thể hiện lòng thành của gia chủ. Người dân cần lưu ý một số loại quả không nên dâng cúng gia tiên dịp năm mới.

5 loại quả nên bày cúng tổ tiên

Hình dáng nải chuối rất đặc trưng, giống với bàn tay nằm ngửa, biểu tượng cho sự bao bọc chở che. Theo phong thủy, chuối tượng trưng cho sự may mắn, đủ đầy. Do đó, cúng chuối trên ban thờ thần tài sẽ thu hút tiền tài, sự may mắn về mọi mặt trong cuộc sống.

Phật thủ cũng là một trong những loại quả được người dân hay dùng để trưng bày trang trí mâm ngũ quả bởi hình dáng bên ngoài của trái phật thủ được ví với bàn tay của Đức Phật. Do đó, loại quả này được nhiều người sử dụng để cúng thần tài, với mong muốn luôn được các vị thần linh chở che và bình an vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Người ta biết đến đào là loại quả đại diện cho sự trường tồn, bất tử. Ngoài ra, loại quả này còn là một trong những biểu tượng phong thủy được nhiều người yêu thích. Nó đại diện cho sự may mắn và thăng tiến. Bên cạnh đó, còn được nhắc tới là biểu tượng cho tình yêu và hôn nhân.

Chuối, cam, thanh long, quýt... thường được bày mâm ngũ quả.

Cam, quýt, hồng là những loại quả không chỉ đẹp về màu sắc mà còn đặc trưng bởi mùi hương. Đó là tượng trưng cho sự thành đạt, phát triển về mọi mặt. Người ta tin rằng các loại quả này sẽ đem đến may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đồng thời, mùi thơm của các loại quả này có thể xua đuổi xui xẻo, mang điều lành đến cho gia đình.

Ngoài ra, nho cũng là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và đại diện cho sự thành công. Theo phong thủy, chùm nho là biểu tượng giải hóa các vấn đề liên quan đến sinh nở. Người ta dùng nho trong mâm ngũ quả ban thờ thần tài với hy vọng gia đình, con cái hòa thuận, khỏe mạnh.

Tránh những loại quả chua chát, đắng, cay

Theo quan niệm của người dân, những quả méo mó và có nhiều vết sẹo, gai góc, héo, hỏng,… sẽ mang đến nguồn năng lượng xấu, không nên bày trong mâm ngũ quả ngày Tết. Ngoài ra, những loại quả này cũng thể hiện sự không thành kính của con cháu với ông bà, tổ tiên.

Những loại quả mọc sát đất hoặc có họ hàng với rau như cà chua, me hay thanh trà, dứa… cũng ít khi được lựa chọn để sắp lên mâm lễ thắp hương.

Trái cây dùng để cúng trước hết phải đạt yêu cầu là có hình thù tròn trịa và đều đặn, vỏ mịn trơn láng. Chúng mang năng lượng tốt, tượng trưng cho sự suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra, tròn tượng trưng cho trời (trời tròn đất vuông), thể hiện được tấm lòng thành kính của người cúng.

Khi chọn trái cây bày mâm ngũ quả ngày Tết, tuyệt đối không bày những loại quả có vị cay, đắng hoặc quá chua. Có quan niệm cho rằng "trần sao âm vậy", dâng lên thần phật gia tiên những thứ quả quá đắng cay các ngài cũng không thụ hưởng được.

Anh Hoàng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-loai-qua-khong-nen-cung-to-tien-dip-tet-192240207165641121.htm