Những kíp xe thắng mưa, vượt nắng

Những ngày qua, không quản thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ các kíp xe thuộc Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) vẫn miệt mài khổ luyện nâng cao kỹ năng, làm chủ vũ khí, khí tài với mục tiêu bảo đảm đúng thời gian hiệp đồng, đạn ra khỏi nòng là tiêu diệt 'địch'.

Trên thao trường huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn Xe tăng 409, mặt đất nứt nẻ sau chuỗi ngày nắng nóng, khô hạn bất chợt đón nhận cơn mưa "giải nhiệt". Mặt sân thao trường thay vì bụi đất nâu vàng cuốn mù mịt là các vũng nước lớn, nhỏ và bùn lầy trơn trượt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng làm nhiệm vụ tiếp đạn khi phải mang vác những quả đạn pháo nặng hơn 30kg trong quá trình di chuyển cơ động. Tuy nhiên, hội thao thực hành nội dung tiếp đạn, nạp đạn… của các kíp xe tăng vẫn hừng hực khí thế.

Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 409 quán triệt, giao nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện, kiểm tra bắn.

Nhận nhiệm vụ tiếp đạn cho các kíp xe tham gia hội thao, Trung sĩ Dương Văn Tuyển, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 409 cho biết: "Di chuyển trong điều kiện đường trơn khá nguy hiểm, đòi hỏi chúng tôi phải tập trung cao độ, vừa bảo đảm thời gian nhanh nhất, vừa tránh để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện".

Trên tháp pháo và trong khoang điều khiển của xe tăng, các số, các vị trí, người nào việc nấy phối hợp hết sức nhịp nhàng, thành thục và chính xác từ tư thế chuyển đạn, tiếp nhận đạn và nạp đạn vào giá. Các thao tác trên diễn ra trong điều kiện không gian chật hẹp quả thực không hề đơn giản, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải được huấn luyện hết sức cơ bản.

Trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, Binh nhất Phạm Khắc Tú, chiến sĩ nạp đạn kíp xe số 2, không giấu nổi niềm vui khi biết kíp xe của mình đạt kết quả cao nhất. "Việc di chuyển những viên đạn có trọng lượng lớn trong không gian hẹp lại có nhiều chi tiết, thiết bị, đòi hỏi chiến sĩ phải thao tác hết sức chuẩn xác. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thực hiện nhiệm vụ càng khó khăn hơn, tiêu hao nhiều thể lực vì nhiệt độ trong khoang máy cao hơn bên ngoài đến vài độ", Binh nhất Phạm Khắc Tú bộc bạch.

Kết thúc hội thao, phần thưởng cho các kíp xe đạt thành tích cao là sự ghi nhận của chỉ huy đơn vị; là những cốc nước mát làm dịu đi cơn khát và cái oi nóng của mùa hè cùng những tràng pháo tay động viên của đồng đội…

Kíp xe tăng thực hành huấn luyện nội dung tiếp nhận đạn, nạp đạn.

Thiếu úy Trần Đình Toàn, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 409 chia sẻ kinh nghiệm: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị quán triệt cho anh em thấm nhuần phương châm “một phút hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”; đồng thời thường xuyên tổ chức hoạt động hội thao, hội thi giữa các kíp xe, tạo không khí thi đua sôi nổi. Đặc biệt, sau mỗi đợt huấn luyện, từng kíp xe thảo luận, rút kinh nghiệm tìm ra điểm còn hạn chế và giải pháp để tập trung khắc phục trong những lần huấn luyện sau.

Tìm hiểu về công tác huấn luyện tại đơn vị, chúng tôi được biết huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng, được xác định là một khâu đột phá trong xây dựng nghị quyết. Theo đó, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt ngay từ khâu chuẩn bị huấn luyện, tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ các cấp; tiến hành thông qua giáo án, bài giảng một cách chặt chẽ. Đặc biệt, Lữ đoàn thường xuyên cắt cử, phân công các đồng chí chỉ huy trực tiếp bám nắm, sâu sát kiểm tra trong suốt quá trình bộ đội huấn luyện, kịp thời uốn nắn, sửa sai và động viên bộ đội trong quá trình luyện tập.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ các kíp xe tăng hoàn thành nhiệm vụ.

Để duy trì tốt sức khỏe cho bộ đội huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đã xây dựng thời gian biểu một cách linh hoạt, theo đó căn cứ vào điều kiện thời tiết sẽ chủ động huấn luyện buổi sáng sớm hơn 30 phút và buổi chiều muộn hơn 30 phút để tránh thời điểm nắng nóng cao điểm trong ngày.

Lữ đoàn chỉ đạo ngành hậu cần bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo lực lượng quân y tập huấn công tác phòng, chống say nắng, say nóng ngay từ trước khi bước vào mùa huấn luyện; đồng thời cắt cử lực lượng, vật chất y tế, bám nắm thao trường cùng bộ đội huấn luyện, kịp thời xử lý tình huống say nắng, say nóng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên duy trì chế độ hành quân rèn luyện; tổ chức huấn luyện thể lực tập trung; động viên bộ đội tích cực, tự giác rèn luyện thể dục thể thao vào giờ thứ tám hằng ngày để cải thiện sức bền, nâng cao thể lực, đáp ứng với yêu cầu huấn luyện cường độ cao.

Thượng tá Đào Văn Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Xe tăng 409 khẳng định: Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện từ cường độ thấp nâng dần lên cường độ cao; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Vừa huấn luyện sử dụng thành thạo hệ thống xe tăng T54B cũ, vừa tổ chức huấn luyện bộ đội sử dụng xe tăng T54B cải tiến, phục vụ tốt nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng có bắn đạn thật và nhiệm vụ bắn đối chứng xe tăng T54B cải tiến trong thời gian sắp tới.

Bài và ảnh: BÙI HIỆP - QUỐC HẢ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-kip-xe-thang-mua-vuot-nang-731345